Địa ốc Plus 24h: Giải ngân 86% gói 30.000 tỷ đồng Vụ 8B Lê Trực: Nửa sự thật còn lại lên tiếng

Giải ngân hơn 86% gói 30.000 tỷ đồng, vụ 8B Lê Trực: Nửa sự thật còn lại lên tiếng,...là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong Địa ốc Plus 24h.

Đã giải ngân hơn 86% gói 30.000 tỷ đồng

Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết ngày 31/8/2016, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được trên 28.300 tỷ đồng. Nếu so với tổng số tiền đã cam kết cho vay là 32.842 tỷ đồng, kết quả giải ngân đạt hơn 86%.

Đồng thời, sau khi rà soát lại số tiền đã cam kết cho vay và số tiền đã giải ngân đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội (đối tượng này bị dừng giải ngân từ ngày1/6/2016), số tiền cam kết cho vay đối với các đối tượng này chưa được giải ngân sẽ bị cắt bỏ lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

>>> Xem thêm...

Vụ 8B Lê Trực: Nửa sự thật còn lại lên tiếng

Theo tôi, đây là một vụ oan sai điển hình trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình Trung tâm thương mại - văn phòng - Nhà ở của chúng tôi tại Thủ đô Hà Nội. Oan sai rất lớn cho doanh nghiệp vì công trình này đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 với quy mô công trình là 20 tầng (gồm 17 tầng chính, 2 tầng kỹ thuật và 1 tầng mái). Tổng chiều cao công trình là 70m. Chiều cao công trình này đã được Bộ Quốc phòng cho phép về độ cao tĩnh không là 70m

Thế nhưng, vì những lý do không chính đáng, không theo quy định của pháp luật, Sở Xây dựng Hà Nội đã hồi tố cấp phép xây dựng xuống chỉ còn 18 tầng, chiều cao toàn công trình là 53m, không đúng tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế nhà cao tầng, cấp phép bình quân 2,94m /tầng, riêng tầng 1 chỉ cao +2,6m (sau khi trừ đi sàn bê tông, dầm, thiết bị PCCC và cơ điện chiều cao thông thủy chỉ còn 1,9m).

>>> Xem thêm...

Chung cư cao từ 9 tầng phải có chứng nhận an toàn cháy nổ mới được bàn giao

Cụ thể, UBND TP.HCM đã yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và đơn vị tư vấn giám sát thi công cần đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong quá trình thi công xây dựng và chỉ đưa công trình vào hoạt động khi bảo đảm chất lượng. Đối với những chung cư từ 9 tầng trở lên, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản với cơ quan Cảnh sát PCCC về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa vào sử dụng.

UBND TP.HCM giao UBND các quận-huyện có trách nhiệm tăng cường quản lý trên lĩnh vực PCCC và xây dựng đối với nhà chung cư trên địa bàn; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố đối với việc xử lý những chung cư xây dựng trước năm 1975; phải có phương án đầu tư trang bị, bổ sung, duy tu, bảo dưỡng hệ thống, thiết bị PCCC đối với những chung cư xây dựng trước năm 2005.

>>>Xem thêm...

Chung cư không đảm bảo PCCC sẽ bị xử lý

Ngày 29-9, UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư cần đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình thi công và chỉ đưa công trình vào hoạt động khi đảm bảo chất lượng. Với những chung cư trên chín tầng, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản với cảnh sát PCCC về việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa vào sử dụng.

UBND TP.HCM cũng giao các quận, huyện phải tăng cường quản lý trên lĩnh vực PCCC và xây dựng đối với nhà chung cư trên thuộc địa bàn của mình. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP.HCM đối với việc xử lý những chung cư xây dựng trước năm 1975.

>>>Xem thêm...

'Ngưng tách thửa cho dân là sai'

“Hiện nay Quyết định 33/2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM vẫn đang còn hiệu lực. Do đó một số quận, huyện ngưng giải quyết hồ sơ xin tách thửa của người dân là không đúng”.

Ông Nguyễn Toàn Thắng,Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM(ảnh),khẳng định như trên sau khi Pháp Luật TP.HCMcó bài phản ánh một số quận, huyện tự ý ngừng nhận hồ sơ tách thửa hoặc chỉ giải quyết nửa vời (xem thêm bài “Nhiều quận, huyện không tách thửa cho dân” ngày 29-9).

>>>Xem thêm...

Viết tiếp bài chủ đầu tư “thu tận, bán sạch” tại chung cư Tôn Thất Thuyết quận 4

Như Pháp luật Plus đã phản ánh bài “Dân “kêu trời” tại chung cư Tôn Thất Thuyết quận 4, TPHCM” nói về tình trạng hàng trăm hộ dân “sống treo” tại chung cư này. Nguyên nhân là phía chủ đầu tư “thu tận., bán sạch” tài sản của dân, họ còn dở trò với đối tác, khiến hàng trăm hộ dân sống cảnh “ở đợ” ngay trong căn nhà của mình, vì hơn 10 năm nay họ không được cấp giấy chủ quyền nhà ở.

Để làm rõ những vấn đề khuất tất tại chung cư đang có hàng ngàn người sinh sống này, phóng viên Pháp luật Plus đã thu thập thông tin, gặp gỡ ban quản trị chung cư, người dân… tất cả ai nấy đều vô cùng bức xúc. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, đơn cư dân trình lên, công văn cơ quan chức năng gửi xuống… nhưng cuối cùng sự việc vẫn thế. Các hộ dân tình tại đây đang ngóng chờ biện pháp xử lý cứng rắn của cơ quan chức năng, nếu chủ đầu tư tiếp tục lờ đi trách nhiệm của mình.

>>> Xem thêm...

Anh Quách(TH)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dia-oc-plus-24h-giai-ngan-86-goi-30000-ty-dong-d25590.html