Điểm tin mới 24/9: Hai người phụ nữ bí ẩn đứng sau Hoa Hậu Phương Nga là ai?

Hai người phụ nữ bí ẩn đứng sau Hoa Hậu Phương Nga là ai?; Chở bạn học về ký túc xá, đưa đến chỗ vắng hiếp dâm... là những tin mới hôm nay.

Hai người phụ nữ bí ẩn đứng sau hoa hậu Trương Hồ Phương Nga là ai?

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga nói đến 2 người phụ nữ tên Tâm và Mai Phương từng nâng đỡ cô vào giới showbiz và có mối quan hệ thân thiết với C.T.M

Tài tòa, hoa hậu Phương Nga khai rằng chị Tâm và chị Mai Phương là hai người phụ nữ khá thân đối với Nga. Là cầu nối cho mối quan hệ giữa Nga và đại gia M. thêm thắm thiết, hai người này cũng điểm tô cho mối quan hệ tốt đẹp, nhiều màu sắc.

“Từ những ngày bị cáo chân ướt chân ráo ở Hà Nội vào Sài Gòn tham gia showbiz thì chị Tâm, chị Mai Phương đã giúp đỡ rất nhiều. Bị cáo coi hai người này là bạn bè, chị em thân thiết. Khi ông M. tố cáo bị cáo, hai chị này cũng đã động viên, an ủi và nói sẽ lo cho bị cáo. Hai người này đã chỉ bị cáo phải khai thế này, thế kia nhưng đến khi bị cáo bị bắt thì mới biết bị hai người này lừa nên không khai thêm gì”, Phương Nga trình bày với tòa.

Theo Phương Nga, chị Mai Phương có mối quan hệ mạnh đến mức có thể giúp Phương Nga đi dự liên hoan phim ở nước ngoài miễn phí. Cho nên khi Mai Phương nói điều gì Phương Nga cũng tin và hiển nhiên tin là bà Phương có quyền lực thực sự.

Theo báo Người lao động đưa tin, khi ông M. gửi đơn đến công an tố cáo Nga, bà Mai Phương đã gọi Nga ra quán karaoke ở đường Phạm Viết Chánh (quận 1) để 4 gã giang hồ lạ mặt ép cô ký vào hợp đồng mua bán nhà. Ngoài ra, sau khi ông M. tố cáo, bà Mai Phương và bà Tâm đã luôn bên cạnh động viên Nga sẽ dàn xếp để đấu với đại gia M.

Phương Nga khai tại tòa rằng khi được công an mời lên rồi cho về, bà Mai Phương đã hướng dẫn Nga đường đi nước bước, phải đối phó như thế nào. Nga đã làm theo chỉ dẫn của bà Mai Phương.

“Tuy nhiên, khi bị công an bắt khẩn cấp, bị cáo biết mình bị bà Mai Phương lừa nên đã không khai gì thêm và khiếu nại cáo trạng lên VKSND Tối cao”- Phương Nga trình bày trước tòa

Trước đó báo chí đã đăng tải, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt Công an TP HCM bắt vào tháng 3 năm ngoái và bị cáo buộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoa hậu Phương Nga trước tòa

Chở bạn học về ký túc xá, đưa đến chỗ vắng hiếp dâm

TAND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Minh Hải (SN 1993, trú tại Tổ 1, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) về tội danh Hiếp dâm.

Theo cáo trạng truy tố, Hoàng Thị Kim Cúc (SN 1999) cùng theo học khoa Thú y tại Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7/6/2016, sau khi tổ chức uống rượu tại nhà cô giáo Võ Thị Thu H., thuộc phường EaTam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hoàng Minh Hải thấy Cúc và Võ Đình Thảo (cháu cô Hoa) không có xe về ký túc xá nên Hải dùng xe mô tô BKS 81M1 – 037.61 chở Cúc và Thảo đi về.

Khi đến ngã ba đường Nguyễn An Ninh và đường Lê Duẩn do sợ Cảnh sát giao thông nên Thảo xuống đi bộ, còn một mình Cúc ngồi trên xe mô tô. Đến đoạn đường vắng, thú tính nổi lên, Hải đã khống chế để cưỡng bức Cúc.

Khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì có xe mô tô đi qua chiếu đèn sáng vào vị trí của Hải và Cúc nên Hải buông nạn nhân ra. Lợi dụng sơ hở trên, Cúc đẩy Hải xuống rãnh nước rồi bỏ chạy thoát thân. Sáng hôm sau, Cúc đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của Hải.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hải 3 năm tù giam về tội Hiếp dâm.

Clip nhói lòng, bé 2 tuổi cố kéo mẹ dậy trong tuyệt vọng

Vụ việc xảy ra sáng 18/9 vừa qua tại cửa hàng Family Dollar ở Lawrence. Các nhân viên y tế cho biết, người mẹ đã dùng ma túy quá liều. Cảnh sát cũng đã tìm thấy ma túy trong túi hành lý của người này.

