Điểm tin 12/11: Tăng cường hợp tác với CHLB Đức trong phát triển đô thị

Việt Nam và CHLB Đức sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị; Triển lãm quốc tế VIETBUILD lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội với 3 chủ đề “Bất động sản – Trang trí nội ngoại thất – Xây dựng & vật liệu xây dựng”; Hà Nội: Tăng cường quản lý quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng trên các tuyến đường mới mở; Chủ quán karaoke cháy khiến 13 người chết bị khởi tố... là một số tin tức nổi bật trên Báo điện tử Xây dựng ngày 12/11.

Bộ Xây dựng Việt Nam và CHLB Đức sẽ tăng cường hợp tác trong việc lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị thông minh.

Tăng cường hợp tác giữa CHLB Đức và Việt Nam trong lĩnh vực phát triển đô thị

Chiều 11/11 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đã có buổi tiếp ngài Gunther Adler - Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân CHLB Đức.

Nhân dịp này, các lãnh đạo doanh nghiệp CHLB Đức đi cùng đoàn đã giới thiệu về lĩnh vực hoạt động và tiềm năng cũng như mong muốn hợp tác với Việt Nam như lĩnh vực tiết kiệm nhà ở, thiết bị đào đường hầm, triển khai dự án thoát nước và chống ngập lụt; vấn đề kinh tế nước và tài nguyên, cấp thoát nước. Hai bên cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng đô thị thông minh.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã được giao triển khai thực hiện chương trình tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn phía Đức hỗ trợ nghiên cứu việc xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn để xây dựng đô thị thông minh, hay đô thị xanh, thông qua việc tham gia vào một số dự án quy hoạch đô thị có sử dụng mô hình giảm phát thải khí nhà kính, thí điểm công trình xanh sử dụng năng lượng tái tạo.

Thứ trưởng cũng trao đổi về một số chương trình trọng điểm do Bộ Xây dựng triển khai như Chương trình thoát nước chống ngập úng tại các đô thị duyên hải, dự án quy hoạch đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Vật liệu, công nghệ xây dựng xanh cho đô thị tương lai tại VIETBUILD Hà Nội 2016

Theo thông tin được công bố tại buổi họp báo chiều ngày 11/11, Ban tổ chức cho biết, từ ngày 16 - 20/11/2016, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, triển lãm quốc tế VIETBUILD lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội trong năm 2016 sẽ mở cửa đón khách.

Triển lãm lần này theo 3 chủ đề: “Bất động sản – Trang trí nội ngoại thất – Xây dựng & vật liệu xây dựng”, thu hút gần 1.350 gian hàng của hơn 420 danh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất. Trong số 420 doanh nghiệp tham gia lần này có 270 doanh nghiệp trong nước, 93 doanh nghiệp liên doanh và 60 doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đến từ 22 quốc gia và vùng khu vực như: Nhật Bản, Úc, Bỉ, Cộng hòa Áo, Pháp, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Đài Loan…

Hà Nội: Tăng cường quản lý quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng trên các tuyến đường mới mở

UBND TP Hà Nội vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, báo cáo Cấp ủy, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành quy định của TP khi mở đường.

Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong công tác, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở. Cân đối bố trí đủ, kịp thời vốn ngân sách của quận, huyện, thị xã để đền bù, lên phương án thu hồi đất ngoài chỉ giới để sử dụng vào mục đích công cộng nếu việc hợp thửa, hợp khối (sau 30 ngày) không thực hiện được.

Gần 1,3 tỷ đồng mỗi m2 đất phố cổ Hà Nội

Công ty Gạch Vàng - đơn vị cung cấp dữ liệu định giá đất dựa trên thuật toán và tương tác của hơn 2 triệu lượt người tìm kiếm mỗi tháng vừa công bố nghiên cứu mới về top 10 tuyến đường có giá đất cao nhất Thủ đô.

Kết quả của báo cáo cập nhật đến ngày 10/11/2016 cho thấy các tuyến phố có giá đất dẫn đầu thị trường Hà Nội đa phần nằm trong phố cổ. Theo nghiên cứu này, trong top 10 tuyến đường có giá đất dẫn đầu Thủ đô thì có đến 9 tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm.

Hàng Trống, Hàng Hành là 2 phố có giá đất mặt tiền ngang ngửa nhau và cùng dẫn đầu TP Hà Nội. Giá thương lượng cao nhất ghi nhận được trong hơn 10 tháng qua lên đến 1,25 tỷ đồng mỗi m2, giao dịch thành công phổ biến ở ngưỡng một tỷ đồng mỗi m2, mức bình quân đạt 750 triệu đồng và thấp nhất khoảng 635 triệu đồng một m2.

Chủ quán karaoke cháy khiến 13 người chết bị khởi tố

Sáng 12/11, Công an Hà Nội công bố đã khởi tố 3 bị can để điều tra trách nhiệm liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông vào ngày 1/11, khiến 13 người chết, 4 ngôi nhà 8 tầng bị thiêu rụi.

Trong 3 bị can, cơ quan điều tra tạm giam Lê Thị Thì và thợ hàn Hoàng Văn Tuấn. Chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông Nguyễn Diệu Linh được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Cả ba cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo điều 240 Bộ luật hình sự 2009.

Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh

Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ I, ngày 12/11, trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN) thuộc Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình Xanh” (ATiGB) lần thứ 2.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã có những báo cáo các nghiên cứu mới liên quan về công trình xanh như Xây dựng bộ chỉ số phát triển xanh và bền vững cho các đô thị lớn tại Việt Nam - trường hợp của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo về hiện trạng và quản lý chất thải rắn trong tương lai; Phát triển công nghệ tái sử dụng nguồn tài nguyên nước được chia sẻ từ các Giáo sư trường ĐH Okayama và trường ĐH Technology Nhật Bản.

Báo điện tử Xây dựng

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/diem-tin-1211-tang-cuong-hop-tac-voi-chlb-duc-trong-phat-trien-do-thi.html