Di tích quốc gia Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Một hạng mục của di tích bị đập bỏ

VH- Giếng nước trong di tích quốc gia Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở thôn Niêm Phò (Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) vừa bị đập phá.

Ngày 23.5, ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, người gọi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bằng chú ruột, và là người trông coi di tích này đã tự ý đập bỏ rồi lấp giếng nước trong khuôn viên di tích. Ngay sau sự việc xảy ra, ngày 24.5, Thanh tra Sở VHTTDL, lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên- Huế (đơn vị quản lý di tích này) phối hợp với các phòng chức năng của huyện Quảng Điền đã tiến hành lập biên bản hiện trường vụ việc. Theo biên bản, ông Nguyễn Thanh Minh đã tự ý đập bỏ và lấp lòng giếng có độ sâu 7 mét, thành giếng có đường kính 1,18 mét, cao 1,2 mét. Các cơ quan chức năng khẳng định, giếng nước này là di tích gốc và có liên quan mật thiết đến toàn bộ di tích quốc gia Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Có mặt tại Khu lưu niệm, chúng tôi nhận thấy toàn bộ thành giếng nước cao 1,2m đã bị đập bằng và miệng giếng bị lấp bởi một tấm bê tông lớn. Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được xếp hạng di tích quốc gia năm 2009, có diện tích gần 1.000m2. Di tích gồm nhiều hạng mục công trình như cổng tam quan, nhà bia, nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Đại tướng, nhà lưu niệm, giếng nước… Di tích là một tập hợp các công trình kiến trúc vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại, với nhiều hiện vật, tranh ảnh thể hiện một cách sinh động cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Tháng 3.2011, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế có quyết định về việc tu bổ, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh do Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh làm chủ đầu tư. Trong đó có hạng mục cải tạo hệ thống sân vườn, lát gạch, thông mương thoát nước… Khi dự án tu bổ đang được triển khai thi công thì ông Nguyễn Thanh Minh cho rằng, giếng nước trông cũ kỹ, lại ô nhiễm nên đập đi để cho đẹp mắt. Ngày 26.5, trao đổi với chúng tôi, ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên- Huế một lần nữa khẳng định, hành vi của ông Nguyễn Thanh Minh là xâm hại di tích. Ông Hùng cũng cho biết, giếng nước trong khuôn viên di tích Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một bộ phận cấu thành nên di tích. Giếng này được đào trên cơ sở một giếng cũ đã có trước đó và khi Bảo tàng lập hồ sơ, giếng nằm trong khu vực bảo vệ của di tích. “Khi ông Minh đúc bê tông để bịt miệng giếng, tôi đã nói là không được. Nhưng sau đó ông ấy vẫn đập bỏ thành giếng và bịt miệng giếng”- ông Hùng nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Minh lại nói giếng nước mà ông phá bỏ là do ông cho người xây dựng sau này chứ không phải có từ thời Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh sống. Cụ thể, năm 1986, vì cần nước để sinh hoạt nên ông Minh cho người xây dựng giếng này nhưng từ đó đến nay nước của giếng ô nhiễm nên không sử dụng được. Trước đó, năm 1977, khi huyện Quảng Điền xây dựng nhà truyền thống, khôi phục lại tất cả những gì có ở ngôi nhà Đại tướng từng ở, không có công trình giếng nước trên. Được biết, sau khi lập biên bản vụ việc, cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét và đưa biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về Di sản văn hóa. Thùy An

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/chinhtrixahoi/36127.vho