Điểm báo ngày 17.2.2013

(TNO) Sáng nay 17.2, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý như: Học sinh muốn giảm tải chương trình học; Phó công an xã bắn người bị còng tay tại trụ sở; 7 người chết trong tai nạn kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc; Triều Tiên “có thể tiếp tục thử hạt nhân”; Mỹ bị tố gây mưa thiên thạch; Nghị sĩ EU cảnh báo về biển Đông; Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979...

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979 (Thanh Niên)

Đúng vào ngày này 34 năm trước (17.2.1979), Trung Quốc bất ngờ tung hơn 60 vạn quân nổ súng xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía bắc, nhưng đã phải rút quân sau hơn một tháng gặp sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân ta, chịu nhiều tổn thất nặng nề.

Bộ đội Việt Nam đánh trả quân Trung Quốc xâm lược tại Lạng Sơn năm 1979

Tuy vậy cuộc chiến tranh xâm lược này cũng mở màn cho cuộc xung đột vũ trang tại biên giới giữa VN và Trung Quốc (TQ) kéo dài suốt 10 năm sau đó. Theo thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Công an, với độ lùi về thời gian, việc nhìn nhận lại cuộc chiến tranh này là hoàn toàn cần thiết.

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

* Chủ tịch nước thăm các đơn vị quân đội (Thanh Niên). Ngày 16.2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long).

Triều Tiên “có thể tiếp tục thử hạt nhân” (Thanh Niên)

Theo nguồn tin chưa được xác nhận, CHDCND Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thêm 1 hoặc 2 vụ thử hạt nhân nữa trong năm nay.

Tên lửa đẩy vệ tinh của Triều Tiên được phóng vào ngày 12.12.2012 - Ảnh: AFP

Ngày 16.2, xuất hiện thông tin CHDCND Triều Tiên đã thông báo cho Trung Quốc về việc chuẩn bị tiến hành thêm 1 hoặc 2 vụ thử nghiệm hạt nhân trong năm 2013. Reuters dẫn nguồn tin cấp cao ở Bình Nhưỡng cho hay các vụ thử tiếp theo có thể đi kèm với phóng tên lửa.

>> Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án Triều Tiên
>> Triều Tiên hé lộ ý định tiếp tục thử hạt nhân
>> Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn căng
>> Chấn động vì Triều Tiên thử hạt nhân
>> Úc từ chối tiếp quan chức Triều Tiên

* Vụ thịt bò giả tiếp tục lan rộng (Thanh Niên). Tờ Mirror ngày 16.2 đưa tin nhiều tỉnh thành của Anh đã loại các món ăn chế biến từ thịt bò khỏi thực đơn trong nhiều trường học, do lo ngại thịt giả.

* Mỹ bị tố gây mưa thiên thạch (Thanh Niên). Nghị sĩ Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Dân chủ tự do ở Nga, vừa tuyên bố vụ mưa thiên thạch tại khu vực Urals của nước này hôm 15.2 thực chất là “Mỹ thử vũ khí mới”. “Thiên thạch cái gì? Đó là vũ khí mới của Mỹ”, đài RT dẫn lời ông Zhirinovsky nói. >> Cư dân Nga bắt đầu rao bán mảnh thiên thạch / Tổng thống Putin ra lệnh trợ giúp nạn nhân vụ thiên thạch / Quay được hành trình “chết chóc” của thiên thạch Nga / Nga hứng mảnh thiên thạch, hơn 900 người bị thương .

* Nghị sĩ EU cảnh báo về biển Đông (Thanh Niên). Phái đoàn nghị sĩ EU đang thăm Philippines lên tiếng cảnh báo rằng nguy cơ bất ổn và mối đe dọa đối với thương mại quốc tế tại khu vực “đang hiện lên với chính sách gây lo ngại của Trung Quốc” tại biển Đông. >> Trung Quốc tuyên bố sẽ tuần tra hằng ngày ở biển Đông / Mỹ ủng hộ vụ kiện của Philippines / Biển Đông là chủ đề Việt Nam luôn luôn quan tâm / Tình hình biển Đông, Hoa Đông vẫn nóng .

Vatican - quốc gia không biên giới (Thanh Niên)

Dù được xem là quốc gia độc lập có diện tích nhỏ nhất thế giới, nhưng ảnh hưởng của Vatican lại hiện diện gần như trên toàn cầu.

