Đi tù vì được bạn trai rủ... buôn ma túy

Công an huyện Vạn Ninh tiến hành kiểm tra nhà trọ, phát hiện tại phòng trọ của Huy và Lam thuê ở có 2 tép heroin.

Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Đậu Thanh Lam (SN 1993, trú 445 Lê Hồng Phong, Nha Trang) do rút kháng cáo.

Bị cáo Đậu Thanh Lam. (Ảnh: báo Khánh Hòa)

Tòa cũng giữ nguyên mức án 9 năm tù về tội này đối với Nguyễn Thanh Huy (SN 1993, trú thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) người tình của Lam do không kháng cáo.

Theo hồ sơ, khoảng cuối tháng 9/2016, Huy và Lam đến thuê phòng trọ tại tổ dân phố 11, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh do anh Trần Công Hữu làm chủ nhà trọ để ở.

Tại đây, Huy rủ Lam mua heroin về phân ra, bán cho các đối tượng nghiện ma túy để kiếm lời, Lam đồng ý. Ngày 29/9/2016 Huy liên lạc với người tên Thọ (không xác định) ở TP Hồ Chí Minh mua một cục heroin với giá 7 triệu đồng.

Từ ngày 30/9/2016 đến trưa ngày 6/10/2016, Huy và Lam đã bán được tổng cộng 91 tép heroin cho nhiều đối tượng nghiện.

Đến khoảng 14h ngày 6/10/2016, Công an huyện Vạn Ninh phối hợp với Công an thị trấn Vạn Giã tiến hành kiểm tra nhà trọ của anh Hữu, phát hiện tại phòng trọ của Huy và Lam thuê ở (lúc này không có mặt Huy) có 2 tép heroin.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 17 tép heroin tại khu vực đất trống sau Hạt kiểm lâm huyện Vạn Ninh, thuộc tổ dân phố số 13, thị trấn Vạn Giã. Sau khi bị phát hiện thì ngày 7/10/2016 Huy đến Công an huyện Vạn Ninh đầu thú.

Hoàng Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/di-tu-vi-duoc-ban-trai-ru-buon-ma-tuy-d45510.html