ĐHTB lượt đi bán kết AFF Cup 2016: Xuân Trường góp mặt

Tiền vệ hiện thi đấu cho Incheon United là cầu thủ Việt Nam duy nhất được điền tên vào Đội hình tiêu biểu (ĐHTB) lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Thủ môn

Kurnia Meiga (Indonesia):

Trừ tình huống thua từ chấm 11m, Meiga thi đấu ổn định và có pha cứu thua quá tốt giúp Indonesia giữ được chiến thắng.

Hậu vệ

Koravit Namwiset (Thái Lan):

Các cầu thủ Myanmar có sức trẻ nhưng kinh nghiệm của Namwiset rõ ràng là vượt trội để khống chế được hầu hết các tình huống tấn công.

Adisorn Promrak (Thái Lan):

Vẫn luôn vững vàng với chiều cao và khả năng phán đoán tốt khiến các chân sút Myanmar không có tư thế thuận lợi nhất để dứt điểm.

Hansamu Pranata (Indonesia):

Xen vào giữa hàng thủ toàn các cầu thủ Thái Lan là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số vào lưới Việt Nam và thi đấu khá tập trung.

Theerathon Bunmatan (Thái Lan):

Cũng như các đồng đội, Bunmatan có trận đấu khá thoải mái trước sức ép từ các CĐV của chủ nhà Myanmar.

Tiền vệ

Pokkhao Anan (Thái Lan):

Di chuyển nhiều nhưng theo cách khôn ngoan để chiếm lĩnh vị trí hoặc mở khoảng trống cho đồng đội.

Lương Xuân Trường (Việt Nam):

Một điểm sáng về sự ổn định trong đội hình đội tuyển Việt Nam có phần nóng vội. Tiếc là các đồng đội không chuyển hóa được cơ hội thành bàn.

Lương Xuân Trường.

Kroekrit Thaweekarn (Thái Lan):

Thi đấu đơn giản, chuyền bóng chính xác trong vai trò ông chủ khu trung tuyến.

Stefano Lilipaly (Indonesia):

Thực sự là một nhân tố nguy hiểm trong mỗi lần dâng cao và tung ra những đường chuyền rất tốt.

Tiền đạo

Teerasil Dangda (Thái Lan):

Dù các đồng đội xung quanh chơi tốt sẽ thuận lợi hơn nhưng rõ ràng, Dangda là một tiền đạo có đẳng cấp cao trong khu vực để đưa ra những quyết định dứt khoát và dứt điểm chuẩn xác.

Teerasil Dangda.

Boas Solossa (Indonesia):

Đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để khiến hàng thủ đội tuyển Việt Nam vất vả.

Theo Thanh Hương (Thể thao Ngày nay)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dhtt-luot-di-ban-ket-aff-cup-2016-xuan-truong-gop-mat-728185.html