Người phụ nữ sau đó đã tỉnh lại nhờ thuốc giảm sốc Narcan và được đưa tới bệnh viện.

Nhân viên bán hàng Nicaurys Anziani của Family Dollar cho biết, họ đã tới cửa hàng được một lúc trước khi người mẹ gục xuống sàn lúc 10h40. 'Khi đó, bé gái chỉ biết khóc mà thôi', Anziani nói thêm.

"Đây là một cảnh tượng thật đau lòng về tác hại của ma túy", cảnh sát trưởng quận Lawrence, James Fitzpatrick cho biết.

Theo cảnh sát, người phụ nữ này có thể phải nộp phạt vì hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em.

Đoạn clip đang lan truyền chóng mặt trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, đây là lời cảnh tỉnh cho những người đang nghiện ngập.

Căm phẫn cảnh giáo viên mầm non đánh tới tấp một bé 3 tuổi trong giờ ngủ trưa ở trường

Mới đây, trên fanpage của một người nổi tiếng có đăng tải một đoạn clip ngắn với ghi chú: "Giáo viên mầm non đánh đập cháu bé 3 tuổi" đang thu hút sự chú ý của dư luận. Clip dài hơn 40 giây và sự việc diễn ra trong một lớp học mầm non khi các em đang trong giờ ngủ trưa.

Trong clip có thể thấy, có em bé bất chợt khóc lên, một nữ giáo viên đang trông các em ngủ vội vàng lại gần chỗ đứa trẻ khóc. Thay vì vỗ về, bảo ban em thì nữ giáo viên này nhảy và ngồi lên người em bé rồi không ngừng đánh tới tập vào mặt của đứa trẻ. Đứa trẻ khóc ngày một lớn hơn.

Nữ giáo viên này tiếp tục ngồi trên đứa trẻ và không ngừng đưa ra những lời dọa nạt bắt đứa trẻ phải câm miệng, không được khóc. Đứa trẻ sợ hãi khóc không thành tiếng và liên tục kêu đòi mẹ.

Ngay sau khi clip này được đăng tải nó đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đa phần mọi người đều tỏ thái độ bức xúc trước hành vi dã man của cô giáo trong clip.

"Còn trẻ sao mà đã ác như vậy. Tôi không dám xem hết clip, thật quá dã man tàn bạo", một cư dân mạng bình luận.

"Cô giáo mầm non mà ăn mặc như thế kia, chắc chắn đây là cơ sở gửi trẻ chui. Thật đáng tiếc cha mẹ của các em đã đặt niềm tin nhầm chỗ", một bạn tên K.A nói.

"Cô giáo gì mà không có tình người thế này. Nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ mà không thể kìm lòng được", một bạn tên Ng.H chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng người quay clip trên cũng đáng bị lên án. Thay vì thản nhiên đứng quay cảnh đứa trẻ bị cô giáo đánh đập thì người quay clip cần ngăn chặn hành động dã man này, để đứa trẻ không bị sợ hãi, tổn thương.

Hình ảnh ghi lại cảnh cô giáo đánh em bé dã man

Hà Nội: Xe môi trường tông liên hoàn, 1 người chết, 5 người nhập viện

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h20 sáng 23/9, anh Đào Thanh Nga (sinh năm 1988, ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội), lái xe của Xí nghiệp môi trường đô thị Đông Anh điều khiển xe tải (loại xe làm sạch môi trường) biển kiểm soát 29C - 315.29 đi từ huyện Đông Anh đến huyện Sóc Sơn. Khi đến Km 18 + 500, Quốc lộ 3 địa phận xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, xe tải do anh Nga điều khiển đâm vào phía sau xe mô tô biển kiểm soát 29Z8 - 1374 do anh Nguyễn Văn Thường (sinh năm 1986, ở xã Phù Lỗ) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe này đâm vào phía sau xe máy biển kiểm soát 29Z6 - 6035 do chị Đặng Thị Thúy (sinh năm 1988, ở huyện Đông Anh) điều khiển và đâm vào ô tô tải biển kiểm soát 29C - 247.72 của anh Nguyễn Văn Điều (sinh năm 1991, ở huyện Sóc Sơn) đang dừng đỗ ven đường. Sau đó xe môi trường tiếp tục đâm vào sườn bên trái ô tô khách (loại 29 chỗ) biển kiểm soát 20B - 007.08 do anh Nguyễn Trung Sơn (sinh năm 1958, ở Thái Nguyên) điều khiển đi ngược chiều theo hướng từ Thái Nguyên về Hà Nội.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm anh Nguyễn Văn Thường chết tại chỗ, chị Đặng Thị Thúy và 4 hành khách trên ô tô khách bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Phong Linh (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-24-9-hai-nguoi-phu-nu-bi-an-dung-sau-hoa-hau-phuong-nga-la-ai-d120866.html