Điểm báo ngày 15.3.2013

(TNO) Sáng nay 15.3, các báo đăng tải những thông tin nổi bật như: Vay mua nhà lãi suất 6%/năm; Ngọn lửa Gạc Ma lan tỏa; Tham nhũng tăng trong mua sắm công; Phải thẩm định sách tham khảo; Mỹ “điểm mặt” Trung Quốc về an ninh mạng; Đã bầu được tân giáo hoàng; Đội tuyển bóng đá VN chuẩn bị cho trận gặp Hồng Kông...

Vay mua nhà lãi suất 6%/năm (Thanh Niên)

Lần đầu tiên người dân sẽ được hỗ trợ vay vốn mua nhà với lãi suất 6%/năm, nhưng chỉ dành cho một số đối tượng nhất định.

Chung cư cho người thu nhập thấp - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kể từ 15.4 sẽ có 2 đối tượng được vay tiền mua nhà với lãi suất thấp. Thứ nhất, người thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

>> Các ngân hàng kỳ vọng lãi suất giảm 2%
>> Nhiều ngân hàng chưa thu phí ATM
>> Có nên vay ngân hàng mua nhà ?
>> Tiền gửi tại ngân hàng giảm 0,53%

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Tại sao Trung Quốc đánh chiếm các đảo của Việt Nam vào tháng 3.1988? (Thanh Niên)

Từ đầu năm 1988, Trung Quốc đã sử dụng một lực lượng lớn hải quân gồm nhiều tàu chiến chiếm đóng một loạt đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là tài sản lớn nhất, quý giá và quan trọng nhất của cả dân tộc - Ảnh: Chiến sĩ canh gác trên đảo Len Đao (quần đảo Trường Sa) - Ảnh: D.Đ.Minh

Cao trào của hành động xâm lược này diễn ra vào ngày 14.3.1988 khi biên đội gồm 6 tàu chiến, trong đó có 3 tàu hộ vệ có trang bị tên lửa và pháo 100 mm, của Trung Quốc đã bắn chìm và cháy 3 tàu vận tải của Việt Nam tại bãi đá ngầm Gạc Ma trong cụm đảo Sinh Tồn của Việt Nam.

Trong vụ thảm sát này, 64 binh sĩ Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Sau đó Trung Quốc còn ngăn chặn không cho tàu mang cờ chữ thập đỏ ra cứu những người bị thương, bị nạn. >> Ngày 14.3.1988, hai lăm năm nhìn lại .

Ngọn lửa Gạc Ma lan tỏa (Thanh Niên)

25 năm sau cuộc bảo vệ phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, lần đầu tiên những người lính Gạc Ma còn sống và thân nhân, gia đình của những người nằm lại mới có dịp hội ngộ.

Mẹ Muộn mặc chiếc áo kỷ vật của con trong buổi giao lưu - Ảnh: V.P.T

Trong không gian ấm cúng, nghĩa tình của chương trình giao lưu “Hướng về Trường Sa thân yêu” do Hội Cựu chiến binh, Thành đoàn, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa và Đài PTTH TP.Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức vào sáng qua, ngọn lửa bất tử Gạc Ma sáng bừng và lan tỏa...

- Thăm gia đình liệt sĩ Gạc Ma ở Thái Bình (Thanh Niên)
- Khúc tráng ca bất tử Gạc Ma (Thanh Niên)

* Loạt bài 25 năm hải chiến Trường Sa trên Báo Thanh Niên:

>> Kỳ 1: Cuộc xâm lược của Trung Quốc
>> Kỳ 2: Anh hùng đất Việt
>> Kỳ 3: 1.000 ngày bị địch bắt
>> Kỳ 4: Ngày 14.3 không thể nào quên

Mỹ “điểm mặt” Trung Quốc về an ninh mạng (Thanh Niên)

Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên lên tiếng chỉ trích đích danh Trung Quốc về hành động tấn công mạng sau khi Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ.

Tổng thống Obama trong cuộc trả lời phỏng vấn của ABC News vào ngày 13.3 - Ảnh: ABC News

Trong một cuộc phỏng vấn phát trên Đài ABC News vào ngày 13.3, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay nước này đang thảo luận một cách cứng rắn với Trung Quốc về những vụ tấn công mạng nhằm vào Washington.

>> Trung Quốc tố Mỹ đứng sau các vụ tấn công mạng
>> Mỹ lo ngại những vụ tấn công mạng từ Trung Quốc
>> Các ngân hàng Mỹ đối diện nguy cơ tấn công mạng mới
>> Thêm một ngân hàng Mỹ bị tấn công mạng
>> Tấn công mạng vào hệ thống ngân hàng Mỹ có nguồn gốc "bất thường
>> Mỹ tố Trung Quốc tấn công mạng Lầu Năm Góc

* Lãnh đạo Triều Tiên thị sát tập trận (Thanh Niên): KCNA ngày 14.3 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa đi thị sát một cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật gần biên giới biển với Hàn Quốc nhưng không tiết lộ địa điểm và thời gian. >> Lãnh đạo Triều Tiên thị sát tập trận bắn đạn thật / Triều Tiên tăng động thái quân sự bất thường / Không quân Triều Tiên rầm rộ cất cánh / Bán đảo Triều Tiên sắp chiến tranh? .

* Ieng Sary chết trước khi bị tuyên án (Thanh Niên): Ngày 14.3, nhân vật số 3 của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ Ieng Sary đã qua đời ở tuổi 88 trong khi phiên tòa xét xử vẫn đang được tiến hành. >> Cựu Ngoại trưởng Khmer Đỏ Ieng Sary qua đời .

