Điểm sáng từ đội… sắp rớt hạng

Đồng Tháp mùa này khó tránh khỏi suất rớt hạng, tuy nhiên họ lại là đội bóng được khen và được học tập bởi cách làm bóng đá chuyên nghiệp theo kiểu tự thân chứ không sống phận tầm gửi.

Đồng Tháp mùa này sau hàng loạt trận mất điểm trên sân nhà rồi mỗi chuyến làm khách cứ như họ đối mặt với dãy Himalaya vậy. Có điều từ khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp, Đồng Tháp đã xác định con nhà nghèo, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, đủ lực thì trụ hạng, thiếu lực thì về hạng Nhất.

Và ngay từ đầu mùa, họ cũng là đội có những điểm sáng đáng ghi nhận. Họ làm bóng đá chuyên nghiệp từ lõi, không bận tâm việc rớt hạng, không “liên minh ma quỷ” mà cứ cháy hết mình.

Sức mạnh của bóng đá Đồng Tháp là ở chỗ này. Người hâm mộ luôn tin vào đội bóng “cây nhà lá vườn” có hướng đi đúng đắn dù phải rớt hạng. Ảnh: XUÂN HUY

Đầu mùa rồi thì lãnh đạo Đồng Tháp cũng được đi Nhật và Hàn Quốc học cách làm bóng đá chuyên nghiệp. Nói là về rập khuôn bóng đá Hàn Quốc và bóng đá Nhật ngay tức thì thì không thể. Nhưng Đồng Tháp đã làm từng bước việc khai thác thương hiệu của đội. Áo quần, quà tặng, họ làm rất bài bản, được sự ngợi khen của lãnh đạo VPF. Có thể nói họ là đội chuyên nghiệp đầu tiên thu được tiền áo, tiền vật dụng từ sản phẩm mang tên đội bóng. Tiền thu về chưa nhiều nhưng nó là khởi điểm của việc sống và kinh doanh bằng cái tên của CLB một cách thực thụ. Chính Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng đã tiết lộ việc trên và ông cho biết sẽ đưa “hình mẫu” về cách làm, cách kinh doanh sản phẩm của CLB cho nhiều đội học hỏi.

Cũng ở đội Đồng Tháp, đầu mùa bóng này, hàng loạt doanh nghiệp nhảy vào cùng chia sẻ công tác quản lý doanh nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Đồng Tháp. Và đấy là bước xã hội hóa thực sự khác với nhiều đội bóng vẫn tiêu tiền từ Nhà nước, từ công ty của Nhà nước hay công ty tư nhân được tỉnh ưu ái cho nhiều cơ chế thoáng vì… nuôi đội bóng.

Đi từng bước và từng bước một, Đồng Tháp đang tạo ra những nền móng. Công cuộc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp không thể đòi hỏi một sớm một chiều mà cần sự kiên trì, thầm lặng và quyết liệt.

Đồng Tháp có những thuận lợi trong bóng đá mà nhiều địa phương khác phải thèm thuồng, đó là sự thật. “Cái nôi bóng đá” miền Tây này không bao giờ cạn kiệt và khan hiếm tài năng trẻ. Thời nào cũng thế, các tuyến trẻ quốc gia thì cầu thủ trưởng thành từ Đồng Tháp đóng góp rất nhiều.

Có một nghịch lý là giữa lúc CLB này đang theo hướng chuyên nghiệp từ những bước đi đầu thì đội bóng chuyên nghiệp lại cứ phải đội sổ trên bảng tổng sắp. Đó là thách thức không nhỏ cho lãnh đạo CLB này. Với thành tích đó nó có thể làm “nản tay chèo” của lãnh đạo CLB. Tuy nhiên, với một địa phương mà nguồn tài năng trẻ không bao giờ cạn kiệt và nếu kiên trì với việc phát triển chuyên nghiệp đúng chất thì chắc chắn tương lai của bóng đá Đồng Tháp sẽ rất sáng, do họ không lệ thuộc vào bầu sữa ngoài bóng đá và mượn bóng đá để làm kinh tế ở mặt trận khác.

Đồng Tháp có đầy đủ những thứ cần thiết để phát triển CLB chuyên nghiệp mạnh đúng nghĩa. Đó là nguồn tài năng trẻ, người hâm mộ Đồng Tháp “máu” bóng đá nhất miền Tây cùng quỹ đất đai nhiều.

Vấn đề là việc xây dựng chuyên nghiệp phải tiếp tục kiên trì dù đội có rớt hạng và “cấp dưới” đủ những lý luận để thuyết phục lãnh đạo kiên trì với cái nôi bóng đá miền Tây.

SL Nghệ An đã tìm được chiến thắng, Đồng Tháp lún sâu

Sau hàng loạt trận đấu dưới sức mình, SL Nghệ An hôm qua vào trận đấu sớm vòng 18 đã tìm được chiến thắng quý giá trước HA Gia Lai với tỉ số 1-0. Một trận đấu mà đội chủ sân Vinh đã tạo ra thế trận trên chân và cũng bỏ lỡ một số cơ hội, trong đó có quả sút bật xà của Phi Sơn. Một chiến thắng giúp SL Nghệ An vực lại được tinh thần sau chuỗi sa sút tệ hại.

Trận còn lại Đồng Tháp chơi trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T dù đầy nỗ lực và tưởng đã tìm được 1 điểm trên sân khách thì đến phút 84, Gonzalo ghi bàn cho chủ nhà, sau đó Samson ấn định 2-0 cho Hà Nội T&T.

N.HUY

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/diem-sang-tu-doi-sap-rot-hang-643802.html