ĐIỂM TIN TỐI (23.7): Gangwon FC nói gì về màn trình diễn của Xuân Trường?

Gangwon FC nói gì về màn trình diễn của Xuân Trường?, HLV Hoàng Anh Tuấn: “Đừng nên so sánh bóng đá Việt Nam với Thái Lan”, Kane “thề” không tới M.U, Danilo chính thức thành người của Man City, M.U chính thức phán quyết tương lai của De Gea… là những tin chính trong điểm tin tối nay (23.7).

Gangwon FC nói gì về màn trình diễn của Xuân Trường?

Lương Xuân Trường (áo đỏ).

Mới đây, Lãnh đạo CLB Gangwon FC đã có những đánh giá tích cực về màn trình diễn của tiền vệ Lương Xuân Trường trong màu áo U22 Việt Nam. “Xuân Trường đã thi đấu 2 trận tại K.League. Cậu ấy chứng minh được giá trị của mình bằng những đường chuyền dài chính xác, mở ra các hướng tấn công mới. Việc thi đấu tại K.League là kinh nghiệm tuyệt vời để Xuân Trường cùng đội nhà hướng đến chiến thắng”, đội bóng Hàn Quốc nhận xét.

Mourinho khẳng định chưa bao giờ hỏi mua Bale

HLV Jose Mourinho cho biết, M.U bao giờ hỏi mua tiền vệ Gareth Bale (Real Madird) như những gì báo chí đã đưa tin. Theo “Người đặc biệt”, tuyển thủ xứ Wales đang ở CLB mà anh yêu thích nên ông không muốn phí sức vào thương vụ này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Đừng nên so sánh bóng đá Việt Nam với Thái Lan”

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, nếu muốn bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển thì đừng nên đem đi so sánh với bóng đá Thái Lan. “Ở cấp độ trẻ khác so với bình diện ĐTQG. Xuất phát điểm của bóng đá Việt Nam không kém, có nghĩa là tài năng của các cầu thủ mình không kém so với các nước trong khu vực nhưng chúng ta thua họ ở cách làm và đầu tư. Theo quan điểm của tôi, Thái Lan cũng đâu phải là hình mẫu nhưng chúng ta vẫn cần học những cái hay của họ. Nhược điểm của chúng ta là đào tạo, huấn luyện thì phải tìm học ở những quốc gia đẳng cấp cao hơn nhưng lại phù hơp, chẳng hạn như Nhật Bản. Đó mới là tư duy bóng đá chứ cứ lấy Thái Lan để so sánh thì chẳng khác nào gà què ăn quẩn cối xay”, ông Anh Tuấn trải lòng.

U15 Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi hồi hương

Sáng nay, ĐT U15 Việt Nam đã đáp chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) về Hà Nội sau khi giành được ngôi vô địch giải U15 Đông Nam Á 2017. Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã được NHM và báo chí chào đón nồng nhiệt.

Harry Kane “thề” không tới M.U

Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền đạo Harry Kane đã khẳng định, anh chơi bóng vì niềm đam mê chứ không phải vì tiền. Chính vì vậy, tuyển thủ Anh sẽ không chia tay Tottenham để tìm kiếm bến đỗ mới, kể cả đó là M.U.

Mahrez khước từ Roma vì Arsenal

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, tiền vệ Riyad Mahrez (Leicester City) đã từ chối lời mời hấp dẫn từ AS Roma để tìm kiếm cơ hội được khoác áo Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017.

Danilo chính thức thành người của Man City

Trang chủ Man City xác nhận, họ đã chiêu mộ thành công hậu vệ Danilo từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 26,5 triệu bảng. Được biết, tuyển thủ Brazil đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với “The Citizens” (mức lương không được tiết lộ).

Pedro báo tin bình an cho CĐV Chelsea

Thông qua trang mạng xã hội Twitter, tiền đạo Pedro đã lên tiếng trấn an CĐV Chelsea sau cú va chạm với thủ môn David Ospina bên phía Arsenal trong trận giao hữu mới đây. Theo tuyển thủ Tây Ban Nha, tình hình thương tích của anh không quá nghiêm trọng.

M.U chính thức phán quyết tương lai của De Gea

HLV Jose Mourinho khẳng định, thủ thành David De Gea sẽ tiếp tục gắn bó với M.U chứ không đầu quân cho Real Madrid như lời đồn thổi. “Tôi có thể đảm bảo cậu ấy không đi đâu hết ở mùa giải này. Và tôi cũng cảm thấy rất khó khăn cho cậu ấy ra đi”, Mourinho chia sẻ.

Juventus đưa Emre Can vào “tầm ngắm”

Tờ Tuttosport đưa tin, Ban lãnh đạo Juventus đang tìm mọi cách đưa tiền vệ Emre Can từ Liverpool về “Bà đầm già” nay trong “phiên chợ Hè” này. Bản giao kèo của cầu thủ 23 tuổi và “The Kop” còn thời hạn tới tháng 6.2018.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/diem-tin-toi-237-gangwon-fc-noi-gi-ve-man-trinh-dien-cua-xuan-truong-790000.html