Đi hội chợ 'tự hào hàng Việt', ngỡ lạc vào chợ đêm Phùng Khoang

Các mặt hàng được bày bán trong hội chợ Tự hào hàng Việt chủ yếu là quần áo, giày tất, thắt lưng. Có cả hàng Hàn Quốc và rất ít sản phẩm truyền thống nước ta.

Từ ngày 27/12/2016 đến ngày 01/01/2017, tại cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) diễn ra hội chợ “tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm truyền thống”. Hội chợ được tổ chức bởi Công ty CP Hội chợ và Xúc tiến thương mại FTP.

Hội chợ tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm truyền thống.

Qua phản ánh của người dân, tuy là hội chợ “tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm truyền thống” nhưng bên trong các gian hàng bày bán rất ít các sản phẩm vùng miền do Việt Nam sản xuất, mà chủ yếu bán quần áo, giày tất, thắt lưng ví da,… nhiều loại ghi rõ xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản.

“Vào hội chợ tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm truyền thống mà tôi ngỡ như đang đi chợ đêm Phùng Khoang ở Thanh Xuân - Hà Nội. Rất ít đặc sản vùng miền, sản phẩm cũng khó xác định nguồn gốc. Thật sự tôi hơi thất vọng khi đến đây”, anh Bình, một người dân ở Đông Anh đã đi hội chợ bày tỏ.

Hội chợ tự hào hàng Việt nhưng bày bán sản phẩm ghi là Hàn Quốc.

Đem những phản ánh này trao đổi với cán bộ Công ty CP Hội chợ và Xúc tiến thương mại FTP (đơn vị tổ chức), ông Hải - người phụ trách đường dây nóng công ty thừa nhận đúng là ít hàng hóa vùng miền, nguyên nhân do chương trình mới tổ chức nên sản phẩm chưa được phong phú.

Tuy nhiên, theo lí giải của ông Hải thì đây là hội chợ tự hào hàng Việt chứ không phải hội chợ về hàng Việt.

“Hội chợ tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm truyền thống nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khuyến khích người dân dùng hàng Việt chứ không phải hội chợ hàng Việt, nên trong hội chợ có thêm các hàng khác”, ông Hải nói.

Ông Hải khẳng định, những sản phẩm được bày bán trong hội chợ đều được nhắc nhở về nguồn gốc xuất xứ và được cán bộ quản lý thị trường quận Ba Đình kiểm tra nguồn gốc.

Tuy nhiên, thông tin mà phóng viên nhận được hoàn toàn khác với những gì ông Hải nói. Chất lượng Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin...

Một số hình ảnh tại hội chợ tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm truyền thống

Mặt hàng quần áo, giày dép chiếm phần lớn các gian hàng.

Tiếp đến là dầu gội, mỹ phẩm với đủ chủng loại.

Người dân đi hội chợ tự hào hàng Việt cứ ngỡ đang trong chợ đêm Phùng Khoang vì quá ít sản phẩm truyền thống, đặc sản vùng miền.

Có lẽ do sản phẩm không được phong phú nên cũng ít người đến hội chợ.

Loanh quanh một vòng hội chợ, mặt hàng chính cũng vẫn là quần áo - không có gì đặc sắc.

Việc tổ chức hội chợ tự hào hàng Việt mà có quá nhiều sản phẩm của nước ngoài thì cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt có còn ý nghĩa? Có khi còn vô tình kích cầu người Việt dùng hàng ngoại.

Gian hàng bày bán sản phẩm vùng miền hiếm hoi trong hội chợ tự hào hàng Việt.

VIẾT CƯỜNG

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/di-hoi-cho-tu-hao-hang-viet-ngo-lac-vao-cho-dem-phung-khoang-d112206.html