ĐHTB lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2016: Việt Nam góp 2 đại diện

Sau loạt trận cuối cùng vòng bảng kết thúc, tờ Four Four Two Malaysia đã đưa ra đánh giá và chọn ra đội hình xuất sắc nhất.

Thủ môn

Kurnia Meiga (Indonesia): Trong một ngày thi đấu thắng hoa, thủ thành của Indonesia đã có 3 lần cản phá thành công, trong đó có 1 tình huống đối mặt. Qua đó giúp Indonesia giành chiến thắng 2-1 trước Singapore để vào bán kết.

Công Vinh thể hiện được vai trò đầu tàu ở trận gặp Campuchia.

Hậu vệ

Rizal Ghazali - Ronny Harun (Malaysia): Cả hai cầu thủ chơi rất tốt ở cuộc đối đầu với Myanamr, đáng tiếc đội bóng của họ để thua 0-1 nên phải dừng chân tại vòng bảng.

Zaw Min Tun - Kyaw Zin Lwin (Myanmar): Bộ đôi cầu thủ này đã tạo ra lá chắc vững chắc trước khung thành, qua đó giúp Myanamr giữ sạch lưới trước Malaysia. Nếu như Min Tun may mắn hơn, anh đã có bàn thắng vào lưới Malaysia.

Tiền vệ

Lê Văn Thắng (Việt Nam): Không ghi bàn thắng nhưng Văn Thắng đóng góp công sức lớn giúp Việt Nam đánh bại Campuchia 2-1, đường chuyền bóng khó chịu của anh đã khiến cầu thủ Tola của đối phương lúng túng đá phản lưới nhà. Ở trận đấu này, Văn Thắng đã thi đấu tốt khi được kỳ vọng thay thế Xuân Trường.

Mongkol Tossakrai (Thái Lan): Không chỉ là điểm kết nối giữa các tuyến, tiền vệ này còn là trung tâm của các đợt tấn công của Thái Lan trong trận thắng 1-0 trước Philippines. Nếu may mắn hơn, Tossakrai đã có bàn thắng cho mình ở phút thứ 43.

Stefano Lilipaly (Indonesia): Anh chính là trung tâm của các đợt tấn công của ĐT Indonesia, anh cũng chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Singapore giúp đội nhà giành vé vào bán kết.

Tiền đạo

Lê Công Vinh (Việt Nam): ĐT Việt Nam chỉ có 10 người trên sân từ phút thứ 7, thế nhưng Công Vinh đã thể hiện được phẩm chất của một đầu tàu khi kéo tinh thần toàn đội lên bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 20. Từ bàn thắng mở tỉ số của Công Vinh, các tuyển thủ Việt Nam chơi tốt hơn và giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia.

Andik Vermansyah (Indonesia): Tiền đạo này đã thể hiện rất tốt trước Singapore, anh cũng đóng góp 1 pha lập công giúp Indonesia giành chiến thắng 2-1 để vào bán kết.

Misagh Bahadoran (Philippines): Chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, thế nhưng Bahadoran đã thể hiện tốt khi liên tục gây rối trước hàng phòng ngự của Thái Lan. Đáng tiếc anh không thể giúp Philippines có bàn thắng.

Theo Minh Hùng (Thể thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dhtb-luot-cuoi-vong-bang-aff-cup-2016-viet-nam-gop-2-dai-dien-726230.html