Đám đông chào đón Giáo hoàng Benedict XVI tại Cuba - Ảnh: Reuters

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 1960, phe của ứng viên Richard Nixon từng tiến hành một chiến dịch tuyên truyền rằng nước này sẽ bị “Vatican hóa” nếu ông John F.Kennedy thuộc đảng Dân chủ thắng cử. Theo tạp chí Newsweek, phe Nixon khi đó tuyên bố mối quan hệ thân thiết với Vatican sẽ khiến chính sách của đối thủ Kennedy bị Tòa thánh chi phối.

>> Điềm báo ở Vatican?
>> Vatican thừa nhận Giáo hoàng Benedict XVI dùng máy trợ tim
>> Vatican chọn cố vấn truyền thông mới
>> Vatican rung chuyển vì rò rỉ tài liệu mật

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Mật nghị Hồng y có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến (Thanh Niên)
- Quả cầu lửa xuất hiện ở Mỹ (Thanh Niên)
- Phần Lan chặn phụ tùng xe tăng từ Nga đến Syria (Thanh Niên)
- Tổng thống Putin ra lệnh trợ giúp nạn nhân vụ thiên thạch (Thanh Niên)
- Bồn chứa chất thải phóng xạ tại Mỹ bị rò rỉ (Thanh Niên)
- Cư dân Nga bắt đầu rao bán mảnh thiên thạch (Thanh Niên)
- Hai máy bay ném bom Nga bị tiêm kích Mỹ chặn ở đảo Guam (Thanh Niên)
- Malaysia bắt giữ thượng nghị sĩ Úc tại sân bay (Thanh Niên)
- Nhận dạng "sát thủ" từ không gian (Thanh Niên)
- Brazil điều quân đội trấn áp bạo động (Thanh Niên)
- Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án Triều Tiên (Thanh Niên)
- Triều Tiên hé lộ ý định tiếp tục thử hạt nhân (Thanh Niên)
- Khủng bố có thể đứng sau vụ rơi máy bay ở Ukraine (Thanh Niên)
- Thiên thạch to bằng nửa sân banh vừa bay sát Trái đất (Thanh Niên)
- Ai Cập bắt giữ xe tải chở hai tấn thuốc nổ đến Sinai (Vietnam+)
- Anh vẫn thúc đẩy hợp đồng bán máy bay cho Ấn Độ (Vietnam+)
- Zimbabwe ấn định thời điểm trưng cầu hiến pháp mới (Vietnam+)
- Thái bác bỏ đề xuất áp lệnh giới nghiêm ở miền Nam (Vietnam+)
- Nhật cử phái viên tới Trung Quốc bàn về tranh chấp (Vietnam+)
- Nhật e ngại đầu đạn hạt nhân thu nhỏ của Triều Tiên (Vietnam+)
- Iraq: Hàng ngàn người biểu tình đòi lật đổ chính phủ (SGGP)
- Tổng thống Hugo Chavez tươi cười trên giường bệnh (NLĐ)
- Vụ nổ thiên thạch: Số người bị thương lên đến 1.200 người (Tuổi Trẻ)
- Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 4, thứ 5? (Tiền Phong)
- Ecuador chi 2,9 triệu bảng bảo vệ ông chủ Wikileak (Lao Động)
- Đổ xô tìm mảnh vỡ thiên thạch tại Nga (VNE)
- New Zealand, Philippines rung chuyển vì động đất (VNE)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Tiền thất thoát có đòi được không ? (Thanh Niên)

Trong hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2013 diễn ra tại Hà Nội, bà Vũ Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho biết sẽ có rất nhiều khó khăn khi thu hồi các khoản tiền thất thoát trong vụ án Vinashin.

Đòi được tiền của các bị cáo trong vụ án Vinashin như bản án đã tuyên không đơn giản - Ảnh: Thanh Phong

Theo bà Dung, hiện cả nước có gần 700 đơn vị thi hành án dân sự (THADS) cấp huyện và 63 đơn vị cấp tỉnh, chưa có cấp T.Ư. Điều này khiến việc thi hành những bản án lớn, có quy mô rộng, tài sản nằm rải rác gặp rất nhiều khó khăn.

