Điểm báo ngày 26.5.2013

(TNO) Tin tức đáng chú ý trên Thanh Niên và các báo sáng nay 26.5: Nêu tên đơn vị chi sai ngân sách để dân biết; Bệnh viện sử dụng thuốc quá hạn cho bệnh nhân; Tạm giữ 3 ô tô, mô tô dẫn đoàn Nick Vujicic; Tham vọng đại dương lần hai của Bắc Kinh; Thủ tướng Nhật mang “quà lớn” đến Myanmar; Singapore cảnh báo Trung Quốc về biển Đông; Bayern Munich xứng đáng vô địch Champions League...

Nêu tên đơn vị chi sai ngân sách để dân biết (Thanh Niên)

Thảo luận tại hội trường ngày 25.5 về quyết toán ngân sách 2011, nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội yêu cầu Chính phủ nêu rõ cơ quan, đơn vị chi sai ngân sách nhà nước để người dân biết và giám sát.

Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) phát biểu tại buổi thảo luận - Ảnh: Ngọc Thắng

Là đại biểu đầu tiên bấm nút, bà Võ Thị Dung (TP.HCM) chỉ rõ, tính kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) 2011 chưa thật hiệu quả, chưa được nghiêm minh. Đặc biệt, thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng cao, việc đầu tư dàn trải chưa được khắc phục. Dẫn lại báo cáo kiểm toán dự án tái định cư thủy điện Sơn La, xây dựng 2 công trình hết 60 tỉ đồng, nhưng do khảo sát không tốt nên chỉ có 6 hộ dân vào ở. “Tôi cho rằng đầu tư như thế thì quá lãng phí, Quốc hội cần phải xem xét vấn đề này khi thảo luận về ngân sách” - ĐB Dung đề nghị.

>> Nhiều sai phạm trong chi tiêu ngân sách
>> Thu ngân sách phải trông vào doanh nghiệp
>> Kiểm toán ngân sách và tài sản nhà nước
>> Tận thu là tận diệt ngân sách

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Tham vọng đại dương lần hai của Bắc Kinh (Thanh Niên)

Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược Chuỗi Ngọc trai, gồm nhiều bến cảng quan trọng, nhằm phát triển tuyến hàng hải đáp ứng tham vọng vươn mình ra biển.

Sơ đồ Chuỗi Ngọc trai - Đồ họa: Hoàng Đình/Eurosoberana

Đến nay, việc Trung Quốc tăng cường hiện diện trải dài từ biển Đông, qua eo biển Malacca, xuyên Ấn Độ Dương đến tận châu Phi đang dấy lên không ít quan ngại từ nhiều phía. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh thực hiện tham vọng này.

>> Tham vọng Trung Quốc tại biển Đông
>> Singapore cảnh báo Trung Quốc về biển Đông
>> Trung Quốc toan tính gì ở bãi Cỏ Mây thuộc Trường Sa?
>> Trung Quốc điều tàu lặn đến biển Đông
>> Trung Quốc lên giọng với Philippines về biển Đông

* Thủ tướng Nhật mang “quà lớn” đến Myanmar (Thanh Niên). Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang thăm Myanmar với hứa hẹn xóa nợ và viện trợ cho nước này đến 3 tỉ USD.

* Quân đội Syria nã pháo hạng nặng vào Qusayr (Thanh Niên). Ngày 25.5, Quân chính phủ Syria đã tấn công bằng pháo hạng nặng nhằm đánh bật quân nổi dậy ra khỏi toàn bộ thị trấn chiến lược Qusayr ở tỉnh Homs, theo AFP. >> Giao tranh ác liệt tại thị trấn chiến lược Qusayr ở Syria / Đặc nhiệm Israel “xâm nhập Syria” / Mỹ chỉ trích việc Nga chuyển tên lửa cho Syria .

* Singapore cảnh báo Trung Quốc về biển Đông (Thanh Niên). Báo The Liberty Times ngày 25.5 đưa tin Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa cho rằng việc Trung Quốc hành xử ra sao trong các tranh chấp ở biển Đông và biển Hoa Đông sẽ tác động đến cách nhìn của thế giới đối với sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Ông đưa ra cảnh báo trên tại Hội nghị Tương lai châu Á diễn ra ở Tokyo vào ngày 23 - 24.5. Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định Trung Quốc cần phải thông qua hành động và tự kiềm chế để cho thấy họ không có ác ý, mới mong giảm bớt sự nghi ngờ của các quốc gia khác.

