Điểm lại những vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên chấn động thế giới

Thiếu nữ 16 tuổi bị hãm hiếp sau khi tới nhà bạn trai hôm 21/5 và tỉnh dậy trong tình trạng trần truồng

Hiếp dâm tập thể thiếu nữ 16 tuổi

Thiếu nữ 16 tuổi bị hãm hiếp sau khi tới nhà bạn trai hôm 21/5 và tỉnh dậy trong tình trạng trần truồng ở một căn nhà khác sáng hôm sau, vây quanh là hàng chục gã đàn ông xa lạ..

Một tài khoản có tên là Michel in Rio tung đoạn clip dài 40 giây lên mạng, và lập tức được chia sẻ rộng rãi trước khi tài khoản bị khóa. Một người khác tên là Juninho đăng ảnh chụp vùng kín của cô lên, kèm bình luận khiếm nhã.

Cảnh sát Brazil hôm nay bắt giữ 4 người đàn ông, trong đó có cả người yêu cô gái. Người này và một nghi phạm 41 tuổi bị cáo buộc tội hiếp dâm, hai đối tượng khác bị truy tố với tội tung ảnh đồi trụy lên mạng xã hội. Cô gái nói rằng hơn 30 gã đàn ông đã tham gia hiếp dâm cô.

Trao đổi với báo chí địa phương, bà cô gái nói gia đình đã xem đoạn video và chỉ biết khóc.

"Tôi hối hận vì đã xem nó. Khi biết chuyện, chúng tôi ban đầu không tin. Gia đình tôi đang vô cùng đau đớn và tuyệt vọng", bà nói. "Con bé không khỏe, cực kỳ phiền muộn".

Phụ nữ Brazil biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp năm 2015. Ảnh: Independent

Vụ việc đang gây sốc trong dư luận Brazil. Nhiều nhóm bảo vệ phụ nữ đang kêu gọi biểu tình, còn trên mạng xã hội xuất hiện vô số lời bày tỏ giận dữ qua thông điệp "#EstuproNuncaMais (Chấm dứt nạn cưỡng hiếp)".

Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc kêu gọi nhà chức trách Brazil điều tra sự việc nhưng phải tôn trọng quyền riêng tư của nạn nhân và không làm tổn thương cô lần nữa.

Thiêu nữ 14 tuổi bị cưỡng hiếp dã man

Sáng 3/9, cô bé Vi Hồng 14 tuổi đã bị cưỡng bức dã man gần hai giờ đồng hồ trong một nhà vệ sinh ở quảng trường Đường Long, thị trấn Đường Hạ, thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong quá trình xảy ra vụ việc, một số nhân viên an ninh khu vực cùng người dọn dẹp gần đó lại không phát hiện ra.

Trong quá trình cô bé bị cưỡng bức, nhân viên dọn dẹp gần đó đã tỏ ra nghi ngờ vì cánh cửa vệ sinh bị khóa trái khá lâu. Nhân viên này nói, cô đã nhiều lần gõ cửa nhưng không thấy ai lên tiếng. Sợ có chuyện không hay, cô quyết định đạp cửa xông vào, ngay lập tức cánh cửa bất ngờ mở toang, một người đàn ông lạ mặt vụt ra khỏi đó, để lại bé Vi Hồng trần truồng, tinhh thần hoảng loạn.

Ảnh minh họa

Cô nhân viên dọn dẹp sợ hãi đã hét lên “bắt, bắt nó lại”. Sau đó, cảnh sát đã tới hiện trường và đưa bé Vi Hồng đi bệnh viện.

Cảnh sát thị trấn Đường Hạ xác định được nghi phạm họ Triệu, nhưng sau khi gây án, y đã trốn khỏi thành phố Đông Hoàn. Ngày 8/9, cảnh sát đã bắt giữ y khi y đang ở Tây An. Gã họ Triệu 19 tuổi, người tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Y đã bị áp tải về thành phố Đông Hoàn chờ xét xử, cảnh sát địa phương cho biết.

“Khi bị dâm tặc xâm hại, tôi có nghe tiếng gọi của của nhân viên dọn dẹp, nhưng y khống chế, đe dọa sẽ giết nếu tôi kêu lên”, nạn nhân Vi Hồng kể lại câu chuyện trong tiếng nấc nghẹn.

Thiếu nữ bị hãm hiếp, ép ăn axit để phá hủy nội tạng

Sự việc kinh hoàng này xảy ra vào năm ngoái tại Delhi, Ấn Độ. Theo đó, nạn nhân 14 tuổi là một cô gái thuộc tầng lớp thấp nhất trong hệ thống xã hội của Ấn Độ.

Nạn nân đã bị một người hàng xóm bệnh hoạn đánh thuốc mê và ra tay hãm hiếp. Thậm chí, người đàn ông này còn bị cáo buộc đã bắt cóc cô gái một lần trước khi ra tay sát hại nạn nhân.

Phụ nữ Ấn Độ lên tiếng đấu tranh đòi chấm dứt nạn hiếp dâm ở nước này

Tàn ác hơn, kẻ thú tính còn buộc cô gái phải nuốt chất lỏng có tính ăn mòn, có thể là một dạng của axit, khiến lục phủ ngũ tạng bị phá hủy và phải chết trong đau đớn. Nạn nhân đã được điều trị tại bệnh viện Max ở Shalimar Bagh, phía tây bắc Delhi nhưng không thể qua khỏi.

