Điểm tên những bang “chiến trường” của Clinton và Trump

Để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử, ngoài những bang có truyền thống rõ ràng trong việc ủng hộ đảng Dân chủ của bà Hillary Clinton hoặc đảng Cộng hòa của ông Donald Trump, sẽ có một số bang với quan điểm không nhất quán mà hai ứng viên cần “giành giật” gay gắt.

Trong tổng số 53 bang với 538 đại cử tri, 11 bang gồm Florida (29 đại cử tri), Ohio (18), Virginia (13), North Carolina (15), Nevada (6), Colorado (9), Iowa (6), Michigan (16), New Hampshire (4), Pennsylvania (20), Wisconsin (10) được biết đến là những bang “tossup” – tranh chấp, nghĩa là tại các bang này, sẽ rất khó xác định người thắng cuộc do có số người ủng hộ cho hai đảng không có cách biệt rõ ràng, hoặc thường quyết định thay đổi khó đoán trước.

Tuy nhiên, với lần bầu cử 2016, các bang này có sự biến động liên tục chứ không cố định như lịch sử trước đó.

Cụ thể, theo CNN, tranh chấp sẽ xảy ra tại 6 bang gồm Arizona (11), Florida (29), Nevada (6), Nebraska 2nd Congressional District (1), New Hampshire (4), North Carolina (15), tổng cộng là 66 đại cử tri.

Về phía Cộng hòa: các bang thuần Cộng hòa gồm Alabama (9), Alaska (3), Arkansas (6), Idaho (4), Indiana (11), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Montana (3), Nebraska (4), North Dakota (3), Oklahoma (7), South Carolina (9), South Dakota (3), Tennessee (11), Texas (38), West Virginia (5), Wyoming (3), tổng cộng 157 đại cử tri. Các bang có khuynh hướng cộng hòa gồm: Nebraska's 2nd congressional district Georgia (16), Iowa (6), Maine 2nd Congressional District (1), Ohio (18), Utah (6), tổng cộng 47 đại cử tri.

Về phía Dân chủ: các bang thuần Dân chủ có California (55), Connecticut (7), Delaware (3), DC (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Washington (12), Minnesota (10), New Mexico (5), tổng là 200 đại cử tri. Các bang khuynh hướng Dân chủ là Colorado (9), Michigan (16), Pennsylvania (20), Virginia (13), Wisconsin (10), tổng là 68 đại cử tri.

Như vậy, CNN cho rằng trong vài ngày vừa qua, một số bang đã có sự thay đổi quyết định có lợi cho ông Trump. Theo đó, Maine's 2nd Congressional District chuyển từ “tranh chấp” sang “thuần Cộng hòa”; New Hampshire từ “thuần Dân chủ” sang “tranh chấp”, “Ohio từ “tranh chấp” sang “thuần Cộng hòa” và Utah từ “tranh chấp” sang “thuần Cộng hòa”. Với những thay đổi này, tổng số phiếu đại cử tri hiện giờ của bà Clinton là 268/270 (để đạt quá bán), Donald Trump là 204/270. Do đó bà Hillary vẫn có lợi thế hơn khi sẽ chỉ cần giành chiến thắng tại một trong những bang tranh chấp để bảo đảm đắc cử, trong khi ông Trump cần phải giành chiến thắng tại tất cả các bang này.

Ảnh: CNN

Tuy nhiên, đó là dự đoán của CNN. Theo USA Today, số bang tranh chấp không phải 6 mà là 7 bang gồm Arizona (11), Nevada (6), Iowa (6), Wiscosin (10), Ohio (18), North Carolina (15), Florida (29) tương đương 95 phiếu đại cử tri. Song theo dữ liệu này, bà Hillary vẫn giành lợi thế hơn, với 263/270 phiếu cứng so với 180/270 phiếu cứng của ông Trump.

Ảnh: USA Today – Election16

Theo Business Insider, tranh chấp thực ra còn xảy ra tại tới 15 bang, trong đó có Florida. Nếu bà Clinton chiến thắng một cách thuyết phục ở bang này và thêm một bang tranh chấp khác, bà sẽ nhận được 250/270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng.

Ảnh:Business Insider - RealClearPolitics.com

Ngoài ra, theo trang thống kê 270towin, tranh chấp hiện xảy ra tại 9 bang sau khi Nebraska (5) chuyển từ tranh chấp sang Cộng hòa và tiểu bang Maine 2nd Congressional District (1) từ tranh chấp sang Dân chủ. Trang FiveThirtyEight nhận định bà Clinton có 70,9% cơ hội chiến thắng, Reuters/Ipsos đánh giá tỷ lệ là 90%, và New York Times cho rằng bà Clinton được ủng hộ 46%, ông Trump được ủng hộ 42,9%. Nhìn chung, dù các bang tranh chấp có thay đổi nhưng sau cuộc vận động tranh cử cuối cùng của 2 ứng viên, hầu hết giới truyền thông đều nhận định bà Clinton có khả năng giành chiến thắng hơn hẳn trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Bắt đầu từ 6h sáng theo giờ địa phương (18h00 theo giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ sẽ bắt đầu mở cửa theo nhiều khung giờ khác nhau. Kết quả sẽ được công bố vào 19h (7h ngày 9/11 giờ Hà Nội).

Lan Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/diem-ten-nhung-bang-%e2%80%9cchien-truong%e2%80%9d-cua-clinton-va-trump