Đi chích cá, một thanh niên bị điện giật tử vong

Sáng ngày 1/6, ông Đỗ Hoàng Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã ĐạR’sal, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết người do dùng xung điện đi chích cá.

Ảnh minh họa. (Nguồn Thanh niên)

Theo đó, vào chiều ngày 29/5, anh Đ.V.X ( SN 1991), thường trú tại thôn Tân Tiến, xã ĐạR’sal, một mình mang bình điện ắc quy 12V ra con suối thuộc xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk (ranh giới giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk) để chích cá về làm thức ăn cho gia đình.

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy anh Đ về nên đã tổ chức tìm kiếm.

Đến 2h sáng ngày 30/5, cả nhà phát hiện anh Đ đã tử vong ở ruộng bên cạnh, chiếc bình ắc quy hở điện. Nguyên nhân tử nạn được xác định là do rò rỉ, chập điện.

Được biết, hoàn cảnh nạn nhân xấu số thuộc diện khó khăn trong xã, ở nhà tạm.

Theo ông Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã ĐạR’sal, mặc dù xã thường xuyên tuyên truyền qua loa, đài, qua hệ thống công an để giúp người dân nâng cao ý thức và cảnh giác nhưng tình trạng dùng xung điện chích cá vẫn diễn ra lén lút trên địa bàn.

Thanh Bình - Thiên Ân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/di-chich-ca-mot-thanh-nien-bi-dien-giat-tu-vong-d44703.html