Điện Biên: Bắt giữ kẻ tâm thần dâm ô trẻ em

Ngày 17/5, Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giữ hình sự đối với Cao Bá Tuấn vì hành vi dâm ô trẻ em.

Theo đó, thông tin ban đầu được biết, từ ngày 7 đến 12/4/2017, Cao Bá Tuấn bị triệu tập đến cơ quan Công an để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô cháu N.N.H, sinh năm 2013, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tuấn cung cấp những tài liệu chứng minh có tiền sử mắc bệnh tâm thần, hiện đang điều trị ngoại trú và được trợ cấp hàng tháng nên cơ quan điều tra phải đưa y đi giám định tâm thần tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

Qua trưng cầu giám định pháp y tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Cao Bá Tuấn đủ năng lực về trách nhiệm hình sự, đủ năng lực điều khiển hành vi và nhận thức được về hành vi của mình.

Vì vậy, theo điều 116, Bộ Luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện KSND thành phố Điện Biên Phủ và Công an thành phố Điện Biên Phủ tiến hành bắt giữ để điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dien-bien-bat-giu-ke-tam-than-dam-o-tre-em-d43474.html