Điểm lại những tin tức thế giới nổi bật trong tuần

9 nước 'tẩy chay' Qatar; Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới; Thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị; Máy bay quân sự chở 122 người mất tích ở Myanmar; Nổ súng táo tợn ở trụ sở Quốc hội Iran... là những sự kiện thế giới nổi bật trong tuần.

1. 9 nước 'tẩy chay' Qatar

4 nước vùng Vịnh Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong sáng ngày 5/6 đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Đây được coi là động thái đóng băng ngoại giao đầy bất ngờ và là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất khu vực Trung Đông trong nhiều năm qua, theo CNN.

Cho tới nay, tổng cộng 9 quốc gia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, đất nước có gần 2,3 triệu người, phần lớn là người lao động nước ngoài.

Những người trong nước đang lo lắng về cuộc sống của họ khi Qatar bị cô lập ngoại giao – viễn cảnh khó tưởng tượng đối với một quốc gia giàu có, nhưng chỉ dựa vào thực phẩm nhập khẩu.

Các quốc gia tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Qatar cho rằng quốc gia này hỗ trợ khủng bố và gây bất ổn định trong khu vực. Doha cho rằng lý giải này là “phi lý” và "vô căn cứ".

2. Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới

Thủ tướng Anh Theresa May, ngày 9/6, thông báo sẽ thành lập một chính phủ mới để ổn định tình hình chính trị và dẫn dắt nước Anh trong các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) nhằm đạt được một thỏa thuận Brexit thành công.

Theo đó, vị trí các bộ trưởng hàng đầu trong chính phủ sẽ vẫn giữ nguyên. Lời kêu gọi của bà Theresa May đưa ra sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy, đảng Bảo thủ của bà không thể giành được đa số ghế trong Quốc hội.

Điều này đồng nghĩa với việc, bà Theresa May sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến giữ vững quyền lực hiện tại.

Giới phân tích nhận định kết quả này phản ánh uy tín và quyền lực của Thủ tướng Theresa May bị suy yếu không chỉ trong nội bộ đảng Bảo thủ, tại Hạ viện, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến vị thế của bà tại Liên minh châu Âu.

3. Thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị

Quốc hội Nhật hôm nay (9/6) thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito được thoái vị. Quyết định này là khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử Nhật, Thủ tướng Abe nói.

Theo Reuters, Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi, từng phải phẫu thuật tim và bị ung thư tuyến tiền liệt. Trong một lần tuyên bố hiếm hoi vào năm ngoái, Nhật hoàng cho hay, tuổi tác khiến ông khó có thể hoàn thành nghia vụ của mình.

Quyết định của Quốc hội Nhật đã mở đường cho việc lần đầu tiên trong gần 2 thế kỷ một người đứng đầu hoàng gia được thoái vị. Theo truyền thông Nhật, Thái tử Naruhito, 57 tuổi, có thể kế vị vào năm tới.

4. Máy bay quân sự chở 122 người mất tích ở Myanmar

Chiếc máy bay vận tải Y-8-200 của quân đội Myanmar gặp nạn hôm 7/6 sau khi khởi hành từ thị trấn ven biển Myeik, miền nam đất nước, để đến Yangon, thành phố lớn nhất nước này. Tuy nhiên, nó mất liên lạc với mặt đất 29 phút sau thời điểm cất cánh, khi bay qua biển Andaman ở độ cao 5.500 m, tại điểm cách thị trấn Dawei 70 km về phía tây.

Phi cơ gặp nạn chở tổng cộng 122 người. Hơn nửa số hành khách là gia đình các binh sĩ, trong đó có 15 trẻ em, 35 binh sĩ và 14 thành viên tổ bay.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn. Quân đội cho hay trời mưa khi máy bay mất tích nhưng không mưa lớn. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các thi thể và mảnh vỡ máy bay quân sự mất tích.

5. Nổ súng táo tợn ở trụ sở Quốc hội Iran

Khoảng 10h30 giờ địa phương, 4 tay súng đã đột nhập vào tòa nhà Quốc hội Iranvà khai hỏa vào lực lượng cảnh vệ. Ít nhất 8 người đã bị thương và 1 cảnh vệ thiệt mạng. Không có thành viên quốc hội nào bị thương.

Cùng ngày, một cuộc tấn công tương tự đã được tiến hành bởi các tay súng khủng bố chưa rõ danh tính nhằm vào lăng Giáo chủ Khomeini Mausoleum, cách thủ đô Tehran khoảng 40km về phía Nam. Ít nhất 1 phiến quân vũ trang súng trường tấn công Kalashnikov đã đột nhập vào lăng mộ và nổ súng dữ dội. Sau đó, tên này đã kích nổ đai bom mang trên người để tự sát.

Truyền thông Iran đưa tin, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào trụ sở Quốc hội Iran và lăng Giáo chủ Ayatollah Khomeini.

6. Lao xe và đâm dao khủng bố tại London, ít nhất 10 người chết

Tối 3/6, những kẻ khủng bố hô vang khẩu hiệu "Thánh Allah vĩ đại", lao chiếc xe tải màu trắng vào người đi đường rồi tiếp tục dùng dao lớn đâm chém điên cuồng vào bất cứ ai chúng gặp khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Thủ tướng Anh Theresa May đã xác nhận vụ tấn công bằng cách lao xe tải nhỏ vào người đi bộ và đâm dao sau đó là có động cơ khủng bố.

Theo Reuters, có nhân chứng cho biết nghe thấy tiếng súng. Có thể đây là tiếng súng của lực lượng cảnh sát tiêu diệt các nghi phạm.

Đã xác nhận nghi phạm khủng bố bị cảnh sát bắn chết tại khu Chợ Borough - nơi chúng rời khỏi xe gây án và dùng dao tấn công loạn xạ vào bất kỳ người đi đường nào chúng gặp được.

7. Cựu Giám đốc FBI điều trần trước UB Tình báo Thượng viện

Nội dung buổi điều trần tập trung vào việc liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ngăn cản việc thực thi công lý và can thiệp vào cuộc điều tra của FBI về cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016.

Tuy nhiên, trong buổi điều trần kéo dài 2 tiếng đồng hồ, qua những giải trình của cựu Giám đốc FBI James Comey, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ vẫn chưa làm rõ được liệu Tổng thống Trump có cản trở việc thực thi pháp luật hay không.

Bộ Tư pháp và một số ủy ban của Quốc hội Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục điều tra các cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử, cũng như mối quan hệ của Tổng thống Donald Trump với phía Nga.

8. Triều Tiên tuyên bố sắp phóng thử tên lửa đạn đạo

Truyền thông Triều Tiên khẳng định nước này có thể phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong "tương lai gần". Loạt thử vũ khí chiến lược mới đây cho thấy một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sẽ không còn xa nữa. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện công nghệ tên lửa.

Ngày 8/6, Triều Tiên phóng 4 tên lửa chống hạm Kumsong-3 từ bờ biển phía đông nước này. Các tên lửa bay 200 km và đánh trúng mục tiêu là một tàu chiến loại biên. Đây là lần thử tên lửa thứ năm của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nắm quyền ngày 10/5.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/diem-lai-nhung-tin-tuc-the-gioi-noi-bat-trong-tuan-0128933.html