Đi chăn trâu, 2 anh em họ đuối nước tử vong

Rủ nhau cho trâu bơi qua sông Con để chăn thả, hai học sinh ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã bị nước cuốn trôi mất tích và tử vong sau đó.

Ngày 15/8, thông tin từ UBND xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm trên sông Con khiến 2 học sinh tử vong.

Đoạn sông nơi hai học sinh đuối nước thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng 14/8, 2 em Thái Duy Tự (SN 2002) và em Nguyễn Trọng Triều (SN 2000), cùng trú xóm Viên Thái 1, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) rủ nhau cho trâu bơi qua sông Con (đoạn Bãi Đền – xã Nghĩa Thái) sang bãi bên kia sông để chăn thả. Khi bơi đến giữa dòng sông, 2 em bị nước cuốn trôi và mất tích.

Khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đang đứng trên bờ vội nhảy xuống sông để tìm kiếm 2 em nhưng không thấy. Sự việc sau đó được thông báo với chính quyền địa phương.

Sau một thời gian tích cực tìm kiếm, đến 17h cùng ngày, người dân và cơ quan chức năng đã tìm thấy em Triều ngay tại khu vực cháu bị đuối nước. Khoảng đến 6h30 ngày 15/8, thi thể em Tự được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 12km.

Theo người dân địa phương, khu vực sông Con đoạn qua địa bàn trong thời gian qua do nạn khai thác cát sỏi diễn ra nhiều nên lòng sông có nhiều hố sâu, nước xoáy.

Hiện, gia đình đã tổ chức tang lễ cho 2 em. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã đến động viên và chia buồn cùng với gia đình nạn nhân.

Được biết, em Tự chuẩn bị vào lớp 10 và em Triều chuẩn bị vào lớp 12 Trường THPT Lê Lợi. 2 em là anh em con cô con cậu.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/di-chan-trau-2-anh-em-ho-duoi-nuoc-tu-vong-205619.htm