Điểm mặt những 'nỗi ám ảnh không dám gọi tên' của loạt sao nổi tiếng Cbiz

Đối với các nhân vật của công chúng đặc biệt là các nghệ sĩ, bảo mật thông tin cá nhân trước những tay săn ảnh luôn là vấn đề hàng đầu vì một khi đã bị "khui ảnh".

Khi bước chân vào làng giải trí, các nghệ sĩ bên cạnh việc được mọi người tung hô thì còn phải chấp nhận luôn bị rình rập. Và chỉ cần một hình ảnh hoặc một clip không tốt bị tung ra cũng có thể khiến các ngôi sao dù là hạng A cũng sẽ "lận đận" ngay sau một. Đứng sau những sự việc đó là những công ty săn tin, chuyên khui những tin tức hẹn hò, "bóc phốt" của các sao. Trong làng giải trí Châu Á nổi tiếng nhất ở mảng paparazzi ở Hàn Quốc có Dispatch, Sport Seoul, ở Trung Quốc có Phong Hành và Triệu Ngũ Nhi, đây là những "ám ảnh kinh hoàng" mà hầu hết các ngôi sao đều muốn "tránh càng xa càng tốt".

Dispatch

Cái tên "sáng giá" nhất khi nhắc đến việc chuyên "săn tin" của giới giải trí Hàn Quốc chính là Dispatch. Trang tin này chuyên "khui" những tin tức hẹn hò của các thần tượng khiến không ít người hâm mộ "vỡ mộng", cùng với đó còn có chuyện chia tay hoặc các lùm xùm đời tư khác cũng bị paparazzi cho "lên sóng". Dispatch từng tiết lộ với tờ Thời báo Hàn Quốc rằng, nguồn tin chính là yếu tố sống còn của công ty.

Khi mới thành lập, Dispatch gồm 11 thành viên và họ đều là nhân viên cũ của tờ báo nổi tiếng Sport Seoul. "Sinh sau đẻ muộn" nhưng Dispatch lại phát triển vô cùng mạnh mẽ, tạo nên tên tuổi như ngày hôm nay.

Dispatch tung ảnh Lee Min Ho và Suzy hẹn hò vào năm 2015 khiến biết bao fan nam của Suzy chỉ còn biết ngậm ngùi chúc phúc.

Độ "lợi hại" của Dispatch có lẽ không cần phải chứng minh thêm nữa, hàng loạt tin tức nóng hổi được tung ra trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, bao lần tạo nên "sóng gió" trong làng giải trí xứ Hàn. Gần đây Dispatch còn tung tin thời gian đám cưới của Park Yoochun với "vị hôn thê" còn đang truy tìm danh tính vào 20/9 năm nay.

Hani và Junsu hẹn hò cũng bị Dispatch "khui".

IU và người yêu lớn tuổi.

Seolhyun và những lần đến nhà Zico gây tranh cãi.

Woo Bin và "hồ ly" Shin Min Ah cũng khó lòng "tránh mặt" được những tay săn ảnh Dispatch.

Dispatch tiếp cận thông tin thông qua những người thân cận với các ngôi sao như quản lý, trợ lý, thợ trang điểm hay thậm chí là chính các ngôi sao ấy. Với những nguồn tin như thế này thì độ tin cậy gần như tuyệt đối. Dù vậy không phải lúc nào Dispatch cũng "làm ăn" thuận lợi. Đôi lúc "bí tin" họ còn phải lân la dò hỏi cả những người hâm mộ lâu năm luôn theo sát và có hiểu biết lớn về thần tượng, tuy rằng những tin thế này có độ xác thực nhỏ hơn rất nhiều.

Dù vậy, công ty cũng vướng nhiều lùm xùm vì cố tình gây nhiễu loạn thông tin, đánh lạc hướng dư luận. Việc "đơm đặt" thông tin làm ảnh hưởng danh dự của nhiều người nổi tiếng khiến Dispatch ngày càng "mất điểm" nhiều hơn.

Sports Seoul Dispatch và Sport Seoul là hai trang báo các sao Hàn nên tránh càng xa càng tốt. Dù không có nhiều tai tiếng như Dispatch về việc đeo bám người nổi tiếng nhưng với thị trường màu mỡ xứ Hàn, Sport Seoul cũng có những chiến lược săn tin riêng của mình.

Sports Seoul cũng không kém cạnh Dispatch khi “bắt” được chuyện hẹn hò của cặp đôi Nickhun – Tiffany.

Năm 2014, Sports Seoul đã để ý tới các cô gái của nhóm nhạc SNSD và tung ra hai tin tức hẹn hò về Tiffany và Hyoyeon, cũng chính từ đây tên tuổi của Sports Seoul "lên như diều gặp gió" trong lĩnh vực “bám đuôi” ngôi sao.

