ĐH Ngoại Thương: 2 thủ khoa khối D 28 điểm

(VnMedia) - Sáng nay 21/7, Trường ĐH Ngoại Thương đã báo cáo kết quả chấm thi đại học lên Bộ GD-ĐT và chính thức công bố điểm thi. Trước đó, thông tin về thủ khoa, điểm thi cao của trường đã được báo chí đưa tin tích cực.

Ở khối A, ngoài 2 thủ khoa 29 điểm là Lê Cao Nguyên và Nguyễn Duy Hải, tại cơ sở Hà Nội còn có 13 thí sinh cùng đạt 28,5 điểm. Có tổng cộng 177 thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên. Thủ khoa khối D1 (thi Tiếng Anh) là thí sinh Nguyễn Kim Lâm 28 điểm (Văn: 8,5 - Toán: 9,75 - Ngoại ngữ: 9,5). Ở khối này, còn có 5 thí sinh cùng đạt danh hiệu á khoa với 27 điểm. Khối D3 (thi Tiếng Pháp), thủ khoa là thí sinh Nguyễn Hải Hà 28 điểm (Văn: 8,5 - Toán: 9,75 - Ngoại ngữ: 9,5). Khối này cũng có 4 á khoa cùng đạt 27 điểm. Thủ khoa các khối D2 (thi Tiếng Nga) và D4 (thi Tiếng Trung) cùng đạt 26,5 điểm là thí sinh Lê Ngọc Trâm và Nguyễn Phương Quyên. Khối D6 (thi Tiếng Nhật) có 2 đồng thủ khoa cùng đạt 26 điểm là Trần Thị Mai Ly và Chu Phương Thảo. Ở cơ sở 2 tại TP.HCM, có 2 đồng thủ khoa khối A cùng đạt 28,5 điểm là Hồ Bảo Trung (Toán: 9, Lý: 10, Hóa: 9,5) và Lê Minh Khiết (Toán: 9, Lý: 9,5 và Hóa: 9,75). Ngoài ra còn 7 thí sinh đạt 28 điểm. Tại cơ sở này, khối D chỉ thi Tiếng Anh và có 4 thủ khoa cùng đạt 25,5 điểm ở khối D1. Đáng chú ý, ở môn Văn khối D, Trường ĐH Ngoại Thương có 1 thí sinh được 9 điểm là Nguyễn Trà Giang, dự thi ở cơ sở Hà Nội. Ở cơ sở này còn có 54 thí sinh khác đạt 8,5 diểm môn thi này. Minh Phương

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/dh_ngoai_thuong_2_thu_khoa_khoi_d_28_diem_36_234975.html