Điểm lạ trong vụ kiện Phan Kim Liên ngoài đời

Dư luận Trung Quốc đang xôn xao sự việc kiện cáo của người phụ nữ nông dân tên Phan Kim Liên với đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

“Tôi không phải là Phan Kim Liên” là một bộ phim được đánh giá cao gần đây của điện ảnh Trung Quốc vừa vướng phải tranh chấp pháp lý giữa một người phụ nữ tên Phan Kim Liên ngoài đời thực và đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Bà Phan Kim Liên 60 tuổi đệ đơn kiện vì cảm thấy bị phỉ báng khi tên mình bỗng xuất hiện trên bộ phim mang màu sắc châm biếm. Những bị cáo được liệt kê trong đơn kiện của bà Phan Kim Liên bao gồm đạo diễn Phùng Tiểu Cương, đơn vị sản xuất Huayi Brothers Pictures và Liu Zhenyun, tác giả cuốn tiểu thuyết năm 2012 mà bộ phim dựa trên.

Phạm Băng Băng trong phim "Tôi không phải là Phan Kim Liên".

Vụ kiện cáo gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua, nhưng trong đó lại có những điểm lạ khiến mọi người cảm thấy khó hiểu.

Bản thân người khởi kiện là bà Phan Kim Liên ban đầu không có chủ đích kiện cáo mà được thông qua Hội tông thân Phan. Vào tháng 9/2016, Hội tông thân Phan thị đã phát động hành động đòi danh dự cho Phan Kim Liên, lên tiếng kêu gọi người trong hội tìm một người tên Phan Kim Liên để ra mặt kiện cáo.

Ban đầu, Hội gặp được vài người tên Phan Kim Liên, nhưng sau khi nghe xong sự việc đều cảm thấy không hay ho gì nên không chịu ra mặt. Cuối cùng chỉ có một người phụ nữ nông thôn bà Phan Kim Liên 60 tuổi (sức khỏe già yếu) đồng ý.

Mặt khác, trong bản kiện cáo có nói, bộ phim “Tôi không phải là Phan Kim Liên” bóp méo sự thật, vừa trực tiếp xúc phạm danh dự của nguyên cáo, khiến tinh thần của nguyên cáo bị tổn thương nặng nề chỉ vì lời chú thích trong bộ phim ghi: “Từ đời Tống đến thời hiện tại, mọi người đều gọi những người phụ nữ lẳng lơ là Phan Kim Liên”.

Lời chú thích đó thực chất không có ý nghĩa là đả kích, vì căn bản đó chỉ là một lời trích dẫn, vì thực tế, cái tên Phan Kim Liên đã quá nổi tiếng với người dân Trung Quốc, họ chỉ ví những người phụ nữ lẳng lơ là Phan Kim Liên từ nhân vật trong bộ tiểu thuyết cùng tên.

Phùng Tiểu Cương với Tôi không phải là Phan Kim Liên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Kim Mã Đài Loan lần thứ 53 - Ảnh: tư liệu

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo địa phương, em trai của bà Phan, ông Phan Tân Phát nói rằng bản thân cái tên này khiến bà và chồng bị trêu chọc suốt nhiều năm, sự ra đời của bộ phim “Tôi không phải là Phan Kim Liên” khiến mọi việc tồi tệ hơn nhiều, “Bà ấy không thể ngủ nhiều trong đêm và sức khỏe của bà ấy đang xấu đi”.

Nhưng đến ngày 22/3, ông Phan Tân Phát lại nói rằng, chị họ ông năm nay đã 60 tuổi, 6-7 năm trước bị mắc bệnh ung thư vòm họng, giờ đã là thời kỳ cuối, sau thời gian dài hóa trị, thính lực gần như đã không còn.

Mục đích để tránh đi cuộc phỏng vấn trực tiếp với nguyên cáo Phan Kim Liên và cũng vô tình tố cáo nên lời nói dối trước đó, rằng bà Kim Liên vì bộ phim đã gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.

Ông Phan Tân Phát cũng tự nhận là vụ kiện xác suất thắng kiện không cao nhưng có thể khiến dư luận chú ý. Đây giống như sự kết thúc của câu chuyện kiện cáo hồi đầu khi chuẩn bị ra mắt bộ phim. Khi vào thời gian đó, dư luận nghi ngờ cho rằng vụ kiện cáo chỉ là chiêu trò tạo scandal.

Những điểm lạ trong vụ kiện cáo khiến nhiều người đặt nghi vấn đó chỉ là chiến lược PR (quảng cáo) của đạo Phùng Tiểu Cương – thiên hạ đệ nhất phim thị trường ở Trung Quốc, có mở đầu sẽ có kết thúc, với việc xử lý sự việc một cách khéo léo che mắt mọi người để họ thấy rằng đây không phải là tạo dựng scandal.

Hải Âu

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/diem-la-trong-vu-kien-phan-kim-lien-ngoai-doi-3331839/