Đi tù vì tông xe vào cảnh sát giao thông

TPO - Bị lực lượng chức năng tuýt còi dừng xe, Quản không chấp hành còn lao xe chạy trốn và đâm vào một CSGT làm anh này bị thương.

Bị cáo Quản tại phiên tòa. Ảnh: VH

Ngày 27/6, TAND huyện Lộc Bình cho biết, vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích” đối với Nông Văn Quản (SN 1989, trú tại thôn Bản Gia, xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

Theo cáo trạng, chiều 22/11/2015, Quản điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12F3- 4892 lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 4B thì gặp Đội CSGT huyện Lộc Bình đang làm nhiệm vụ ven đường.

Biết bản thân đã uống rượu, không có giấy phép lái xe, xe không có gương chiếu hậu, không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc nên khi thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng phương tiện, Quản không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và đâm vào Hoàng Minh Tâm, một CSGT đang làm nhiệm vụ khiến anh này tổn hại 22% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo Quản đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ rõ sự ăn năn hối lỗi. Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Nông Văn Quản 24 tháng tù giam.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/di-tu-vi-tong-xe-vao-canh-sat-giao-thong-1020515.tpo