Đi ăn nhà mới, thợ hồ tranh thủ buôn ma túy

Được gia chủ mời đến ăn nhà mới, Hải hồ hởi chúc mừng. Tuy nhiên ngay sau đó, đối tượng từng xây nhà cho gia đình này đã tranh thủ mua bán ma túy hòng kiếm thêm tiền.

Ngày 27-9, xét hành vi tội phạm của các bị cáo là ngang bằng nhau nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (SN 1965, trú ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) và Chu Thị Dung (SN 1955, ở phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan, đối tượng Nguyễn Thị Thơm (trú ở xã Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội) hiện đang bỏ trốn nên CQĐT tách rút hồ sơ xử lý sau. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Thị Nga (ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) cũng đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ và sẽ xem xét, xử lý sau.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Quá trình xử án, HĐXX sơ thẩm xác định Nguyễn Văn Hải vốn là một trong những người thợ xây dựng nhà cho Nguyễn Thị Thơm. Nhà cửa hoàn thành, chiều 24-3-2016, Hải được Thơm mời xuống Thường Tín ăn liên hoan lên nhà mới.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, Thơm nhận được điện thoại đặt mua 1 cây heroin với giá 22 triệu đồng của Chu Thị Dung. Cơm rượu no xong, Hải được Thơm nhờ cầm gói tiền đến nhà Nguyễn Thị Nga lấy ma túy, rồi mang đến giao cho Dung. Đổi lại, Hải được nữ gia chủ lên nhà mới trả công 2 triệu đồng.

Tranh thủ kiếm thêm, Hải nhanh chóng làm theo những chỉ dẫn của Thơm. Vậy nhưng khoảng 17h30 ngày 24-3-2016, giữa lúc Hải và đồng bọn đang giao nhận gói ma túy tại nhà Dung thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật.

Theo giám định, 6 túi nilon ma túy thu giữ của Hải và Dung có tổng trọng lượng hơn 113 gram heroin… Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội như truy tố. Do đó, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hải cùng đồng bọn mức án nêu trên.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/di-an-nha-moi-tho-ho-tranh-thu-buon-ma-tuy/702473.antd