Dịch sốt xuất huyết gia tăng: Hội trường bệnh viện 'biến' thành phòng điều trị

Sáng ngày 7/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã đưa vào sử dụng Trung tâm chăm sóc ban ngày ngay tại Hội trường Bệnh viện với 20 giường bệnh nhằm góp phần chống quả tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Trước tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết ngày càng tăng, sáng ngày 7/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã thành lập Trung tâm chăm sóc ban ngày ngay tại Hội trường Bệnh viện nhằm góp phần chống quả tải bệnh nhân sốt xuất huyết .

Theo PGS.TS Nguyễ Văn Kinh- Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hơn 1 tháng qua, mỗi ngày Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương có hàng trăm bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh sốt xất huyết. Cao điểm, có ngày bệnh viện tiếp nhận từ 800- 1.200 bệnh nhân có biểu hiện sốt xuất huyết đến khám, chủ yếu là bệnh nhân ở Hà Nội.

Bệnh nhân bị sốt xuất huyết đang nằm truyền tại khu điều trị hội trường

“Do áp lực quá tải, bệnh viện chỉ có thể tiếp nhận vài chục bệnh nhân vào điều trị nội trú. Đó là những trường hợp có dấu hiệu cảnh báo nguy cơ biến chứng và đều ở ngày thứ 3 kể từ khi bị sốt xuất huyết. Những bệnh nhân còn lại được phân tuyến về các bệnh viện của Hà Nội như: Đống Đa, Xanh-pôn, Thanh Nhàn”- Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính cho biết, những ngày gần đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 800-1.200 bệnh nhân đến khám sốt xuất huyết. Với số bệnh nhân lớn như vậy, cả bệnh viện đang căng sức ra, y bác sĩ không có ngày nghỉ và tiến hành khám sớm hơn so với bình thường.

Hiện mỗi ngày có khoảng 40 bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng nhập viện điều trị, tuy nhiên theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, tình hình này sẽ còn căng thẳng nữa vì diễn biến thời tiết bất thường và số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội gia tăng

U xơ tử cung - Một trong những nguyên nhân gây khó đậu thai, hiếm muộn

Thoát nỗi khổ 23 năm Đờm ho, Khó thở, Hen suyễn

Trên thực tế do dịch sốt xuất huyết gia tăng nên từ hơn nửa tháng qua, những bệnh viện đầu ngành của Hà Nội cũng đã rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng. Bên cạnh đó, do biểu hiện của sốt xuất huyết phần lớn là sốt, mệt mỏi, nên nhiều trường hợp sốt xuất huyết trong những ngày đầu đã tự ý đến các phòng mạch tư truyền dịch, hoặc bác sĩ không nắm rõ nguyên tắc truyền dịch trong sốt xuất huyết đã vô tình làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Thậm chí có bệnh nhân sốt xuất huyết cấp cứu trong trình trạng phù toàn thân, khó thở… vì quá tải dịch truyền.Vì vậy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã quyết định thành lập Trung tâm chăm sóc ban ngày ngay tại Hội trường Bệnh viện nhằm góp phần giải quyết tình trạng bệnh nhân sốt xuất huyết ngày càng gia tăng.

Bệnh nhân truyền dịch tại khu điều trị hội trường bệnh viện nhiệt đới Trung ương.

Theo đó, Khu điều trị ban ngày này có 20 giường bệnh, dự kiến sẽ tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân ở Hà Nội được chỉ định điều trị ban ngày, còn tối sẽ về nhà ngủ. Trước đó Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện khi có bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám cần phải tiếp đón ngay, nhưng không được để bệnh nhân nằm ghép hoặc nằm ngoài hành lang, cần sàng lọc bệnh nhân để phân tuyến phù hợp.

Tại Bệnh viện Đống Đa – tuyến điều trị bệnh truyền nhiễm cao nhất của TP Hà Nội cũng đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân. BS Phạm Bá Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, mỗi ngày tại đây khám cho 400-500 sốt xuất huyết, trong đó khoảng 20% phải nhập viện.

"Phòng làm việc của bác sĩ cũng được kê thêm giường gấp để bệnh nhân nằm truyền dịch. Toàn Bệnh viện Đống Đa có tổng 350 giường thực kê nhưng số bệnh nhân sốt xuất huyết đã chiếm gần 220 giường. Đặc biệt, tại khoa Truyền nhiễm, đã phải kê thêm 35 giường, từ 50 lên 85 cho 150 bệnh nhân điều trị nội trú, số còn lại nằm xen tại khoa Nội 2"- BS Hiền cho biết

Để đáp ứng nhân lực phục vụ công tác điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, Bệnh viện Đống Đa đã phải huy động thêm bác sĩ, điều dưỡng từ các khoa khác để hỗ trợ. Toàn bộ giường, chăn chiếu, quạt của nhân viên cũng được tận dụng để bệnh nhân dùng

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ngày có khoảng 300 trường hợp đến khám do sốt xuất huyết. BS. Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho 520 bệnh nhân sốt xuất huyết nội trú. Bệnh viện đã tăng gấp đôi số giường bệnh vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị. Để giải quyết tình trạng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng đột biến, tại 3 khoa của bệnh viện đã phải dồn phòng của nhân viên y tế, kê thêm giường bệnh, tăng cường bác sĩ trực. Như tại Khoa Cấp cứu, trước đây một kíp trực chỉ 3 bác sĩ trực nay tăng lên 5; bệnh viện triển khai thêm đơn vị điều trị sốt xuất huyết ban ngày theo dõi những bệnh nhân nhẹ.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước dã ghi nhận hơn 71 nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có hơn 60 nghìn trường hợp nhập viện, 19 người chết. So cùng kỳ năm 2016, số trường hợp nhập viện tăng 24,8%; số người chết tăng ba người. Số người mắc vẫn tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền nam (chiếm 59%). Tại khu vực phía bắc, số trường hợp mắc tăng cao tại TP Hà Nội (chiếm 73,7% của khu vực phía bắc)... Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống sốt xuất huyết; thực hiện đầy đủ các nội dung khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, mà các cơ quan chuyên môn đã đưa ra...

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/dich-sot-xuat-huyet-gia-tang-hoi-truong-benh-vien-bien-thanh-phong-dieu-tri-n134919.html