“Điểm tựa” nơi biên giới

Nhiều năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh luôn là “điểm tựa” vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn trong giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, nhất là tình trạng xâm canh, xâm cư, xâm lấn đường biên mốc giới… góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

Mỗi người là một “cột mốc” biên cương Vai trò của LLVT thành phố trong bảo vệ an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) nơi địa đầu Tổ quốc những năm qua là rất lớn. Họ thực sự là nòng cốt trong giữ đất, giữ làng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới quốc gia. Trong quá trình giải quyết vụ việc xảy ra tại khu vực Cồn Nổi, mốc 3+500 (cũ), thuộc phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái từ ngày 27-3 đến 30-4-2004 trước đây để bảo vệ chủ quyền biên giới, Ban CHQS thành phố Móng Cái đã nhanh chóng đề nghị Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và Thành ủy, UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng kế hoạch đấu tranh phù hợp... Thượng tá Hoàng Văn Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Móng Cái bộc bạch: "Nếu chỉ dựa vào mấy chục cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố, lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) trên địa bàn là rất khó. Kinh nghiệm của Móng Cái chính là phải biết huy động sức mạnh của toàn dân, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị trong giải quyết các vụ việc. Phương châm của chúng tôi là làm sao để mỗi người dân trên địa bàn phải thực sự là một “cột mốc” biên cương, là những “người lính” thực thụ trong giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở biên giới". Tạo bước chuyển trong nhận thức của người dân Nhận thức rõ công cuộc bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân nên Ban CHQS thành phố Móng Cái đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN); nhất là các hộ dân khu vực vùng cao, biên giới, chủ hộ gia đình biên giới và chủ hộ các vùng đảo, chủ tàu, thuyền hoạt động đánh bắt trên biển (đặc biệt là khu vực đánh bắt cá chung giữa ta và bạn)… để họ nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn đường biên mốc giới, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết: "Do nhận thức của bà con nhân dân trên địa bàn không đồng đều nên Hội đồng GDQP-AN thành phố và Hội đồng GDQP-AN các xã, phường đã tìm mọi cách đổi mới công tác giáo dục theo phương châm dễ nhớ, dễ thuộc, thiết thực với người dân. Trước khi mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chủ hộ gia đình biên giới, nhất là trên địa bàn 2 xã biên giới trọng điểm Hải Sơn và Bắc Sơn, Hội đồng GDQP-AN thành phố đã chỉ đạo Hội đồng GDQP-AN các xã, phường cử cán bộ xuống địa bàn khảo sát, nắm chắc trình độ văn hóa, khả năng nghe, nói, viết tiếng phổ thông của người dân, tổng số các hộ gia đình để xây dựng nội dung chương trình phù hợp, xác định địa điểm lên lớp và tổ chức phân công giáo viên giảng dạy. Riêng Ban CHQS thành phố chuẩn bị đầy đủ vật chất (gồm: Máy nổ, ti-vi, đầu vi-đê-ô, băng đĩa…) để tuyên truyền. Các bài giảng của giáo viên đều phải được thông qua trước khi lên lớp, tập trung vào phương pháp "hỏi - đáp” với những nội dung cơ bản, thiết thực. Nếu quá trình lên lớp có nhiều học viên người dân tộc thiểu số thì cán bộ phải sử dụng tiếng của đồng bào dân tộc đó để giới thiệu (nếu không phải có người phiên dịch). Do đổi mới cách tiếp cận, dành nhiều thời gian nghe và trả lời dân, tạo sự chú ý thông qua các hình ảnh trực quan nên chất lượng các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đồng bào vùng biên giới đều đạt hiệu quả cao. Về Hải Sơn - một trong những xã biên giới trọng điểm của TP Móng Cái - chúng tôi gặp ông Nguyễn Thanh Giang, 64 tuổi, là một trong 220 học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chủ hộ gia đình biên giới của xã dịp tháng 4-2010 vừa qua. Khi được hỏi về ý nghĩa của những ngày “dùi mài kinh sử”, những kiến thức về chủ quyền pháp lý biên giới, Luật Biên giới, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình"… người "học viên cao tuổi” này đều nắm khá chắc... Thành thạo trong xử lý các tình huống Ngoài nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mọi người dân trong việc giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ban CHQS thành phố Móng Cái còn tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh theo 4 tiêu chí "bốn tốt" (chính trị tốt, kỹ thuật tốt, xử lý tốt, phối hợp tốt); trong đó đặc biệt chú trọng tới phương án xử lý các tình huống trên không, trên biển, trên đất liền và trên địa bàn biên giới. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Phạm Ngọc Tình, Trung đội trưởng Trung đội dân quân tập trung, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái nói: "Ngoài trực xử lý các tình huống 24/24 giờ trong ngày trên địa bàn khu vực cửa sông Bắc Luân, đơn vị còn thường xuyên tổ chức cho anh em luyện tập xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự như: Cháy, nổ; phương án chiến đấu tại chỗ… để nâng cao khả năng xử trí của từng người và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các thành viên trong trung đội..." Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Đức Vinh, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Móng Cái cho biết: "Do thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhất là cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên, nên 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Móng Cái đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm 2010, bộ đội thường trực, DQTV đã phối hợp cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức 808 lượt tuần tra bảo vệ an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội, đấu tranh xua đuổi 1.631 lượt người dân, phương tiện nước ngoài vi phạm chủ quyền biên giới và biển của ta để khai thác, đánh bắt hải sản trái phép. Ban CHQS thành phố còn đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố Móng Cái tập trung xóa các thôn, bản “trắng” về hệ thống chính trị cơ sở, điều động và luân chuyển cán bộ đến các địa bàn khó khăn để kết hợp với chính quyền địa phương xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân; nhất là việc đưa nhân dân ra vành đai biên giới để vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa góp phần giữ vững chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị./. Bài và ảnh: Hoàng Gia Minh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/37/37/116400/Default.aspx