ĐH Ngoại thương CS2, ĐH Cần Thơ: điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tăng

TTO - Chiều 26-7, Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 (TP.HCM) đã công bố điểm thi vào trường. Cả ba thủ khoa Hoàng Dương Hà Thanh (SBD 732), Lê Hồng Nam (SBD 1164) và Lê Minh Tuấn (SBD 949) đều đạt 29 điểm. Trong đó Nam đạt 29 điểm, hai thí sinh còn lại làm tròn điểm từ 28,75.

Trường có 850 chỉ tiêu và ở mức 22 điểm có 780 thí sinh đạt được. Với điểm thi này, nhiều khả năng điểm chuẩn vào trường sẽ bằng hoặc tăng so với năm 2009. Chiều cùng ngày, Trường ĐH Cần Thơ cũng đã công bố điểm thi vào trường. Thí sinh Phạm Duy Lân (SBD 14806) đã vượt qua 65.033 thí sinh khác trở thành thủ khoa với 26 điểm. Trong số hơn 65.000 thí sinh dự thi, 5.392 thí sinh có tổng điểm từ 15 trở lên. Nếu tính từ mức 15 điểm trở lên, khối A có 2.402 thí sinh, khối B có 1.185, khối C có 984 và khối D có 804 thí sinh. Theo cán bộ phòng đào tạo trường, điểm thi năm nay cao hơn năm 2009, chỉ có khối T thấp hơn do đó điểm chuẩn sẽ tương đương năm 2009, một số ngành sẽ tăng.

Nguồn Tuổi Trẻ: http://chuyentrang.tuoitre.vn/tuyensinh/index.aspx?articleid=392152&channelid=142