'Địa ngục trần gian' Côn Đảo quyến rũ bước chân người lữ hành

Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ ghi dấu những chiến tích của lịch sử dân tộc mà còn thu hút khách du lịch bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, cuốn hút.

Các di tích lịch sử

Nghĩa trang Hàng Dương

Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của những nhà yêu nước nổi tiếng: Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu… và hơn 20.000 mộ liệt sĩ khác.

Đến Côn Đảo, ghé nghĩa trang Hàng Dương thắp một nén hương để tưởng nhớ những người anh hùng đã ngã xuống vì đất nước, dân tộc. Để thể hiện sự thành tâm, du khách nên chuẩn bị đồ lễ, gương lược và một bó hoa tươi màu trắng.

Bảo tàng Côn Đảo

Đến bảo tàng, bạn có cơ hội tìm hiểu lịch sử hình thành Côn Đảo. Ảnh: Văn Hào.

Là nơi ở và làm việc trước đây của các chúa đảo, chính thức mở cửa phục vụ du khách từ tháng 3.2013. Đến bảo tàng, bạn có cơ hội tìm hiểu lịch sử hình thành Côn Đảo thông qua gần 2.000 tư liệu, hiện vật, cổ vật được trưng bày theo 4 chủ đề lớn: Tội ác của chế độ thực dân và đế quốc; tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ cách mạng trong suốt 113 năm; sự phát triển của Côn Đảo ngày nay và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo như một di sản của dân tộc.

Nhà tù Côn Đảo - Khu di tích Chuồng cọp

Nhà tù Côn Đảo được xem là “địa ngục trần gian” thời Pháp, Mỹ. Đây là nơi giam giữ các chiến sĩ cộng sản và những nhà yêu nước chống lại chế độ chính phủ thuộc địa. Toàn bộ nhà tù Côn Đảo có nhiều khu giam giữ, trong đó khu Chuồng cọp có diện tích 5.475 m 2 nối tiếng với những nhục hình vô cùng man rợ.

Chuồng cọp là tên gọi mà tù nhân đặt cho khu nhà tù được xây dựng từ những năm 1940 vào thời Pháp thuộc. Chuồng cọp bao gồm 2 khu, mỗi khu có 60 phòng với những dàn song sắt kiên cố giam hãm tù nhân. Nơi đây thường xuyên diễn ra những màn tra tấn dã man của bọn cai ngục. Bất cứ lúc nào tù nhân cũng có thể bị đánh, rải vôi bột, bỏ đói, không cho tắm rửa,…

Chuồng cọp bao gồm 2 khu, mỗi khu có 60 phòng với những dàn song sắt kiên cố giam hãm tù nhân. Ảnh: Văn Hào.

Cầu tàu 914

Cầu tàu 914 được khởi công xây dựng vào năm 1873 với tổng chiều dài hơn 100m. Để xây dựng cầu tàu, tù nhân phải xẻo đá từ Núi Chúa mang về. Những tảng đá lớn nặng hàng tấn đã nghiền nát biết bao thân xác tù nhân nơi đây để cuối cùng tạo nên một cầu tàu với những phiến đá ngổn ngang, xếp lớp.

Chỉ với một cầu tàu dài hơn trăm mét nhưng đã có biết bao tù nhân vì nó ngã xuống. Người chết vì núi lở, đá đè, vì đòn roi… nhiều không kể xiết. Con số 914 ý nói đến số lượng người đã chết khi xây dựng cầu tàu này.

Bãi tắm, thắng cảnh đẹp

Bãi Đầm Trầu

Côn Đảo có rất nhiều bãi biển đẹp, trong đó Đầm Trầu là bãi biển đẹp nhất với bờ cát trắng xốp mịn trải dài và những vách đá cheo leo với tạo hình độc đáo.

Đặc biệt, bãi Đầm Trầu thu hút du khách nhờ những rạn san hô đầy đủ hình thù, màu sắc rực rỡ, sinh động. Một chuyến lặn biển chiêm ngưỡng san hô và tận mắt nhìn ngắm những đàn cá tung tăng bơi lội là một trải nghiệm tuyệt vời mà du khách không thể bỏ qua.

