Đi đánh ghen vì tình cũ có 'bồ', nam thanh niên bị đâm tử vong

Phát hiện người tình mình từng cặp kè trước đó có “bồ” Xuân tìm tới để đánh ghen "tình địch" thì bị giết chết…

Vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM, đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Thành Phát (SN 1996, quê Bình Định) phạm tội "Giết người".

Theo cáo trạng, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Xuân (SN 1992, quê Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị Trần Thị Mộng Tr. trong lúc đã có vợ. Sau một thời gian 2 bên qua lại thì nảy sinh mâu thuẫn rồi chia tay nhau.

Từ lúc “đường ai nấy đi” Mộng Tr., bắt đầu có tình cảm với Phát. Biết được sự việc, vào tối ngày 27/1, nhân lúc Tr. đang đi uống nước với Phát, anh Xuân rủ thêm 2 người nữa tới để dằn mặt “tình địch”.

Bị cáo tại phiên tòa.

Trong lúc hỗn loạn, Xuân đã bị Phát dùng dao đâm bị thương, khiến anh này tử vong sau đó.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phát 8 năm tù về tội "Giết người".

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/di-danh-ghen-vi-tinh-cu-co-bo-nam-thanh-nien-bi-giet-chet-a307300.html