Đi ăn cưới, hại đời thiếu nữ tại nhà gia chủ

Thiếu nữ vào phòng của gia đình cô dâu ngủ và bị thanh niên đi theo giở trò đồi bại.

Đối tượng đó là Hứa Văn Phó (23 tuổi, ngụ thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng). Nạn nhân là chị Thủy (17 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Ngày 21/6/2016, Phó dự đám cưới của bạn và làm quen với Thủy. Tàn tiệc nhậu ở nhà trai, Phó cùng Thủy sang nhà gái ở xã Hưng Phú (Mỹ Tú, Sóc Trăng) để nhậu tiếp.

Do uống nhiều rượu nên thiếu nữ vào phòng của gia đình cô dâu để ngủ. Phó sau đó đi theo để giở trò đồi bại với Thủy và bị gia chủ phát hiện.

Trong quá trình điều tra, Phó bồi thường cho phía bị hại 50 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, Phó bị tuyên 4 năm tù.

Hứa Văn Phó.

Chiều 19/1, tại phiên tòa phúc thẩm, xét lời trình bày của bị cáo là thiếu căn cứ nên TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên y án sơ thẩm.

Còn nhớ một vụ việc tương tự đã từng xảy ra tại Đắk Lắk. Đối tượng đó là Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 23/6/2016, Phúc đột nhập vào nhà của chị Nguyễn Thị Thanh (43 tuổi, ngụ cùng thôn) với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi nam thanh niên vào nhà phát hiện cháu Phan Thị Trúc (10 tuổi, con gái chị Thanh) đang ngủ trên giường một mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Hậu quả của hành vi trên, Phúc bị tuyên phạt 12 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Anh Thư(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/di-an-cuoi-hai-doi-thieu-nu-tai-nha-gia-chu-3327545/