Đi đơm đó, nông dân bắt được lươn vàng cực hiếm

Vừa qua, trong lúc đi đơm đó, anh Phạm Văn Sơn (tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bất ngờ bắt được một con lươn vàng cực hiếm.

Lươn vàng cực hiếm một nông dân Hà Tĩnh bắt được

Con lươn vàng nặng gần 400gram, dài 70 cm, hiện anh Sơn đã bán cho một người cùng phường.

Nghe tin về lươn hiếm, rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem, một số thương lái còn tìm cách liên lạc mua với giá hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, người mua lại con lươn của anh Sơn vẫn đang nuôi nhốt tại nhà chứ chưa bán.

Theo các chuyên gia y học, lươn vàng có tác dụng trị bệnh tiểu đường và tăng cường trí nhớ, là thức ăn bồi bổ cho người có lượng đường trong máu cao và người lao động trí óc. Loài lươn có màu vàng óng là một nhánh thuộc họ lươn chứ không phải là loài lạ trên thế giới.

Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/di-dom-do-nong-dan-bat-duoc-luon-vang-cuc-hiem/124551.htm