Dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp

GD&TĐ - Theo báo cáo mới nhất, 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum ghi nhận trên 7.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong thời gian tới, dịch sốt xuất huyết tại 2 tỉnh này còn diễn biến phức tạp.

Các bệnh viện tại Gia Lai và Kon Tum đang qua tải vì sốt xuất huyết.

Tỉnh Kon Tum ghi nhận trên 2.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (2 người chết), xảy ra tại 65/102 xã phường của 9/10 huyện, thành phố. Ngành Y tế tỉnh này đánh giá đây là địa phương có tỉ lệ mắc sốt xuất huyết (tính trên 100.000 dân) cao nhất khu vực Tây nguyên.

Còn tại tỉnh Gia Lai, hiện đã có trên 5.600 ca bệnh này (1 người chết), xảy ra tại 154/222 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố (TP. Pleiku đứng đầu với trên 1.600 ca).

Trung tâm Y tế dự phòng 2 tỉnh đều nhận định tình hình sốt xuất huyết thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp do thời tiết thất thường. Dù ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống bệnh song hiệu quả vẫn chưa cao là do người dân vẫn còn trông chờ vào việc phun hóa chất mà không chủ động loại bỏ các ổ chứa lăng quăng, bọ gậy.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/dich-sot-xuat-huyet-van-dien-bien-phuc-tap-2204031-c.html