Phong Hành

Những tin đồn, bát quái "vu vơ" trong làng giải trí Hoa ngữ là chuyện "thường ngày ở huyện" nhưng một khi Phong Hành lên tiếng thì tin tức ấy đáng tin đến 99,9%. Đây chính là điểm "đáng sợ" nhất của Phong Hành - tập đoàn paparazzi hàng đầu xứ Trung. Trong khi các nghệ sĩ đều không muốn công khai đời tư của mình thì "đệ nhất chó săn C-biz" lại thường xuyên "đánh hơi" được những tin tức choáng váng và chuẩn xác đến không ngờ. Nhiều người còn gọi Phong Hành studio là Dispatch Trung Quốc vì tính tương tự trong hoạt động của hai công ty này.

Gần đây Phong Hành đã "lật tẩy" một vụ khá động trời của ảnh hậu Bạch Bách Hà khi có người tình bên ngoài. Thông tin này như giáng một đòn mạnh vào nữ diễn viên cũng như người hâm mộ khi cô nàng luôn được biết đến với hình ảnh trong sáng, ngây thơ, một người mẹ người vợ tốt, một ngôi sao tài năng của làng điện ảnh. Đây không phải là lần đầu tiên và duy nhất "bóc phốt" của Phong Hành, trang tin tức này thường xuyên khiến khán giả "khóc ngất" vì niềm tin cũng như tình yêu dành cho nghệ sĩ bỗng chốc "vỡ tan" chỉ sau một đêm.

Bạch Bách Hà và người tình Trần Ái Bằng vui đùa và có những hành động "phản cảm" ở Thái Lan.

Trần Vũ Phàm cũng không "khá" hơn khi vui vẻ bên những cô gái trẻ khác.

Dù thường xuyên công khai nhiều scandal nhưng thỉnh thoảng Phong Hànhcũng bị "ném đá" dữ dội vì nhiều tin "không liên qua" hoặc nói "vu vơ" không bằng chứng khiến dư luận "dậy sóng". Mới đây nhất Trác Vỹ tự tin tuyên bố sẽ hé lộ bằng được bí mật liên quan đến việc Lộc Hàm, công khai bằng chứng anh đã có vợ và có con nhưng hiện tại tất cả chỉ là một lời nói.

Phong Hành quả quyết sẽ theo đuổi tin đồn về Lộc Hàm đến cùng.

Triệu Ngũ Nhi

Đối thủ cạnh tranh tranh khốc liệt với Phong Hành phải kể đến Triệu Ngũ Nhi. "Thế lực" này còn được gọi là "trinh thám" chuyên đưa tin đến độc giả về đời sống, chủ yếu là những tin tức tiêu cực của các ngôi sao giải trí Trung Quốc. Thời gian gần đây Phong Hành đang gặp "hạn vận" lại tạo điều kiện cho Triệu Ngũ Nhi phát triển không ngừng. Triệu Ngũ Nhi nhận được sự tin tưởng lớn hơn hẳn Phong Hành khi thường đưa những tin đầy đủ bằng chứng xác thực hơn hẳn. Tuy nhiên các ngôi sao mà Triệu Ngũ Nhi "bóc phốt" thường là những nghệ sĩ ít được quan tâm hơn so với các vụ "đình đám" của Phong Hành.

Triệu Ngũ Nhi từng khui ra chuyện cặp bồ của vận động viên cầu lông Lâm Đan khi vợ đang mang bầu.

Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt thân mật cùng nhau đi ăn đã bị Triệu Ngũ Nhi "chộp được".

Việc "kiếm ăn" nhờ săn đuổi, đeo bám, khai thác đời tư của người nổi tiếng của các công ty paparazzi thường được dư luận chia làm 2 hướng: có người đồng tình với việc "bóc phốt", khui ra những "mặt tối" trong đời sống của các ngôi sao, nhưng không ít người phản đối hành vi này, họ cho rằng như vậy là xâm phạm đời tư trắng trợn. Và câu trả lời chung của tất cả các công ty bên trên đều là: “Chúng tôi làm việc tuân thủ pháp luật.”

Trong thời buổi "nhiễu loạn thông tin" như hiện nay, người đọc cũng nên có lập trường nhất định của riêng mình trước những tin tức từ các paparazzi. Có rất nhiều nghệ sĩ vì bị "khui" những thông tin riêng tư mà khiến tên tuổi của họ trong làng giải trí bị lung lay thế nhưng cũng không thiếu trường hợp các ngôi sao "bắt tay" với paparazzi tạo nên nhiều tin tức nhằm nâng cao tên tuổi, địa vị và "dìm hàng" đối thủ. Chính vì thế lời nhắn dành cho các độc giả cũng như người hâm mộ là hãy luôn suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt để tránh trách oan hiểu lầm những nghệ sĩ bấy lâu nay mình yêu mến. (Ảnh: Internet)

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/diem-mat-nhung-noi-am-anh-khong-dam-goi-ten-cua-loat-sao-noi-tieng-cbiz-161447/