Điểm tin 6/9: Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cấp bách bảo vệ môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó là nhiều tin tức đáng chú ý có trên Báo điện tử Xây dựng ngày 6/9: Tổng thống Pháp thăm chính thức Việt Nam; Dự án xóa nhà ổ chuột ven kênh tại TP. HCM: 23 năm vẫn quanh vạch xuất phát; Nhật Bản cung cấp khoản vốn vay ODA 11 tỷ yen cho Việt Nam...

Tổng thống Pháp thăm chính thức Việt Nam

Ngày 6/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam của một Tổng thống Pháp trong 12 năm.

Lễ đón chính thức diễn ra vào sáng 6/9 tại Phủ Chủ tịch.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng thống tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo dự lễ ký kết các văn kiện và họp báo chung.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp cũng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng; tiếp xúc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Văn phòng Quốc hội. Tổng thống Pháp cũng có bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội về tương lai chung Việt - Pháp; đi dạo phố cổ Hà Nội cùng các cựu sinh viên học ở Pháp; thăm đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc... trước khi ra sân bay Nội Bài để đến thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cấp bách bảo vệ môi trường

Hình minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Để khắc phục những hạn chế, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, Thủ tướng yêu cầu bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án.

Triển lãm Giảng Võ chính thức bị phá bỏ

Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội đang trong quá trình tháo dỡ để xây dựng những dự án mới.

Công trình tọa lạc trên mảnh đất có địa thế "vàng" giữa lòng thủ đô.

Khu đất sẽ được xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại 50 tầng.

Cũng theo dự kiến, Triển lãm Giảng Võ mới được di dời, và tái tạo thành Trung tâm Hội chợ triển lãm đẳng cấp quốc tế ở Cổ Loa, ngoại thành Hà Nội.

Trong quá khứ, đã có thời, Triển lãm Giảng Võ là nơi tập trung của hầu hết các sự kiện về triển lãm, hội chợ xúc tiến thương mại của cả nước.

Dự án xóa nhà ổ chuột ven kênh tại TP. HCM: 23 năm vẫn quanh vạch xuất phát

Được TP.HCM triển khai từ năm 1993, nhằm giải tỏa hàng chục ngàn ngôi nhà ổ chuột, nhưng tới nay, Dự án Xóa nhà ổ chuột ven kênh vẫn dậm chân tại chỗ.

Sau 23 năm, Thành phố đã di dời, tái định cư được gần 35.600 hộ, thuộc nhiều tuyến kênh rạch trên địa bàn 12 quận, huyện. Tuy nhiên, kết quả này chưa thấm vào đâu.

Tại buổi họp thường kỳ tháng 5/2016 của UBND TP.HCM, đại diện chính quyền Thành phố cho rằng, vấn đề giải tỏa, di dời cũng như tái định cư hàng ngàn hộ dân sống trên và ven kênh rạch, trong khoảng thời gian sớm nhất, đang đặt ra nhiều thách thức, trong khi nguồn ngân sách trong ngắn hạn không thể đáp ứng được yêu cầu này.

Bất động sản vẫn có sức hút lớn

Theo Báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 9.282 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 8/2016.

Trong đó, số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản tăng đột biến. Cụ thể, trong 8 tháng, số doanh nghiệp thành lập trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 1.904 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký đạt 133.375 tỷ đồng, tăng 101,3% về số doanh nghiệp thành lập mới, và tăng 268,4% vế số vốn đăng ký mới, so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm, cũng tăng tới 52,6% so với cùng kỳ.

Nhật Bản cung cấp khoản vốn vay ODA 11 tỷ yen cho Việt Nam

Chiều 6/9, tại Hà Nội, VIệt Nam và Nhật Bản đã ký công hàm trao đổi, về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam khoản ODA vốn vay tài khóa 2016.

Khoản vay có trị giá 11 tỷ yen, để tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Báo điện tử Xây dựng

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/diem-tin-69-thu-tuong-chinh-phu-chi-thi-cap-bach-bao-ve-moi-truong.html