* Bài học cho cư dân mạng (Thanh Niên). Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Anh đã phải chấp nhận xin lỗi và bồi thường cho một cựu chính khách nước này chỉ vì một lời bóng gió trên Twitter. >> Cư dân mạng nhốn nháo vì.... cúp điện / Cư dân mạng tranh cãi vụ tạc tượng thủ khoa / Cư dân mạng "nóng" với clip cướp giật táo tợn / Cư dân mạng đòi Madonna hủy show diễn ở Ba Lan .

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Philippines điều thêm tàu đến bãi Cỏ Mây (Thanh Niên)
- Trung Quốc lập trạm nhận thông tin về biển Đông (Thanh Niên)
- Thị trưởng Canada bác bỏ video tố ông hút cocaine (Thanh Niên)
- Taliban tấn công thủ đô Afghanistan (Thanh Niên)
- Anh điều chiến đấu cơ áp tải máy bay Pakistan vì bị dọa đánh bom (Thanh Niên)
- Nổ bình ga trên xe buýt ở Pakistan, 17 học sinh thiệt mạng (Thanh Niên)
- Hổ vồ chết một nữ nhân viên sở thú (Thanh Niên)
- “Trung Quốc là kẻ bắt nạt nếu không ra tòa cùng Philippines” (Thanh Niên)
- Cặp dưa ruột vàng giá bằng chiếc xe hơi (Thanh Niên)
- Hoài nghi tuyên bố quay lại đàm phán của Triều Tiên (Vietnam+)
- Phe Taliban ồ ạt tấn công liều chết vào thủ đô Kabul (Vietnam+)
- Binh sĩ Pháp bị đâm vào cổ ngay giữa thủ đô Paris (Vietnam+)
- Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái Mỹ (Vietnam+)
- Mỹ yêu cầu Nigeria không ra tay tàn bạo với dân (Vietnam+)
- Bạo động lan rộng ở Thụy Điển (Người lao động)
- Lực lượng tuần duyên Philippines phạm tội cẩu thả? (Người lao động)
- Bỏ mạng vì cướp nhầm... cảnh sát (Người lao động)
- Anh điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay Pakistan hạ cánh khẩn (Người lao động)
- Phác họa bức tranh khả năng quân sự của Bắc Triều Tiên (Lao động)
- Tuần dương hạm L'Adroit sẽ cập bến Hải Phòng từ 27.5 đến 1.6.2013 (Lao động)
- Lấy được chồng như… trong mơ (Lao động)
- Mỹ thay đổi chính sách chống khủng bố (Tiền phong)
- Mỹ mất 300 tỷ USD mỗi năm do tin tặc (SGGP)
- Nga quan ngại khủng bố gia tăng tại Afghanistan (SGGP)
- Phi thuyền Lego khổng lồ (SGGP)
- Pháp bắt đầu rút quân khỏi Mali (Tuổi trẻ)
- Hiệu trưởng, quan chức "qua đêm" với nữ sinh tiểu học (Tuổi trẻ)
- Tổng giám đốc IMF không bị điều tra chính thức (Tuổi trẻ)
- Đánh bom tự sát gần trụ sở Bộ Nội vụ Nga tại Dagestan (Tuổi trẻ)
- Quân đội Philippines đụng độ nhóm Abu Sayyaf, 12 người chết (Tuổi trẻ)
- Nhật Bản: 4 nhà khoa học nhiễm phóng xạ từ thí nghiệm (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Bệnh viện sử dụng thuốc quá hạn cho bệnh nhân (Thanh Niên)

Ông Lưu Anh Tài, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau có văn bản quy định về việc bệnh viện sẽ không nhập tiếp những mặt hàng thuốc có tác dụng tương đương thuốc tồn kho, chỉ khi nào sử dụng hết mới được nhập hàng mới.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau, nơi có nhiều sai phạm về đấu thầu thuốc - Ảnh: G.B

Theo đó, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Cà Mau hiện còn tồn kho gần 300 loại thuốc tổng giá trị hàng tỉ đồng; trong đó có những loại đã hết hạn sử dụng như: Bidiplex (hết hạn sử dụng vào tháng 12.2012); Cazerol 200 mg (2.2013); Cefacdroxll 500 mg (3.2013); Gendobu inj 12,5 mg/m (3.2013)... Một bác sĩ trưởng khoa đề nghị không nêu tên thắc mắc: “Tôi không hiểu tại sao lãnh đạo BV lại ký văn bản đề nghị chúng tôi phải cho bệnh nhân thuốc theo Khoa Dược cấp với danh sách kèm theo có những loại thuốc đã hết hạn sử dụng và cận ngày hết hạn sử dụng. Một thắc mắc mà tôi không lý giải được là tại sao tồn đọng một lượng thuốc lớn như thế, trong thời gian dài mà lãnh đạo BV cho rằng mình không hay biết”.

