Diego Costa: “Trai ngoan” đúng mực của Chelsea-Conte

HLV Conte đã loại bỏ phần xấu trong con người Costa để giúp cầu thủ này thăng hoa với những phẩm chất tốt đẹp nhất.

Video Chelsea 5-0 Everton:

Có lẽ nên dành những tràng pháo tay tán dương công lao của HLV Antonio Conte. Không chỉ vì Chelsea hiện tại đang có phong độ cực cao cùng với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng, chiến lược gia người Italia còn có công lớn khi tái sinh những cầu thủ như Victor Moses, Pedro, Hazard và đặc biệt là Diego Costa.

Costa vẫn liên tiếp ghi bàn

Với một bàn thắng vào lưới Everton hôm thứ Bảy (5/11), hiện tại Diego Costa đang giúp cho Chelsea thẳng tiến tại đấu trường Premier League với 5 trận toàn thắng. Với kết quả này “The Blues” đã vươn lên vị trí thứ 2, bên cạnh đó Costa vẫn đang là người đứng đầu danh sách ghi bàn Premier League mùa này với 9 bàn thắng.

Còn với Conte, ông thực sự là một “phù thủy” đại tài, khi biến Diego Costa từ một con “quái vật” hung dữ luôn nổi tiếng cáu bẳn và hay sinh sự trên sân trở thành một người điềm đạm khó tin sau những pha va chạm. Mùa trước, Costa phạm lỗi 43 lần sau 28 trận, trung bình 1,5 lần/trận. Tuy nhiên đến mùa này, tỉ lệ đã dưới 1 lần/trận (0,8).

Trong mắt các CĐV Chelsea hiện tại, Diego Costa đang dần trở thành một thần tượng mới trên sân Stamford Bridge, nhờ hiệu suất ghi bàn cực cao song song với việc bỏ tính “côn đồ” trên sân như ở mùa giải trước.

Và điều đáng ngạc nhiên hơn khi Costa biến lỗi lầm của mình trước đây thành những bàn thắng trong mỗi trận đấu, trung bình 0,8 bàn/trận. Với nguồn “năng lượng” được giải phóng, Costa đang ngày càng trở nên đáng sợ đối với các hàng thủ Premier League mùa giải năm nay.

Diego Costa cán mốc 40 bàn: Phép tính với các huyền thoại

Theo thống kê của Daily Mail, tiền đạo Diego Costa chính thức cán mốc 40 bàn tại Premier League cho Chelsea sau 64 lần ra sân với bàn thắng vào lưới Southampton tuần trước. Tuy nhiên trong lịch sử giải NHA, rất nhiều cầu thủ đã đạt cột mốc này sớm hơn thành tích của Costa.

Diego Costa đang thăng hoa trong màu áo Chelsea

Cụ thể có 5 cầu thủ cũng đạt đến cột mốc 40 bàn với thời gian ít hơn tiền đạo người Tây Ban Nha rất nhiều.

Trong quá khứ, có hai cầu thủ của Newcastle là Alan Shearer và Andy Cole cũng đã từng ghi 40 bàn giống với tiền đạo người TBN nhưng chỉ mất 45 trận để đạt cột mốc trên.

Đây có thể được xem là những tượng đài bất diệt của Premier League bởi Alan Shearer từng có 283 bàn khi kết thúc sự nghiệp Premier League tính đến năm 1996, còn Andy Cole được xem như một huyền thoại của sân Old Trafford với 93 bàn ghi được.

Kevin Phillips là cầu thủ tiếp theo được nhắc tên với thành tích 40 bàn sau 57 trận. Cựu tiền đạo tuyển Anh từng khoác áo Sunderland và ghi được 30 bàn thắngg (mùa giải 1999-2000), đồng thời giành 2 danh hiệu cá nhân là “Chiếc giày vàng Premier League” và “Chiếc giày vàng Châu Âu". Mùa sau, Phillips hoàn thành cột mốc này sau 57 lần ra sân cho “Mèo đen”.

Hai cầu thủ còn lại là Fernando Torres và Ruud van Nistelrooy. Cả 2 đều ghi được 40 bàn sau 60 lần ra sân cho 2 CLB Liverpool và Manchester United.

Torres và Nistelrooy có thành tích tốt hơn Costa

Tuy nhiên, Diego Costa có thể cảm thấy hãnh diện khi thành tích của anh vẫn hơn rất nhiều những ngôi sao khác như Sergio Aguero (71 trận) và Thierry Henry (73 trận) . Hai cái tên còn lại trong top 10 là Harry Kane của Tottenham và Teddy Sheringham, cả hai đều mất 74 trận để ghi 40 bàn thắng tại Premier League.

G.T (Tổng hợp Dailymail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/diego-costa-trai-ngoan-dung-muc-cua-conte-c9a463351.html