Điểm tin mới 2/3: Cứu con rơi từ tầng 4, mẹ tuột tay rơi tiếp con đang bế khiến cả 2 bé tử vong

Cứu con rơi từ tầng 4, mẹ tuột tay rơi tiếp con đang bế khiến cả 2 bé tử vong; Kỷ luật cô giáo dạy thêm tại nhà, có con trai sàm sỡ học sinh... là những tin mới hôm nay.

Cứu con rơi từ tầng 4, mẹ tuột tay rơi tiếp con đang bế khiến cả 2 bé tử vong

Hình ảnh tang thương khi người mẹ mất cả hai con trong ít phút

Theo thông tin ban đầu, người mẹ này bế 2 con nhỏ đứng gần tấm rào kính. Bất ngờ một người con bị ngã qua hàng rào và rơi xuống tầng 1.

Theo quán tính, khi thấy con bị ngã người mẹ đã nhoài người ra kéo con. Tuy nhiên hành động này đã khiến đứa trẻ còn lại bị tuột khỏi tay người mẹ rơi xuống tiếp.

Khi phóng viên đến hiện trường, thi thể của 2 đứa trẻ đã phủ tấm vải màu xanh. Bên cạnh đó là người mẹ khóc ngất vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã mất đi 2 người con nhỏ đáng thương.

Được biết, tấm kính chắn có chiều cao 1,3m và nếu như bà mẹ này không bế 2 con thì thảm kịch đã không xảy ra.

Kỷ luật cô giáo dạy thêm tại nhà, có con trai sàm sỡ học sinh

Ngày 1/3, ông Lê Đức, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận thông tin đề nghị kỷ luật giáo viên N.T.H., đang giảng dạy tại trường tiểu học Lộc Thắng B (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) vì đã tổ chức dạy thêm, học thêm tại nhà trái quy định của ngành giáo dục và thiếu trách nhiệm trong quản lý học sinh trong thời gian theo học tại nhà mình.

Trước đó, nhiều phụ huynh lớp 1A1, trường tiểu học Lộc Thắng B làm đơn phản ánh với phòng GD-ĐT huyện Bảo Lâm vì thấy con có biểu hiện lạ sau khi đến học thêm tại nhà cô H.

Sau nhiều lần gặng hỏi, các học sinh này cho biết bị em L.B.S. (con trai của cô H.) sàm sỡ. Nhận thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh, phòng GD-ĐT huyện Bảo Lâm đã triệu tập hiệu trưởng và phó hiệu trường tiểu học Lộc Thắng B để giải quyết vụ việc.

Sau khi làm việc với ban Giám hiệu nhà trường, phòng GD-ĐT huyện Bảo Lâm đề nghị hiệu trưởng trường tiểu học Lộc Thắng B căn cứ theo thẩm quyền có hình thức kỷ luật giáo viên H.

Đồng thời, đơn vị này cũng phê bình hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lộc Thắng B trong toàn ngành GD-ĐT huyện Bảo Lâm, yêu cầu 2 cán bộ này tổ chức kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo.

Ban Giám hiệu trường Lộc Thắng B cho biết, trường đã tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với giáo viên H. cùng chồng là ông L.H.N., hiện đang làm nhân viên bảo vệ của trường.

Trường này cũng đề nghị cô H. tự nguyện làm đơn xin chuyển trường, cam kết chuyển con trai L.B.S. đi nơi khác sinh sống và học tập. Tiếp đến, gia đình cô H. có trách nhiệm bồi thường về vật chất và tinh thần cho gia đình các học sinh bị hại.

Hải Dương: Học sinh lớp 3 bị hỏng mắt vì bị bạn bắn que xiên thịt nướng trong giờ ra chơi

Theo thông tin, vào giờ ra chơi ngày 24/8/2016, bé Trương Mạnh Phúc (SN 2008) là học sinh lớp 3C (trường Tiểu học Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) bị một bạn học cùng lớp chơi trò bắn nịt và vật nhọn vào mắt.

