Đi cướp còn định hiếp dâm

KTĐT - Ngày 21/4, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội điều tra, bắt Nguyễn Xuân Bách (SN 1990, ở Hàm Long, Hoàn Kiếm) là sinh viên cao đẳng tài chính kế toán ngân hàng Đại học Việt Hưng.

Bách là đối tượng gây ra vụ cướp 1 túi xách trong có 2 điện thoại di động của chị Đào Ngọc T (SN 1990, tạm trú ngõ 1 Hàm Long, Hoàn Kiếm).

Theo điều tra, vào hồi 0 giờ 15 phút ngày 20/4, Nguyễn Xuân Bách thấy chị Đào Ngọc T là nhân viên khách sạn Hồng Hà, Hoàn Kiếm đi vào ngõ 1 Hàm Long, trên tay cầm túi xách.

Bách đi theo đặt hai tay vào vai chị T. Do sợ hãi, chị T hét to nên bị Bách đẩy mạnh làm chị T ngã xuống đất bất tỉnh. Bách lấy túi xách ra ngoài phố Ngô Thì Nhậm lục lấy tiền, điện thoại Iphone5, sau đó ném túi lên nóc nhà 14 Ngô Thì Nhậm, rồi quay về ngõ 1 Hàm Long.

Tại đây, Bách thấy chị T vẫn nằm bất tỉnh liền xốc nách và kéo chị T ngồi dậy rồi cởi áo chị T định hiếp dâm, tuy nhiên Bách đã bị lực lượng tuần tra CA phường Phan Chu Trinh phát hiện, bắt giữ.

CA quận Hoàn Kiếm đã thu hồi 1 điện thoại Iphone5, 1 điện thoại Nokia, 1 túi xách và 3,7 triệu đồng trả bị hại, lập hồ sơ xử lý.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/360269/di-cuop-con-dinh-hiep-dam.aspx