Điểm mặt khí tài 'khủng' nhất của Hạm đội Thái Bình Dương

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hiện được đầu tư nâng cấp, trong tương lai được bổ sung thêm nhiều khí tài hiện đại.

Được thành lập từ năm 1731 dưới thời Nga Hoàng, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã trải qua gần 300 năm phát triển từ những con tàu vỏ gỗ đơn sơ ban đầu tới những... tàu ngầm hạt nhân như ngày nay. Nguồn ảnh: Sina.

Một trong những tàu ngầm hiện đại nhất của Nga hiện đang nằm trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương là tàu ngầm lớp Borey, hay còn có tên là Đề án 955. Đây là loại tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo sử dụng động cơ hạt nhân, hiện tại Nga mới chỉ có 3 chiếc loại này và ít nhất một chiếc đang phục vụ ở Hạm đội Thái Bình Dương. Ảnh: Tàu ngầm K-550 Alexander Nevsky. Nguồn ảnh: Sina.

"Tai mắt" của Hạm đội Thái Bình Dương chính là các máy bay Tu-142. Đây là các máy bay làm nhiệm vụ chống ngầm kết hợp với tuần tra biển. Được sản xuất từ những năm 1972 của thế kỷ trước dưới thời Liên Xô, hiện nay trong biên chế toàn bộ lực lượng Không quân Nga chỉ còn 24 chiếc Tu-142 còn hoạt động được. Nguồn ảnh: Sina.

MiG-31, một trong những tiêm kích đánh chặn hiếm hoi của Liên Xô đã từng được ra đời để chặn đường do thám của các "siêu chim" SR-71 Mỹ trong thời chiến tranh Lạnh hiện cũng có suất trong hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Tính đến năm 2015, phía Nga vẫn còn tổng cộng khoảng 247 chiếc MiG 31 và MiG 31BM trong biên chế lực lượng Không quân của mình, một con số rất lớn. Nguồn ảnh: Sina.

Các trực thăng chiến đấu Ka-52 Cá Sấu thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương. Các loại trực thăng dòng Ka rất dễ nhận ra với hệ thống cánh quạt đồng trục độc nhất vô nhị của mình. Nguồn ảnh: Sina.

Trực thăng Ka-31 trong Hạm đội Thái Bình Dương chuyên thực hiện các nhiệm vụ săn ngầm và cảnh báo sớm. Việc sử dụng hệ thống cánh quạt đồng trục cho phép Ka-31 có khả năng hoạt động cơ động tốt hơn trong các điều kiện thời tiết xấu. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu khu trục thuộc lớp Udaloy của Nga trong biên chế lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương. Hiện tại trong Hạm đội Thái Bình Dương đang có ít nhất 4 chiếc khu trục hạm thuộc lớp Udaloy được biên chế vào các năm từ 1985 tới 1991. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu khu trục lớp Udaloy có độ giãn nước tối đa 7500 tấn, tốc độ tối đa lên tới 35 hải lý trên giờ tương đương với 65 km/h và có khả năng mang theo các trực thăng hộ tống với một sân bay được đặt phía boong sau. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu khu trục lớp Sovremennyy của Nga có tên Bystryy, số hiệu 715 là một trong những tàu khu trục lớn nhất trong Hạm đội Thái Bình Dương. Đầu năm 2016, tàu Bystryy đã dẫn đầu lực lượng Hạm đội Thái Bình Duong đến thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, Việt Nam. Hiện tại, trong biên chế lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có ít nhất một khu trục hạm loại này được biên chế vào hạm đội từ năm 1989. Nguồn ảnh: Wiki.

Một tàu khu trục khác thuộc lớp Udaloy trong lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Hiện, toàn bộ lực lượng hải quân Nga đang có khoảng 9 khu trục hạm lớp Udaloy đang hoạt động, đây là một trong nhũng khu trục hạm nòng cốt trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Nguồn ảnh: News.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-mat-khi-tai-khung-nhat-cua-ham-doi-thai-binh-duong-874684.html