Diễn đàn Đối thoại quốc phòng Seoul tìm hợp tác trong thời kỳ bất ổn

Các nhà hoạch định chính sách quốc phòng và các chuyên gia an ninh quốc tế đã tới thủ đô Seoul, Hàn Quốc, để tham dự Diễn đàn Đối thoại quốc phòng Seoul lần thứ 6 (SDD).

Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 6/9, các nhà hoạch định chính sách quốc phòng và các chuyên gia an ninh quốc tế đã tới thủ đô Seoul để tham dự Diễn đàn Đối thoại quốc phòng Seoul lần thứ 6 (SDD), do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức, trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên bên "miệng hố chiến tranh."

Với chủ đề "Tầm nhìn về hợp tác an ninh trong kỷ nguyên bất ổn," diễn đàn SDD lần này đã thu hút hơn 500 chuyên gia tới từ 38 quốc gia cùng hàng chục quan chức cấp thứ trưởng.

SDD diễn ra ít ngày sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6. Do đó, SDD lần này là cơ hội để các quan chức cấp cao cùng thảo luận về cách thức giải quyết hồ sơ hạt nhân Triều Tiên.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã không cử đại diện tham dự nhằm phản ứng với việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này.

Trong chương trình làm việc ba ngày, các chuyên gia và giới chức sẽ tiến hành họp Nhóm làm việc về an ninh mạng, thảo luận về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và định hướng chính sách quốc phòng, thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố và an ninh mạng.

SDD là diễn đàn thường niên được khởi xướng từ năm 2012 theo mô hình Hội nghị Cấp cao an ninh châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shanggri-La, diễn ra tại Singapore hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dien-dan-doi-thoai-quoc-phong-seoul-tim-hop-tac-trong-thoi-ky-bat-on/464816.vnp