ĐH Ngân hàng TP.HCM hủy kết quả trúng tuyển

ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa có văn bản gửi đến Bộ GD&ĐT thừa nhận và kiểm điểm sai sót, đồng thời cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ, sau khi tự ý hạ điểm chuẩn ĐH, CĐ 2010.

Theo đó, ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng có thông báo hủy quyết định công nhận danh sách trúng tuyển và không triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyển hệ ĐH chính quy, ngành Tài chính Ngân hàng (401) do hạ điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1. Tuy nhiên, trường vẫn tiếp tục xin Bộ GD&ĐT cho tuyển bổ sung 150 chỉ tiêu hệ ĐH và 100 chỉ tiêu hệ CĐ ngành Tài chính Ngân hàng với mức điểm mà trường đã điều chỉnh. Lý do vì trường vẫn muốn những thí sinh đạt điểm cao có cơ hội học tập tại trường. Trước đó, vào ngày 21/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã ký quyết định nêu rõ, hơn 100 thí sinh có điểm thi 3 môn đạt 19 điểm thuộc ĐH Ngân Hàng TP.HCM sẽ không được nhập học năm 2010 - 2011. Nguyên nhân được đưa ra là, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã tự ý hạ điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 từ 19,5 xuống 19 điểm là không đúng quy định. Bộ đã yêu cầu ĐH Ngân Hàng TP.HCM không được phép triệu tập nhập học đối với số thí sinh trúng tuyển do hạ điểm so với điểm trúng tuyển NV1; Trường phải giải quyết hậu quả mọi hậu quả có liên quan do việc thực hiện sai quy định của quy chế. V.A (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201009/dH-Ngan-hang-TPHCM-huy-ket-qua-trung-tuyen-1769789/