Điện Biên: Tìm thấy người mất tích trong mưa lũ

Đó là anh Lò Văn Liên, sinh năm 1985, tại bản Lói (xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đi đánh cá sáng 5.8, bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Huyện đã huy động hàng chục người tìm kiếm và tới 15h chiều nay (6.8) mới tìm thấy thi thể.

Mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 1 - 5.8 đã gây thiệt hại không nhỏ về nhà cửa, hoa màu, tài sản… của người dân. Trường học, trạm y tế của 2 xã Phu Luông và Mường Lói bị ngập sâu trong nước lũ làm hỏng nhiều trang thiết bị.

Bộ đội giúp người dân di chuyển nhà ở ra khỏi vùng nguy hiểm

Chính quyền xã Mường Lói đã huy động lực lượng tại chỗ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc di chuyển đồ đạc, tài sản của nhà trường và trạm y tế, người dân đến nơi an toàn. Hiện tại, xã Mường Lói còn 2 gia đình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền xã đang tích cực di dời các gia đình này đến nơi an toàn.

Tại xã Phu Luông, mưa lớn đã gây sạt lở sát nền nhà của 2 gia đình ông Lường Văn Din ở bản Xẻ 1, ông Lò Văn Nhi ở bản Khăm Pọm. 2 hộ này đã được di chuyển ngay trong đêm 5.8 để đảm bảo an toàn.

Người dân bản Xôm, xã Phu Luông khắc phục sạt lở đường giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn đã gây ngập úng và vùi lấp trên 35ha hoa màu, lúa, diện tích nuôi trồng thuỷ sản của người dân. Tuyến đường vào bản Xôm, xã Phu Luông bị một khối lượng đất lớn sạt từ mái ta luy dương xuống lòng đường, chia cắt việc đi lại của 87 hộ và gần 400 nhân khẩu trong bản.

Hiện tại, bản đã huy động 60 người tiến hành tu sửa, nạo vét đất đá để khắc phục tạm thời việc đi lại của người dân.

Nhiều ngôi nhà bị lũ làm sạt móng

Anh Lò Văn Cường, Trưởng bản Xôm, xã Phu Luông, cho biết: “Hiện đường vào bản bị sạt lở, chúng tôi đã huy động người dân khắc phục sự cố, tuy nhiên lượng đất đá sạt lở lớn, rất mong sự hỗ trợ của Nhà nước”.

Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên đang có mặt tại hiện trường, cùng người dân khắc phục hậu quả và thống kê mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bùi Hải Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, cho biết: “Đối với những hộ nằm trong vùng nguy hiểm, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đã khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn. Những hộ bị lũ cuốn trôi nhà, huyện đã hỗ trợ kinh phí, xã bố trí chỗ ăn, ở cho các hộ. Chúng tôi xác định không để người dân vùng mưa lũ bị mất bữa”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/dien-bien-tim-thay-nguoi-mat-tich-trong-mua-lu-793957.html