Đi dép lê giành quán quân marathon 50km

Một phụ nữ 22 tuổi đến từ cộng đồng Tarahumara tại Mexico vừa giành quán quân cuộc thi chạy marathon 50km và chỉ đi đôi dép lê.

Một phụ nữ 22 tuổi đến từ cộng đồng Tarahumara tại Mexico vừa giành quán quân cuộc thi chạy marathon 50km và chỉ đi đôi dép lê.

Cô María Lorena Ramírez đã đánh bại 500 đối thủ đến từ 12 nước khác nhau trong hạng mục điền kinh nữ trong cuộc thi Ultra Trail Cerro Rojo diễn ra tại Puebla, Mexico.

Không có các thiết bị chuyên nghiệp, vận động viên đặc biệt này mặc váy, quấn khăn và đi đôi dép lê được làm từ cao su của lốp tái chế. Ngoài ra, cô Ramírez cũng chưa bao giờ tham gia đào tạo, huấn luyện điền kinh chuyên nghiệp. Cô hoàn thành đường đua trong 7 giờ 3 phút, giành giải thưởng 6.000 peso (tương đương 320 USD).

Nhiều thông tin cho biết, “vận động viên” không chuyên này làm nghề chăn dê, đi bộ khoảng 10-15km/ngày. Năm ngoái, cô từng tham gia hạng mục 100km trong cuộc đua Caballo Blanco ultramarathon tại Chihuahua và về thứ 2.

B.T

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/di-dep-le-gianh-quan-quan-marathon-50km-d210528.html