Dí dao khống chế bé gái 6 tuổi, chủ nhà đạp văng bắt gọn tên cướp

Thấy bé gái 6 tuổi, đối tượng đã dí dao khống chế yêu cầu chủ nhà phải đưa tiền. Lợi dụng đối tượng sơ ý, vợ chồng chủ nhà đã đạp bay dao, cùng nhau bắt gọn tên cướp.

Ngày 28/10, cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ nghi can Trương Công Anh (22 tuổi) trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trương Công Anh tại cơ quan điều tra (Ảnh công an).

Trước đó, vào khoảng 19h40 ngày 27/10, Trương Công Anh mang theo dao lẻn vào một căn nhà ở phường Đông Vệ. Tại đây, đối tượng thấy một cháu bé 6 tuổi liền nảy ý định uy hiếp đòi tiền.

Nghĩ là làm, đối tượng dí dao khống chế bé gái, đạp cửa phòng ngủ, đòi chủ nhà Nguyễn Văn Định (64 tuổi) đưa tiền, nếu không sẽ đâm chết đứa trẻ.

“Thấy tên cướp hung tợn, vợ tôi không có cách nào khác buộc phải quăng bọc tiền hàng về phía hắn”, ông Định hồi hộp kể.

Tuy nhiên lợi dụng lúc tên này nghiêng người dùng chân khều cọc tiền, ông Định dùng chân đạp văng con dao sau đó cùng vợ lao tới khống chế. Trong lúc giằng co, ông Định bị đâm một nhát vào tay nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Thấy bố mẹ vật lộn với tên cướp, bé gái chạy ra khỏi nhà, khóc hô hoán kêu gọi mọi người. Sau khoảng 20 phút giằng co, ông Định và vợ đã khống chế được nghi can Anh, bàn giao công an.

Triều Dương

Xem thêm video:

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/di-dao-khong-che-be-gai-6-tuoi-chu-nha-dap-vang-bat-gon-ten-cuop-a304401.html