Đi viếng đám tang, bị đạn găm vào lưng nhập viện

Ngày 10/11, ông Phan Xuân Bính - Trưởng công an xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc một người phụ nữ bị bắn trọng thương khi đang đi viếng đám tang.

Bà Tý bị thương ở vai bên trái nghi do súng tự chế bắn trúng

Theo đó, vào khoảng cuối tháng 10, bà Nguyễn Thị Tý (SN 1963), trú tại xóm 9, Diễn Thái, Diễn Châu đi viếng đám tang ở một gia đình trong làng. Đang ngồi dự lễ tang ở sân thì có 2 thanh niên đi trên xe máy mang súng (nghi là mang súng đi bắn chim) đi qua. Sau đó, bà Tý gục xuống bất thường, ở phía vai bên trái máu chảy ướt áo phải sơ cứu và đưa bà đi viện.

Do vết thương quá sâu nên bà Tý được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để mổ gắp lấy đạn. Đến chiều 7/11, bà Tý được ra viện và sức khỏe đã ổn định.

Ông Bính cho hay, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc và báo cáo cho công an huyện Diễn Châu. Qua quan sát, viên đạn găm vào người bà Tý là đạn dùng cho súng tự chế thường để bắn chim.

Hiện, vụ việc vẫn đang được phối hợp điều tra để làm rõ.

Đức Thành

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201611/di-vieng-dam-tang-bi-dan-gam-vao-lung-nhap-vien-2753632/