>> Đề xuất thành lập “Ban thi hành án” Vinashin
>> Vinashin là điển hình thua lỗ, lãng phí
>> Đề nghị truy tố thêm trong vụ tiêu cực tại Vinashin
>> Vinashin phải nộp tiền phạt chậm nộp thuế

* 100% dân xã đảo sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế (Thanh Niên). Theo Đề án của Chính phủ về “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án), có hiệu lực từ ngày 7.2.2013, đến năm 2020 tất cả các xã đảo đều có trạm y tế cấp xã; 40% bệnh viện/trung tâm y tế huyện đảo có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2; 100% người lao động trên các tàu biển, nhà giàn có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu; 100% người dân xã đảo được cấp thẻ bảo hiểm y tế...

* Miền Bắc sắp có đợt rét mới (Thanh Niên). Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm nay 17.2 không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông trong khi vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng hơn về phía đông nam nên các tỉnh miền Bắc sẽ ngập tràn nắng ấm vào ban ngày, trời chỉ rét vào ban đêm và sáng sớm.

* Gần 200 ngư dân Lý Sơn nhận chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá (Thanh Niên). Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi ngày 16.2 cho biết đã cấp chứng chỉ thuyền trưởng và máy trưởng tàu cá hạng 4 cho gần 200 ngư dân huyện đảo Lý Sơn.

Học sinh muốn giảm tải chương trình học (Thanh Niên)

Tại buổi gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM ngày 16.2 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP tổ chức, 130 thiếu nhi của TP bày tỏ những băn khoăn, bức xúc về nhiều vấn đề. Trong đó, các em đặc biệt quan tâm đến chương trình học quá tải, nặng lý thuyết, thiếu sân chơi cho trẻ em, vấn đề hướng nghiệp…

>> Một nền giáo dục đàng hoàng
>> Giáo dục thanh niên qua trường học thực tiễn
>> Chính phủ giải trình về chất lượng giáo dục phổ thông

Lãnh đạo TP.HCM trao đổi cùng thiếu nhi - Ảnh: Thanh Thùy

Bức xúc lịch học quá căng thẳng, học sinh không còn thời gian vui chơi, em Hồ Thị Thanh Kiều (Trường THCS Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) mong muốn rút ngắn thời gian học để giảm bớt căng thẳng cho học sinh; các địa phương tổ chức sân chơi ngoài trời cho trẻ em nhiều hơn.

Phó công an xã bắn người bị còng tay tại trụ sở (Thanh Niên)

Những ngày qua, người dân xã Tắc Vân, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bức xúc việc trung tá Dương Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Tắc Vân, bắn anh Huỳnh Nhật Quang (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tắc Vân) bị thương trong lúc anh bị còng 2 tay tại trụ sở công an xã.

>> Trưởng công an xã bắn người trọng thương

Vết thương do trung tá Dũng bắn anh Quang - Ảnh: người nhà cung cấp

Theo trình bày của anh Huỳnh Nhật Quang, khoảng 0 giờ 30 ngày 5.2, anh cùng nhóm bạn đi hát karaoke về đến trước cổng trường THCS Nguyễn Du (ấp 2, xã Tắc Vân) thì bị lực lượng công an xã gọi lại vì có 2 người trong nhóm không đội mũ bảo hiểm. “Thấy trung tá Dũng là chỗ quen biết, tôi đến xin không giữ xe nhưng ông Dũng không đồng ý. Do đã uống rượu, tôi có lớn tiếng và có hành động quơ tay, quơ chân với lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế, còng tay đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, ông Dũng dùng súng bắn tôi bị thương ở mang tai, phải nhập viện cấp cứu”, anh Quang nói.

* Trưởng ban Quản lý dự án huyện báo mất trộm 2 tỉ đồng (Thanh Niên). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu hôm qua cho biết đang khẩn trương phối hợp lực lượng Công an H.Giá Rai điều tra làm rõ vụ mất trộm với số tiền lớn.

* Mô tô Harley Davidson bốc cháy tại cây xăng (Thanh Niên). Sáng 16.2, anh Trương Xuân Việt (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) điều khiển xe mô tô 51A6-0368 hiệu Harley Davidson ghé một cửa hàng bán xăng trên đường Bà Triệu, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đổ xăng.

* Khách quốc tế đến Hội An chiếm gần 80%</

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130216/diem-bao-ngay-17-2-2013.aspx