ĐH Harvard lò luyện của các tỉ phú

Đại học Harvard là trường đào tạo ra gấp đôi các tỷ phú so với các trường đại học khác trên thế giới.

Theo số liệu từ công ty Wealth-X và ngân hàng UBS (Thụy Sỹ), Đại học Harvard với 52 tỷ phú là cựu sinh viên, sở hữu tổng tài sản trị giá 205 tỷ USD đứng vị trí số một bảng xếp hạng. Vị trí thứ 2 là trường đại học Pennsylvania với 28 tỷ phú tốt nghiệp. Cũng trong top 10 trường sở hữu sinh viên siêu giàu 2013, thì các trường đại học Mỹ đã thống trị danh sách với 9 trường.

Bảng xếp hạng

Hàng năm, công ty Wealth-X và ngân hàng UBS có trụ sở tại Thụy Sỹ luôn đưa ra những bảng điều tra về giới siêu giàu, tỉ phủ trên thế giới. Đây được đánh giá là những bảng xếp hạng uy tín trên toàn cầu.

Ngôi trường của các tỉ phú

Cũng theo điều tra từ Wealth-X và UBS, năm 2013 trên thế giới có khoảng 2.170 tỷ phú. Trong đó 68% tỷ phú có ít nhất một bằng cử nhân. Trong khi đó, 86% (những người có giá trị tài sản 30 triệu USD) có 2 bằng cử nhân hoặc học cao hơn. Do đó, từ những con số này các nhà điều tra kết luận rằng giáo dục vẫn không phải là điều kiện tiên quyết để trở thành tỷ phú USD.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/dh-harvard-lo-luyen-cua-cac-ti-phu.html