* Khó ướp xác ông Chavez (Thanh Niên): Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 13.3 thông báo nhiều khả năng không thể ướp được thi hài của Tổng thống nước này Hugo Chavez. >> Venezuela điều tra cái chết của ông Chavez / Ông Chavez sẽ được ướp xác vĩnh viễn / Biển người thương tiếc ông Chavez / Di sản cách mạng của ông Chavez .

Đã bầu được tân giáo hoàng (Thanh Niên)

Những làn khói trắng đã bốc lên trên mái Nhà nguyện Sistine vào rạng sáng nay 14.3 (giờ Việt Nam) báo hiệu tân giáo hoàng đã được bầu ra để lãnh đạo 1,2 tỉ người Công giáo trên toàn thế giới giữa lúc Giáo hội đối mặt với nhiều thử thách. Giáo hoàng của người nghèo (Thanh Niên).

Tân Giáo hoàng Francis vẫy chào tín hữu - Ảnh: AFP

Theo thông báo từ ban công Đại thánh đường Thánh Peter của hồng y người Pháp Jean-Louis Tauran, người được bầu làm tân giáo hoàng là Hồng y người Argentina Jorge Mario Bergoglio. Ông đã chọn tông hiệu là Giáo hoàng Francis I.

* Năm điều cần biết về Giáo hoàng Francis (Thanh Niên): Từ Vatican đến Buenos Aires (Argentina), người Công giáo trên toàn thế giới hân hoan vui sướng khi Hồng y Jorge Bergoglio trở thành Giáo hoàng Francis.

* Giáo hoàng Francis - Tấm gương khiêm nhường (Thanh Niên): Giáo hoàng Francis là người châu Mỹ Latin đầu tiên và cũng là tu sĩ dòng Tên đầu tiên được bầu vào vị trí lãnh đạo Giáo hội Công giáo.

>> Mật nghị chọn giáo hoàng bắt đầu
>> Mật nghị Hồng y lịch sử khai mạc
>> Nhiều dịch vụ ăn theo dịp Mật nghị Hồng y
>> Bảo vệ Mật nghị Hồng y thời công nghệ cao
>> 6 điều về Mật nghị Hồng y bầu tân giáo hoàng
>> Giáo hoàng cho phép tổ chức sớm mật nghị
>> Vatican tiết lộ công thức tạo khói báo hiệu tân giáo hoàng
>> Những ứng viên sáng giá cho vị trí giáo hoàng
>> Thách thức cho tân giáo hoàng
>> Các ứng viên triển vọng cho ngôi Giáo hoàng
>> Các hồng y tề tựu về Rome chuẩn bị bầu Giáo hoàng mới
>> Giáo hoàng Benedict XVI từ biệt trong lặng lẽ
>> Giáo hoàng chính thức thoái vị

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Quân đội Malaysia trấn giữ bờ biển gần Philippines (Thanh Niên)
- Phủ quyết trước, chấp thuận sau (Thanh Niên)
- Ông Tập Cận Bình được bầu làm chủ tịch Trung Quốc (Thanh Niên)
- Công nhân Trung Quốc đâm chết 2 người Nhật (Thanh Niên)
- Một tay súng bắt cóc 4 con tin ở Nga (Thanh Niên)
- Iran thử thành công 2 tên lửa tầm ngắn (Thanh Niên)
- Nga “không ngả về bên nào trong xung đột Syria” (Thanh Niên)
- Hà Lan nâng mức độ cảnh báo khủng bố (Thanh Niên)
- Xả súng giết bốn người tại New York (Thanh Niên)
- Cựu sao bóng rổ Mỹ muốn… đánh golf cùng ông Kim Jong-un (Thanh Niên)
- Pháp, Anh tuyên bố vũ trang cho phiến quân Syria (Vietnam+)
- Israel: “Ông Assad chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học” (Vietnam+)
- Triều Tiên sẽ có cuộc tấn công chí tử vào Hàn Quốc? (Vietnam+)
- Đài Loan kêu gọi mua vũ khí để đối phó Trung Quốc (Vietnam+)
- Trung Quốc lên tiếng sau bình luận của ông Obama (Vietnam+)
- Triều Tiên “họa vô đơn chí” (Người lao động)
- 29 bé gái Ấn Độ bị “bắt” bí ẩn (Người lao động)
- Tin tặc tấn công website của Tổng thống Philippines (Người lao động)
- Chiến thuật chờ-đánh bất ngờ của Triều Tiên (Lao động)
- Khám xét nhà riêng cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ (Lao động)
- Nghị sĩ Anh đề xuất để con của Nữ hoàng đồng tính kế vị (Lao động)
- Malaysia triển khai xe tăng, máy bay và tàu chiến tới Sabah (SGGP)
- Đóng góp cho thế giới từ “My World” (SGGP)
- Cựu Bộ trưởng Năng lượng Anh phải ngồi tù vì lái xe quá tốc độ cách đây 10 năm (SGGP)
- ACMECS cần hướng đến ba mục tiêu chính (SGGP)
- Hàng triệu trẻ em Syria là nạn nhân bị lãng quên (Tuổi trẻ)
- Đại sứ Ý bị cấm rời Ấn Độ (Tuổi trẻ)
- Venezuela cảnh báo âm mưu ám sát thủ lĩnh đối lập (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Tham nhũng tăng trong mua sắm công (Thanh Niên)

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý dựa trên kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tiến hành và công bố sáng qua.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tham nhũng đang dần thay đổi cách thức, đó là quy mô và phạm vi hối lộ để giành hợp đồng làm ăn với cơ quan chính phủ hoặc DN nhà nước đã gia tăng.

>> Còn nể nang trong phòng chống tham nhũng
>> Chữ "tình" trong án tham nhũng
>> Phải nghiêm khắc với tội phạm tham nhũng

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130314/diem-bao-ngay-15-3-2013.aspx