Đi làm bảo vệ, một học sinh rơi xuống đập nước tử vong

Nghỉ hè, một học sinh xin làm bảo vệ tại hồ nước Kim Long (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) để kiếm tiền mua sách vở phụ giúp cha mẹ thì xảy ra tai nạn đuối nước.

Ngày 18-7, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54)-Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận em Phạm Văn Tân (17 tuổi, học sinh lớp 11, trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức) tử vong do ngạt nước.

Ông Lê Ngọc Tuấn (50 tuổi, bảo vệ hồ nước Kim Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) cho biết, em Tân đến xin phụ làm bảo vệ tại hồ nước Kim Long được gần một tháng nay.

Hồ nước Kim Long (huyện Châu Đức) nơi Tân bị chết đuối.

Thi thể nạn nhân được đưa lên xe về gia đình an táng.

Khoảng 5h30’ sáng cùng ngày, ông Tuấn thức dậy lấy ghe ra hồ kéo lưới đặt cá và gọi Tân đi cùng nhưng vẫn không thấy Tân trả lời (vì Tân và ông Tuấn ngủ ở hai chòi khác nhau).

Nghi Tân bị rớt xuống hồ nên ông Tuấn hô hoán mọi người tìm kiếm. Sau hơn 4 giờ tìm kiếm, mọi người đã vớt được thi thể của Tân dưới hồ.

Hải Âu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/di-lam-bao-ve-mot-hoc-sinh-roi-xuong-dap-nuoc-tu-vong-400722/