Ngoài ra, bãi Đầm Trầu còn là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động dã ngoại ngoài trời, tắm biển và dạo biển ngắm hoàng hôn buông dần trên đảo.

Bãi Lò Vôi

Bãi Lò Vôi nằm ngay trung tâm thị trấn Côn Đảo, gần nhiều khách sạn nên chỉ với vài bước chân là du khách đã có thể ngắm nhìn cảnh biển xinh đẹp và thỏa thích tắm biển, đắm mình trong làn nước trong vắt, mát rượi.

Dù nằm gần thị trấn Côn Đảo, nhưng dân cư trên đảo còn thưa thớt nên bãi Lò Vôi vẫn mang yên bình, hoang sơ và không khí trong lành, thanh tịnh.

Bãi An Hải sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, phong cảnh hữu tình. Ảnh: Văn Hào.

Bãi An Hải

Bãi An Hải cách trung tâm thị trấn chỉ 10 phút đi bộ. Nơi đây có vẻ đẹp tự nhiên, phong cảnh hữu tình với bờ cát trắng mịn, trải dài ngút tầm mắt. Ngoài tắm biển, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như chơi bóng chuyền, dạo mát, cắm trại hay tranh thủ chụp những bức hình đẹp mắt làm kỷ niệm.

Bãi Nhát - Đỉnh Tình yêu

Bãi Nhát cách trung tâm huyện Côn Đảo khoảng 6km, đẹp hoang sơ với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và những ngọn sóng cao dập vào bờ trắng xóa. Bãi Nhát chỉ xuất hiện một vài giờ trong ngày khi thủy triều xuống. Thời gian còn lại, bãi biển này chìm ngập trong nước, vì thế ít người biết đến.

Đỉnh Tình yêu nằm trên Hòn Bà và cách Bãi Nhát không xa. Gọi đây là đỉnh Tình yêu vì đỉnh núi này mang hình dáng như một cặp tình nhân đang ôm nhau, biểu trưng cho một tình yêu sâu sắc, bền chặt. Đây là nơi các cặp tình nhân thường đến cầu nguyện cho tình yêu luôn dài lâu, hạnh phúc và có những kết thúc viên mãn.

Mũi Tàu Bể

Sở dĩ được gọi là Mũi Tàu Bể vì nó được bao bọc bởi những phiến đá dựng đứng, có kích thước dài, tạo thành vòng cung ôm trọn mũi biển. Mũi Tàu Bể là một trong những điểm dừng chân mà du khách yêu thích khi đến Côn Đảo.

Đây là địa chỉ ngắm bình minh đẹp nhất ở Côn Đảo, bạn nên di chuyển đến đây khoảng 4h45 sáng để chờ và chiêm ngưỡng cảnh sắc này.

Các địa danh tâm linh

Chùa Núi Một

Chùa Núi Một ở Côn Đảo được mệnh danh là ngôi chùa có phong thủy đẹp nhất Việt Nam, được khánh thành từ năm 2011. Từ Chùa Núi Một, bạn có thể thưởng thức cảnh đẹp của toàn cảnh thị trấn Côn Đảo, vịnh Công Sơn và hồ sen An Hải.

Tượng Quan Âm Nam Hải trong chùa được làm bằng đá đứng trên tòa sen, hướng ra biển với một tâm thế uy nghiêm và yên lành, tĩnh lặng. Đến Côn Đảo, ghé chùa Núi Một để thấy lòng mình bình yên, thanh thản, quên đi những bon chen xô bồ cuộc sống.

Miếu thờ Bà Phi Yến

Bà Phi Yến là vợ thứ của vua Nguyễn Ánh, là một người phụ nữ trung trinh ái quốc. Ngôi đền này rất thiêng liêng đối với người dân trên đảo và nó gắn liền với câu ca dao: “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. Đến đây, bạn đừng quên ghé đền thờ thắp hương, tưởng niệm về một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng nhưng bạc mệnh.

