Điểm báo ngày 19/5/2017: Sóng dồn chuyển nhượng vốn BOT giao thông

Những nội dung chính: Xin nguyện cùng người vươn tới mãi; Giữ nguyên kỷ luật - Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quyết tâm của Đảng ta hiện nay...

- Báo Nhân Dân với nhan đề "Xin nguyện cùng người vươn tới mãi" ôn lại những công lao lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bài viết nêu rõ di sản quý báu mà bác để lại cho hậu thế chính là tư tưởng Hồ Chí Minh, mà trong đó đặc biệt nhất là tư tưởng xây dựng Đảng. Để tỏ lòng biết ơn người, mỗi cán bộ, Đảng viên cần thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thường xuyên tự phê bình và phê bình nêu gương sáng về đạo đức, lối sống luôn, lấy việc phụ vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu đi theo con đường Đảng, bác Hồ và nhân dân đã chọn.

- Báo Hà Nội Mới có bài "Giữ nguyên kỷ luật - Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quyết tâm của Đảng ta hiện nay". Nhắc lại tư tưởng Hồ Chí Minh, từ tinh thần tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, Đảng viên là sức mạnh của Đảng. Tác giả khẳng định tư tưởng vẫn đang được Đảng ta thực hiện một cách nghiêm túc. Những cán bộ tham nhũng, lãng phí sai phậm bị xử lý nghiêm minh để bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật, tạo niềm tin, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Và đây cũng được được coi là thực hiện nghiêm túc, làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

- Báo Diễn đàn doanh nghiệp có bài "Thông điệp mạnh mẽ, dứt khoát" dùng để diễn tả cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp vào ngày 17/5. Chỉ thị số 20 được Thủ tướng ký và thực hiện chỉ rõ những nút thắt về thể chế kinh tế và khẳng định sự bình đẳng về kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là những biểu hiện xuất sắc cho thông điệp này. Cùng với đó là quan điểm cho rằng Thủ tướng đã quyết liệt trong ban hành những quy định tiến bộ, xóa đi những ưu ái, thu hồi và phân bổ lại nguồn lực mà nếu được thực thi sẽ giúp đưa nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống,

- Tờ Đầu Tư số ra sáng nay có bài "Sóng dồn chuyển nhượng vốn BOT giao thông" không chỉ nhắm đến quyền thu giá dịch vụ tại nhiều dự án cầu đường đã hoàn thành. Các nhà đầu tư nước ngoài còn đề nghị chuyển nhượng và góp vốn ngay tại các dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Theo bộ kế hoạch và đầu tư, việc chuyển nhượng đầu tư vốn tại các dự án BOT là hợp pháp. Tuy nhiên đối với các dự án dang dở cơ quan quả lý nhà nước có thẩm quyền chỉ cho phép nhượng quyền nếu như bên nhận chuyển nhượng chứng minh được năng lực tài chính, kinh nghiệm để theo nốt phần hợp đồng còn lại.

- Theo vtv.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/diem-bao-ngay-19-5-2017-song-don-chuyen-nhuong-von-bot-giao-thong-d43595.html