Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/5: Quốc kì Việt Nam tung bay tại đấu trường World Cup

U20 futsal Việt Nam chia tay VCK U20 futsal châu Á; Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở đấu trường World Cup;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/5.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở đấu trường World Cup

Quốc kì Việt Nam tung bay tại đấu trường World Cup.

Hôm qua (20/5), sau lượt trận đầu tiên vòng bảng đã diễn ra lễ khai mạc VCK U20 World Cup 2017.Sân khấu được thiết kế ngay trên mặt cỏ sân Jeonju cùng sự trình diễn của hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đã góp phần khẳng định giá trị của giải đấu. Đặc biệt, hình ảnh quốc kỳ Việt Nam lần đầu tung bay trên sân bóng 11 người ở đấu trường World Cup là một hình ảnh vô cùng xúc động. Mặc dù không có mặt tại sân Jeonju nhưng qua xem trên truyền hình, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ niềm tự hào và hứa sẽ dẫn dắt các học trò thi đấu hết sức ở các trận đấu tới.

Fan cuồng sửa tóc, nhuộm râu sang Hàn Quốc tiếp sức U20 Việt Nam

Anh Lê Tiến Anh hâm mộ cuồng nhiệt U20 Việt Nam.

Anh Lê Tiến Anh, là một fan cuồng của U20 Việt Nam. Anh là một trong những CĐV đầu tiên có mặt tại Hàn Quốc. Trước khi đến xứ Kim Chi, fan cuồng này đã khiến nhiều người sốc nặng bởi quyết định độc nhất vô nhị là sửa tóc nhuộm râu nhằm có được hình quốc kỳ trên đỉnh đầu.Hy vọng, với sự nhiệt tình và chịu chơi của CĐV đặc biệt này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm động lực để thi đấu.

U20 futsal Việt Nam chia tay VCK U20 futsal châu Á

Với thất bại trước U20 Nhật Bản với tỷ số 1-3 trong trận quyết định của vòng bảng diễn ra vào chiều 20/5, U20 futsal Việt Nam chỉ đứng thứ ba chung cuộc, đành phải sớm chia tay VCK U20 futsal châu Á 2107.Các bàn thắng của Nhật Bản được ghi bởi Shimizu, Higuchi và Nakamura.Bàn thắng của Ngọc Linh ở phút 22 sau đó chỉ mang tính chất danh dự.

Mạc Đức Việt Anh được phẫu thuật sau 5 tháng không tìm ra nguyên nhân

Là một trong những gương mặt nổi trội trong đội hình chính và góp công không nhỏ trong chiến dịch giành chiếc vé có mặt ở vòng chung kết thế giới U20 năm nay, nhưng Mạc Đức Việt Anh đã không được tập trung chuẩn bị cho World Cup U20 vì chấn thương. Điều đáng nói ở đây là việc cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã mất gần 5 tháng để xác định rõ nguyên nhân và mức độ của chấn thương.

Mới đây, các bác sĩ đã kết luận chàng hậu vệ trẻ này bị rách sụn chêm gối. Đầu tuần qua anh đã được phẫu thuật tại TP.HCM. Sau khi phẫu thuật, Việt Anh đã quay về SHB Đà Nẵng để chuẩn bị tập hồi phục theo chỉ định của các bác sĩ.

SHB Đà Nẵng hòa Quảng Nam trong trận đấu tập

Thái Sung trong màu áo SHB Đà Nẵng

Ngày 19/5, SHB Đà Nẵng đã có trận đấu giao hữu với ‘người anh em’ Quảng Nam trên sân Hòa Xuân.Ở trận này, SHB Đà Nẵng đón chào sự trở lại quan trọng của rất nhiều trụ cột, trong đó có Võ Huy Toàn, Gaston Merlo và đặc biệt là tài năng trẻ, ‘thần đồng’ một thời Nguyễn Thái Sung. Hai cầu thủ Huy Toàn và Merlo đã tỏa sáng khi mỗi người ghi được một bàn. Trong khi đó, “Messi Việt Nam” một thời – Thái Sung đã có 75 phút thi đấu rất tốt , anh di chuyển thông minh và thể hiện được kĩ thuật cá nhân một cách ổn định.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 09:40 21/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/diem-tin-bong-da-viet-nam-sang-21-5-quoc-ki-viet-nam-tung-bay-tai-dau-truong-world-cup-d394293.html