Đến giờ học, khi giáo viên chủ nhiệm lớp 3C phát hiện ra vụ việc có xuống hỏi han tình tình cháu Phúc. Lúc đầu chỉ hơi đau lại sợ cô giáo mắng nên em Phúc nói với cô giáo: "Con không sao, chỉ hơi đau chút thôi ạ".

Tuy nhiên đến khi tan học, Phúc quá đau nên co mẹ biết. Đượcbiết ở trường, các em học sinh chơi trò bắn tên và nỏ. Vật đâm vào mắt là xiên thịt nướng.

Gia đình tức tốc đưa Phúc tới Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vì tình trạng phứa tạp. Phúc được chỉ định phải thay thủy tinh thể.

Theo tìm hiểu, Trương Mạnh Phúc là cậu bé mồ côi bố từ khi mới sinh ra. Hai mẹ con phải đi ở nhờ trong căn nhà đã cũ kỹ của người họ hàng. Khi xảy ra sự việc, mẹ của Phúc phải chạy đôn chạy đáo vay mượn của anh em họ hàng và khắp nơi đẻ chạy chữa cho con.

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 3

Ảnh minh họa

Quy định về giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/3/2017, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải bảo đảm các điều kiện sau:

1- Có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật. Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp; 2- Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino

Theo Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino có hiệu lực từ 15/3/2017, thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại các địa điểm đáp ứng các quy định tại Nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino. Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc có thể chấm dứt không cho phép người Việt Nam chơi casino tại Việt Nam.

Cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Có hiệu lực từ ngày 1/3/2017, Nghị định 04/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ quy định về thẩm định, phê duyệt và cấp bảo lãnh chính phủ; quản lý bảo lãnh chính phủ; trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ đối với khoản vay trong nước và nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế.

Theo quy định, bảo lãnh chính phủ được thực hiện dưới hình thức thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc văn bản bảo lãnh (Thư bảo lãnh). Chính phủ chỉ cấp Thư bảo lãnh, không cấp Thư tái bảo lãnh.

Giới hạn mức đặt cược đua ngựa, bóng đá quốc tế

Có hiệu lực từ ngày 31/3/2017, Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế quy định mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1 triệu đồng.

Học sinh 13 tuổi tung tin "bị bắt cóc" để... tránh trận đòn của cha

Chiều 1.3, đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng công an H.Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay thông tin về một em học sinh lớp 7 (13 tuổi) ở xã Hải Lâm (H.Hải Lăng) bị bắt cóc vào ngày 24.2 vừa qua là hoàn toàn sai sự thật.

Được biết, ngày 24.2, một phụ huynh đến trình báo tại cơ quan công an việc em P.V.C (13 tuổi, trú thôn Tân Phước, xã Hải Lâm) bị bắt cóc. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an H.Hải Lăng đã làm rõ được thực chất câu chuyện.

Ngày 24.2, C. đến trường nhưng được nghỉ học và không về nhà mà bỏ đi chơi, đến trưa thì cha C. biết và dọa tối cùng ngày sẽ đánh đòn C.

Tới chiều, khi cha đang ngủ, C. lén lấy quần, áo bỏ vào cặp đi học và lấy 1 chiếc điện thoại của cha cùng chiếc xe đạp để đi trốn. Lúc đầu C. suy tính là đạp xe vào đến Quảng Ngãi sẽ đi làm thuê để kiếm sống. Vậy nhưng, vào lúc 18 giờ cùng ngày (24.2) khi đạp vào đến một cây xăng ở H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì trời tối, C. thay đổi ý định vào giấu chiếc xe đạp và gọi điện về nhà báo với gia đình mình bị một người lạ bắt cóc.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-2-3-cuu-con-roi-tu-tang-4-me-tuot-tay-roi-tiep-con-dang-be-khien-ca-2-be-tu-vong-d137298.html