Cha mẹ của nạn nhân là công nhân dọn vệ sinh đường phố đã vô cùng đau đớn khi phải đón nhận thi thể bị tàn phá của con gái mình. Chú của nạn nhân 14 tuổi cho biết: 'Trong 2 tháng ở bệnh viện, con bé phải sống khổ sở, không thể ăn bất cứ thứ gì thậm chí uống nước cũng đau đớn và con bé còn nôn ra máu'.

Hiện gia đình nạn nhân yêu cầu kẻ gây ra tội ác này phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Shivshankar, kẻ sát nhân bệnh hoạn chỉ thực sự bị bắt sau khi Ủy ban dành riêng cho phụ nữ ở Delhi lên tiếng trước sự việc quá dã man này.

Bé gái 13 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp suốt 8 ngày

Bé Tiểu Hy 13 tuổi, người Tây An, Trung Quốc vừa trải qua 8 ngày địa ngục khi vừa bị bắt cóc, vừa bị hãm hiếp liên tục bởi bốn tên “yêu râu xanh” mất nhân tính.

Vào 7h20’ ngày 30/5/2011, mẹ của Tiểu Hy nhận được điện báo của nhà trường rằng bé Tiểu Hy mất tích vào đêm trước đó ngay tại khu ký túc xá.

Cho tới 11h ngày 30/5, sau khi mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình đều vô vọng, một nữ sinh ở cùng phòng với Tiểu Hy mới nói thật: “Vào khoảng 3-4h giờ hôm đó, bốn nam sinh tới gõ cửa phòng và thô bạo xông vào bắt cóc Tiểu Hy”.

Ảnh minh họa

Sau 8 ngày biệt tăm biệt tích, tới ngày thứ 9, Tiểu Hy trở về trong sự ngỡ ngàng của gia đình và nhà trường. 21h ngày 12/6, phóng viên tới nhà Tiểu Hy. Cảnh tượng đáng buồn hiển hiện ngay trước mắt là một cô bé 13 tuổi gầy nhỏ, luôn cúi đầu trầm lặng không hé nửa lời, khuôn mặt tràn nước mắt.

Theo điều tra, bốn tên lưu manh này sau khi say mèm, tới khoảng 2h ngày 30/5 liền nảy sinh thú tính, muốn tìm một bé gái để mua vui. Trong đó có một tên xã hội đen, ba tên còn lại là nam sinh trường Trung học thôn Tương, huyện Hộ, Tây An.

Chúng nhốt Tiểu Hy tại một căn phòng tại thôn Trung, một vùng ngoại ô phía Nam Tây An. Trong suốt 8 ngày, tên chủ mưu họ Vương liên tục thực hiện hành vi cưỡng dâm với cô gái. Tới ngày 8/6, công an đã giải cứu thành công bé Tiểu Hy.

Binh sĩ Anh lĩnh án 9 năm tù vì cưỡng hiếp bé gái 6 tuổi gây chấn động

Một binh sĩ người Anh đã nhận mức án 9 năm tù giam cho hành vi hiếp dâm cô bé 6 tuổi người Áo. Vụ việc xảy ra vào tháng 11/2014 nhưng mới đây mới được đưa ra xét xử. Sau khi có hành vi đồi bại với một bé gái mới chỉ 6 tuổi, Craig Stormey, một binh sĩ người Anh đã phải nhận mức án 9 năm tù giam. Tuy nhiên, mức án này vẫn chưa được coi là thích đáng với tội ác làm tổn hại tinh thần và thể chất của một đứa đứa trẻ.

Trước đó, vào tháng 11/2014, Craig Stormey đã tham gia khóa huấn luyện trượt tuyết cùng Trung đoàn lính dù RHA số 7 tại thung lũng Stubai, Áo. Vào thời điểm đó, vụ bê bối tình dục đã xảy ra khi gã cựu binh 30 tuổi cùng một số người bạn uống say rồi đột nhập vào nhà dân.

Craig Stormey trong phiên tòa vừa rồi.

Qua lời kể của cha nạn nhân, khi đang nằm trên giường thì bỗng nhiên anh nhìn thấy bóng người nào đó đang bế một đứa trẻ. Ban đầu, người đàn ông Áo tưởng rằng đó là vợ mình, nhưng sau đó, anh nhận ra vợ mình vẫn đang nằm ngủ bên cạnh. Khi sang phòng con gái để kiểm tra, đập vào mắt anh là hình ảnh một gã đàn ông khỏa thân cùng với cô bé. Ngay lập tức người cha lao vào đấm tên đồi bại, người vợ và cô con gái nhân lúc ấy bỏ trốn và tìm cách gọi cảnh sát.

Theo lời khai của tên lính 30 tuổi, vào ngày xảy ra vụ tấn công, anh ta đã cùng với bạn bè "uống một chút", nhưng sau đó không thể nhớ lý do vì sao hắn rời khỏi quán rượu rồi thực hiện hành vi đồi bại với đứa trẻ.

Trong phiên tòa mới diễn ra, Craig đã bị tuyên án 9 năm tù giam.

Đặng Hảo (TH)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/diem-lai-nhung-vu-hiep-dam-tre-vi-thanh-nien-chan-dong-the-gioi-255422.html