Diễn đàn ASEAN-Trung Quốc về hợp tác y tế lần thứ nhất

Từ 27-28/10/2016, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam do GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu tham dự Diễn đàn ASEAN - Trung Quốc về Hợp tác y tế lần thứ nhất do Ủy ban quốc gia về y tế và KHHGĐ Trung Quốc phối hợp với Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Tham dự Diễn đàn có khoảng hơn 140 đại biểu quốc tế đến từ 10 nước ASEAN và các tổ chức quốc tế quan trọng. Dẫn đầu các đoàn đại biểu ASEAN là các quan chức cao cấp, như Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Dr. Mam Bunheng, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Dr. Phouthone Muongpak, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Dr. Ponmek Dalaloy,Thứ trưởng thường trực của Malaysia Dr. Chen Chaw Min, Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Dr. Thawat Suntrajarn... Ngoài ra còn có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu Trung Quốc đến từ các tỉnh thành phố, khu tự trị, đặc khu hành chính - kinh tế...

GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng, Trưởng đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam đã có bài phát biểu trong lễ khai mạc diễn đàn, trong đó nhắc lại quá trình hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao chủ đề "Đổi mới hợp tác y tế vì sự phát triển chung" của diễn đàn lần này. 3 diễn đàn chuyên môn về phòng chống bệnh truyền nhiễm, nha khoa và y học cổ truyền chính là nền tảng quan trọng để các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển sau này.

Sau Lễ khai mạc diễn đàn chính, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục tham dự 3 diễn đàn chuyên môn: Diễn đàn về Hợp tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, Diễn đàn về Nha khoa, Diễn đàn về Y học cổ truyền.

Phạm Thị Nga

(Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/dien-dan-asean-trung-quoc-ve-hop-tac-y-te-lan-thu-nhat--n124184.html