Những điểm đến khác

Bến Đầm - cầu cảng

Bến Đầm được che chắn gió bởi đảo Côn Sơn và Hòn Bà nên rất yên tĩnh và mát mẻ. Đến với cảng Bến Đầm, du khách sẽ được dịp tìm hiểu về cuộc sống của ngư dân ở khu vực cảng.

Nơi đây cũng là nơi tiếp nhận nguồn hải sản khai thác ngoài khơi đồng thời là nơi cung cấp dịch vụ hậu cần thủy sản cho các phương tiện khai thác hải sản ở địa phương và miền Trung đổ vào. Ngoài ra nơi đây còn là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm các hoạt động thể thao biển và câu cá.

Hồ sen An Hải. Ảnh: Văn Hào.

Hồ sen An Hải

Hồ sen An Hải có diện tích khoảng 1ha, là một trong những hồ nước ngọt lớn ở Côn Đảo, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước ngọt cho cư dân trên đảo.

Hoa sen ở đây nở muộn hơn khoảng 1 tháng và nở lâu hơn so với mùa sen thông thường. Nhìn từ trên cao, hồ sen An Hải nhưng một chiếc gương xanh khổng lồ, tươi mát và trong lành đến lạ. Nếu đến Côn Đảo vào mùa sen nở, du khách có dịp tản bộ dọc con đường quanh hồ sen để thả mình vào không gian ngào ngạt hương thơm của loài hoa “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Vườn Quốc gia Côn Đảo

Vườn Quốc gia Côn Đảo được thành lập từ năm 1993, có diện tích 6.000ha trên cạn và 14.000ha vùng nước, gồm 14 hòn đảo lớn nhỏ. Đây là nơi lưu giữ nhiều tài nguyên thiên nhiên động thực vật, nhiều bãi biển đẹp và các di tích lịch sử.

Vườn Quốc gia Côn Đảo có 882 loài thực vật rừng bậc cao, 144 loài động vật bao gồm 28 loài thú , 69 loài chim , 39 loài bò sát ... Tham quan du lịch tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như câu cá, đạp xe, trekking, lặn hay ngắm cảnh thiên nhiên trên thuyền vô cùng hấp dẫn.

Đến Vườn Quốc gia, có hai điểm đến mà du khách không nên bỏ qua là Sở Rẫy và bãi Ông Đụng. Từ Trung tâm Vườn Quốc gia, du khách men theo con đường ven núi đến vùng 3, rồi leo núi theo đường mòn nhỏ đến Sở Rẫy để trải nghiệm nhiều hoạt độngkhám phá rừng mưa nhiệt đới hải đảo, tận mắt nhìn ngắm các loài động vật hoang dã như sóc đen, khỉ đuôi dài, thạch sùng,….

Tiếp tục hành trình đi bộ về phía Tây đến bãi Ông Đụng, bãi Ông Câu, du khách có thể lặn biển ngắm hệ thống san hô rực rỡ màu sắc dưới đáy biển.

Trekking vườn quốc gia Côn Đảo. Ảnh: Văn Hào.

Vịnh Đầm Tre

Vịnh Đầm Tre nằm phía Đông Bắc của đảo Côn Sơn và cách trung tâm Vườn Quốc gia Côn Đảo khoảng 16km. Trên đường đến vịnh Đầm Tre, du khách được dịp thưởng ngoạn cảnh đẹp của vịnh Côn Sơn, vịnh Đông Bắc, bãi biển Đất Dốc, mũi Lò Vôi, mũi Chim Chim…

Đến thăm vịnh Đầm Tre, bạn có thể thỏa thích câu cá, bơi lội, lặn biển ngắm san hô, tham quan rừng ngập mặn, chinh phục những đỉnh núi cao hay ngắm toàn cảnh vịnh Đầm Tre xinh đẹp bên cạnh hòn Cau, hòn Bảy Cạnh…

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/du-lich-kham-pha/dia-nguc-tran-gian-con-dao-quyen-ru-buoc-chan-nguoi-lu-hanh-588796.bld