* Tạm giữ 3 ô tô, mô tô dẫn đoàn Nick Vujicic (Thanh Niên). Khuya 24.5, thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đã chỉ đạo Đội CSGT tuần tra giao thông, Đội CSGT Tân Sơn Nhất tuần tra kiểm soát xử lý lực lượng bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ Titan (Q.11, TP.HCM), dẫn đường cho đoàn xe đưa đón Nick Vujicic, vì vi phạm luật giao thông. >> Nick Vujicic: “Gia đình là thiêng liêng, tiền bạc không mua được gia đình” / Cái ôm diệu kỳ" của Nick Vujicic / Nick Vujicic đá bóng cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt / Nick Vujicic "giúp" cổ phiếu Hoa Sen tăng vùn vụt .

* Rắc rối vụ “phù phép” xe (Thanh Niên). Chị Võ Nguyễn Phượng Uyên, hành nghề cầm đồ tại TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, cho biết vào tháng 9.2011, ông L.T.H (ngụ xã Xuân Đông, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) vốn là chỗ quen biết, có đem tới cầm một chiếc ô tô du lịch hiệu Toyota Camry, biển số 63A-000.50, kèm theo giấy tờ xe do ông H. đứng tên để lấy 200 triệu đồng, lãi suất 4,5%/tháng. Theo thỏa thuận thì thời hạn cầm xe là một tháng và trong thời gian này chị Uyên được phép sử dụng xe.

* Nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia chế biến quặng Titan tại Việt Nam (Thanh Niên). Hội nghị về nguyên liệu Titan thế giới 2013 được tổ chức từ 24-26.5 tại Trung Quốc. Hội nghị năm nay thu hút hơn 150 doanh nghiệp, trong đó có các đơn vị khoáng sản hàng đầu thế giới. Đất Quảng Chu Lai là doanh nghiệp khai thác và chế biến Titan ở Việt Nam được mời diễn thuyết tại hội nghị này. Tại đây, các nhà đầu tư nước ngoài đã trao đổi cùng đại diện doanh nghiệp Việt Nam và bày tỏ mong muốn hợp tác đầu tư chế biến sâu quặng Titan. >> Quặng sa khoáng titan của Việt Nam đủ để khai thác lâu dài / Khẳng định tiềm năng của ngành titan Việt Nam .

Việc sử dụng ngân sách, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm với nhân dân trong một năm đặc biệt khó khăn như 2011, thì trách nhiệm của các đơn vị cần được làm rõ ( Nêu tên đơn vị chi sai ngân sách để dân biết )

Đại biểu Võ Thị Dung (TP.HCM)

* Bắt cựu nhân viên lãnh sự Mỹ tại TP.HCM vì “bán” visa (Thanh Niên). Ngày 25.5, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối xác nhận thông tin một nhân viên của mình đã nhận hối lộ “hàng triệu USD” từ người Việt Nam xin cấp thị thực, nhưng cũng khẳng định chính phủ Mỹ sẽ không dung túng cho hành vi phạm tội nói trên, nếu có đủ bằng chứng.

* Miền Bắc lại nóng trên 39 độ C (Thanh Niên). Ngày 25.5, khu vực trung Trung bộ có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35-36 độ C, một số nơi trên dưới 37 độ C.

* Nhật Bản sẽ hỗ trợ TP.Hà Nội 10 dự án ODA (Thanh Niên). UBND TP.Hà Nội cho biết trong buổi làm việc ngày 24.5 với ngài Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP, đã khẳng định những thành tựu đạt được của Hà Nội có sự đóng góp rất lớn của Chính phủ Nhật Bản.

* Bẫy lao động bên kia biên giới - Kỳ 3: Những hệ lụy khó lường (Thanh Niên). Lao động Việt Nam bị dụ dỗ vượt biên sang Trung Quốc làm thuê khiến công tác quản lý an ninh trật tự, đời sống địa bàn vùng biên Hà Giang đang phát sinh những vấn đề tiêu cực và những hệ lụy khó lường. >> Bẫy lao động bên kia biên giới - Kỳ 2: Lừa đảo và bóc lột / Bẫy lao động bên kia biên giới .

* Cơn sốt Myamar (Thanh Niên). Du khách từ khắp nơi trên thế giới đang đổ xô về Myanmar. Theo dự báo của

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130526/diem-bao-ngay-26-5-2013.aspx