Di Maria và vấn đề hàng tiền vệ Man United

Angel di Maria là bản hợp đồng lý tưởng của M.U, nhưng ngôi sao này sẽ không giải quyết được sự cơ động ở hàng tiền vệ, vốn là vấn đề ám ảnh đội bóng suốt thời gian qua.

Sau trận hòa thất vọng 1-1 trước Sunderland, HLV Louis van Gaal đã không giấu được sự thất vọng với việc thiếu hụt những tài năng ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. "Kagawa - tôi đã thử nghiệm cậu ấy ở vị trí đó và cậu ấy không thể đáp ứng được mong muốn và triết lý của tôi. Chúng tôi đã nói về điều đó và Kagawa thích hợp với vai trò một số 10 nhiều hơn. Mata đã chơi ở vị trí số 10 khi gặp Sunderland và tôi nghĩ tôi phải thay đổi những vị trí khác. Đó là lý do tại sao tôi đưa Januzaj vào sân", Van Gaal cho biết trên tờ Guardian (Anh).

Angel di Maria là cầu thủ tấn công tuyệt vời nhưng không giải quyết được sự yếu kém ở giữa sân của M.U.

Vị HLV người Hà Lan cũng cảnh báo sự nghiệp của Shinja Kagawa đang lâm nguy và cho biết lý do tại sao phải ký hợp đồng với Angel di Maria. Cầu thủ này thuộc nhóm những ngôi sao, xếp sau Lionel Messi hay Ronaldo, nhưng anh không phải một tiền vệ trung tâm kiểu mẫu như Van Gaal mong muốn.

Việc thử nghiệm Shinja Kagawa ở vị trí đó cùng với những đánh giá của Van Gaal dành cho Fellaine, Tom Cleverley, Darren Fletcher, Anderson và Ander Herrera là minh chứng cho thấy tiền vệ trung tâm là vị trí mà Van Gaal mong muốn cải thiện đầu tiên. Ông buộc phải sử dụng những cầu thủ này, cùng với Jesse Lingaard nhưng đều không đem lại kết quả. Cộng với việc Michael Carrick đang chấn thương, buộc lòng Van Gaal phải sử dụng Adnan Januzaj ở giữa sân.

Juan Mata thường được sử dụng ở vị trí số 10, sau lưng 2 tiền đạo. Anh chơi khá thành công ở vị trí này. Rất khó có ai chiếm chỗ vị trí của cầu thủ người Tây Ban Nha.

"Thông thường chúng tôi không mấy khi có 4 ca chấn thương ở hàng tiền vệ. CLB nào cũng gặp vấn đề nếu rơi vào trường hợp đó. Đó là lý do tôi đưa Januzaj vào sân chơi ở hàng tiền vệ. Là một HLV tôi cần chiến thắng, cần sự sáng tạo. Januzaj có thể cung cấp những điều đó. Kagawa cũng có thể chuyền bóng nhưng tôi thử nghiệm Januzaj vì tôi thiếu những tiền vệ tốt. Khi còn chơi ở đội tuyển Bỉ, cậu ấy cũng đá ở tuyến tiền vệ và tôi nghĩ Januzaj có thể làm điều tương tự cho chúng tôi", Van Gaal lý giải lý việc đưa Januzaj thay Fletcher đá tiền vệ trung tâm ở phút 63 trong trận đấu với Sunderland.

Vấn đề ở hàng tiền vệ M.U không phải mới. Van Gaal là người tiếp nối Sir Alex Ferguson và David Moyes tiếp tục đối mặt với bài toán hóc búa này kể từ sau khi Roy Keane và Paul Scholes chia tay sân cỏ, còn Owen Hargreaves không thể hồi phục chấn thương.

Van Gaal có lẽ vẫn kiên định với việc sử dụng đội hình có 3 trung vệ nhất là sau khi ông đã chiêu mộ được Marcos Rojo từ Sporting Lisbon.

Di Maria là một cầu thủ tài năng và hoàn toàn có thể bó vào trong để chơi như một số 10. Tuy nhiên, đây là phương án không khả thi. "Hiện tại chúng tôi có 5 số 9 và 4 số 10 trong khi không có cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa", Van Gaal đã từng cho biết như thế cách đây vài tuần đồng thời khen ngợi Di Maria là cầu thủ chạy cánh ở "đẳng cấp cao nhất". Điều này có nghĩa việc M.U bỏ ra số tiền kỷ lục cho cầu thủ người Argentina không phải biến anh thành số 10 thứ 5 mà phục vụ cho vị trí bám biên trong sơ đồi 3-5-3 hoặc tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3?

Đây là câu hỏi hóc búa tiếp theo cho Louis van Gaal, nhất là khi ông đã thay đổi hệ thống phòng thủ 4 người truyền thống thành sơ đồ 3 trung vệ để có chỗ cho bộ ba tấn công Rooney, Van Persie và Mata. Tiếp tục thay đổi đồng nghĩa với việc những chuẩn bị kỹ càng ở mùa hè vứt qua cửa sổ cũng như làm chệch đi mốc thời gian 3 tháng ổn định của Van Gaal, nhất là trong bối cảnh vị HLV 63 tuổi này mong muốn "đào tạo lại tư duy" của các cầu thủ thay vì để họ chơi theo bản năng.

Rooney không được hỗ trợ hiệu quả trong trận đấu với Sunderland dù anh đã chơi rất tích cực.

Nhìn sang các đối thủ có thể thấy rằng, M.U đã bị tụt lại quá xa ở tuyến tiền vệ. Man City có ngôi sao hạng A Yaya Toure cùng cầu thủ đã dự World Cup Ferandinho, bên cạnh Lampard và Fernando - bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng từ FC Porto - chính là mẫu cầu thủ mà M.U cần.

Tại Liverpool, Brendan Rodgers có tuyến tiền vệ tuyệt vời. Steven Gerrard được hỗ trợ bởi Jordan Henderson, Lucas Leiva, Adam Lallana, Joe Allen hay cầu thủ trẻ Emre Can. Chelsea có bộ đôi tiền vệ bổ trợ cho nhau cực tốt là Fabregas và Matic, bên cạnh Obi Mikel và Ramires.

Van Gaal có lẽ cũng mơ ước được lựa chọn các tiền vệ từ danh sách của Arsenal: Aaron Ramsey, Wilshere, Arteta, Flamini hoặc Olade Chamberlain, cầu thủ mà HLV Arsene Wenger cho rằng "có lối chơi rất giống Steven Gerrard".

Nếu mua được Arturo Vidal từ Juventus, sự yếu kém ở tuyến giữa M.U sẽ được giải quyết.

Ở trận đấu với Sunderland, Van Persie và Rooney có rất ít cơ hội. Hậu vệ Phil Jones ám chỉ đến sự thiếu sáng tạo. Anh cho biết: "Chúng tôi kiểm soát được nhiều bóng và tạo ra các cơ hội nhưng không áp đặt được họ như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi phải tiến bộ hơn trên mọi phương diện".

Cổ động viên Man United đang rất hy vọng tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng sẽ mang đến thay đổi lớn. Arturo Vidal, Daley Blind hay Nigel de Jong vẫn còn nằm trong radar của Van Gaal. Bất cứ cầu thủ nào trong danh sách này đến cũng sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của M.U.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/di-maria-va-van-de-hang-tien-ve-man-united-post451298.html