Thông xe đường bộ cửa khẩu quốc tế Việt Nam-Campuchia

Ngày 19-7, tại cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (H. Đức Cơ, Gia Lai, Việt Nam) và cửa khẩu Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia), đại diện Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia đã tổ chức Lễ Thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia, theo Hiệp định, Nghị định thư vận tải đường bộ song phương đã ký năm 1998 và năm 2005. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự lễ, về phía Chính phủ Vương quốc Campuchia có Phó Thủ tướng Ke Kim Yan.

Những chiếc xe của Việt Nam đầu tiên qua cửa khẩu sau buổi Lễ.

Những chiếc xe của Việt Nam đầu tiên qua cửa khẩu sau buổi Lễ.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Campuchia

Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia (ký ngày 1-6-1998) và Nghị định thư thực hiện Hiệp định (ký ngày 10-10-2005) được triển khai từ cuối năm 2006. Theo thỏa thuận hiện tại, số lượng phương tiện thương mại (chở khách và vận tải hàng hóa) được phép qua lại 2 bên là 500 xe và thực hiện qua 7 cặp cửa khẩu, trong đó có cặp cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (H. Đức Cơ, Gia Lai, Việt Nam) và Oyadav (H. Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Về cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh –Oyadav, Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia 15,8 triệu USD vốn tín dụng ưu đãi để hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường 78 tại Campuchia (đi vào khai thác từ tháng 2-2007) và đoạn nối 2 trạm kiểm soát cửa khẩu Lệ Thanh – Oyadav (khánh thành và khai thác tháng 12-2015 với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ 2 nước cùng dịp với Lễ khánh thành cột mốc Đại số 30).

Đến nay, hạ tầng cơ sở khu vực cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – Oyadav đã hoàn hiện, Chính phủ 2 nước tổ chức thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu này. Qua đó, cho phép phương tiện vận tải thương mại của mỗi nước được đi qua, khai thông vận tải và thương mại qua lại biên giới 2 nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Ke Kim Yan nhấn mạnh: “Việc tổ chức Lễ thông xe qua biên giới tại cặp cửa khẩu quốc tế Oyadav – Lệ Thanh diễn ra trong niềm vui phấn khởi với sự kiện Chính phủ và nhân dân 2 nước long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao”. Đồng thời, Phó Thủ tướng Ke Kim Yang cũng đã ôn lại những truyền thống hữu nghị, hợp tác, gắn bó, giúp đỡ quý báu của 2 nước trong suốt nữa thế kỷ qua. Đặc biệt, là những đóng góp to lớn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho Campuchia trong suốt nhiều năm qua. Phó Thủ tướng Ke Kim Yan xúc động chia sẻ tại buổi lễ: “Nhân dịp này, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, ủng hộ đối với Vương quốc Campuchia nhân dân Campuchia trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực làm cho chúng tôi càng thêm xúc động tự hào đối với các chương trình hợp tác gắn bó, hữu nghị, truyền thống ngày càng vững chắc giữa nhân dân 2 nước Campuchia – Việt Nam”. Phó Thủ tướng Ke Kim Yan cũng kêu gọi các ban, ngành và lực lượng chức năng của 2 nước tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm đảm bảo cho việc hợp tác thông xe được thuận lợi, bảo đảm có cạnh tranh lành mạnh bình đẳng, bảo đảm lợi ích kinh tế của 2 nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thay mặt Chính phủ Việt Nam cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Chính phủ và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi Lễ thông xe, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sau khi tuyến đường chính thức được thông xe, các hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch giữa nhân dân hai nước, nhất là giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri; giữa các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam và các tỉnh Đông Bắc của Campuchia sẽ ngày càng nhộn nhịp hơn. Đây chính là điều kiện, là cơ sở để góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân hai nước và mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước sinh sống ở khu vực biên giới”.

Nỗ lực giải quyết vấn đề cắm mốc biên giới

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị 2 Chính phủ cùng chỉ đạo Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền của 2 nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, thúc đẩy sớm hoàn thành toàn bộ công tác cắm mốc biên giới giữa 2 nước, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: “Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, nhất là khi các nước ASEAN đã trở thành Cộng đồng chung từ năm 2015, tôi khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với Chính phủ và nhân dân Campuchia trong việc kết nối các công trình giao thông trọng điểm của hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước chúng ta, vì hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới”.

Lễ thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia là một sự kiện ý nghĩa được tổ chức ngay trước chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Vương quốc Campuchia từ ngày 20 đến 22-7-2017. Là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2017) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017. Đồng thời, việc thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu này còn góp phần biến khu vực biên giới thành khu vực hòa bình, giao lưu và hợp tác cũng như gắn kết tình hữu nghị láng giềng truyền thống giữa hai nước kề vai sát cánh thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông giữa 2 nước với khu vực ASEAN.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_169339_ba-i-cuo-i-truye-n-nhan-cuo-i-cu-ng.aspx